4 cầu thủ ''mới toanh'' lần đầu được HLV Troussier triệu tập lên ĐT Việt Nam

VOV.VN - Ở lần tập trung chuẩn bị cho VCK Asian Cup 2023, HLV Troussier đã gọi lên ĐT Việt Nam 34 cầu thủ. Trong số này, có 4 người lần đầu tiên được góp mặt dưới sự dẫn dắt của nhà cầm quân người Pháp.

Trong danh sách sơ bộ của ĐT Việt Nam tham dự VCK Asian Cup 2023 có tất cả 34 cầu thủ. HLV Troussier sẽ có hơn 10 ngày theo dõi, quan sát các cầu thủ tập luyện trước khi chốt danh sách cuối cùng 23 cầu thủ sẽ tham dự giải đấu trên đất Qatar. Bốn gương mặt ''mới toanh'' lần đầu tiên được góp mặt dưới sự dẫn dắt của nhà cầm quân người Pháp gồm có thủ môn Nguyễn Filip, các hậu vệ Lê Ngọc Bảo, Đỗ Thanh Thịnh và tiền vệ Nguyễn Hai Long.

Nguyễn Filip

Thủ thành Nguyễn Filip có quốc tịch Việt Nam từ đầu tháng 12/2023. Ít tuần sau đó, anh đã được triệu tập vào danh sách sơ bộ của ĐT Việt Nam tham dự VCK Asian Cup 2023. Đây là phần thưởng xứng đáng với thủ thành Việt kiều này khi anh luôn thể hiện phong độ ổn định trong màu áo CLB CAHN kể từ khi gia nhập đội bóng này hồi tháng 6/2023. Theo chia sẻ của Nguyễn Filip, thủ môn này mất 9 năm để hoàn tất quá trình xin nhập quốc tich Việt Nam và anh đang rất háo hức trước cơ hội khoác áo ĐT Việt Nam lần đầu tiên. 

Nguyễn Hai Long

Nguyễn Hai Long là cầu thủ của Hà Nội FC. Tiền vệ này đã thi đấu nổi bật ở Than Quảng Ninh các mùa giải 2020, 2021 trước khi cập bến đội bóng Thủ đô. Sau quãng thời gian phong độ đi xuống vì chấn thương, Hai Long đã trở lại mạnh mẽ và được đá chính thường xuyên hơn trong thời gian qua ở cả V-League lẫn Cúp C1 châu Á. Tính từ đầu mùa, Hai Long đã có 13 lần ra sân cho Hà Nội FC và có 1 kiến tạo. 

Lê Ngọc Bảo

Lê Ngọc Bảo là thành viên của U22 Việt Nam giành HCV SEA Games 2019 và tham dự giải U23 châu Á 2020. Anh là thành viên trưởng thành từ lò đào tạo trẻ PVF và hiện đang khoác áo Bình Định. Sau một thời gian phong độ đi xuống do chấn thương, Ngọc Bảo đã duy trì đươc màn trình diễn khá ổn định từ đầu mùa ở V-League 2023/2024 khi ra sân trọn vẹn 7 trận đấu của đội bóng đất Võ ở vị trí trung vệ lệch trái. 

Đỗ Thanh Thịnh 

Tương tự như Ngọc Bảo, Đỗ Thanh Thịnh cũng trưởng thành từ lò đào tạo trẻ PVF và hiện đang khoác áo Bình Định. Cầu thủ này cũng từng góp công lớn giúp U22 Việt Nam giành HCV SEA Games 2019.  Sau một thời gian phong độ đi xuống do chấn thương, Thanh Thịnh đang trở lại mạnh mẽ tại Bình Định ở vị trí chạy cánh trái. Từ đầu mùa, Thanh Thịnh ra sân trọn vẹn 7 trận, ghi được 1 bàn thắng cho Bình Định ở V-League. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Danh sách ĐT Việt Nam dự Asian Cup: Lần đầu cho Nguyễn Filip
Danh sách ĐT Việt Nam dự Asian Cup: Lần đầu cho Nguyễn Filip

VOV.VN - Danh sách sơ bộ ĐT Việt Nam dự Asian Cup 2023, Nguyễn Filip lần đầu được triệu tập trong khi HLV Troussier cũng đã bổ sung thêm những tân binh.

Danh sách ĐT Việt Nam dự Asian Cup: Lần đầu cho Nguyễn Filip

Danh sách ĐT Việt Nam dự Asian Cup: Lần đầu cho Nguyễn Filip

VOV.VN - Danh sách sơ bộ ĐT Việt Nam dự Asian Cup 2023, Nguyễn Filip lần đầu được triệu tập trong khi HLV Troussier cũng đã bổ sung thêm những tân binh.

HLV Troussier công bố danh sách ĐT Việt Nam dự Asian Cup
HLV Troussier công bố danh sách ĐT Việt Nam dự Asian Cup

VOV.VN - Hôm nay (25/12), HLV Troussier sẽ công bố danh sách sơ bộ ĐT Việt Nam dự VCK Asian Cup 2023 diễn ra vào tháng 1/2024 ở Qatar.

HLV Troussier công bố danh sách ĐT Việt Nam dự Asian Cup

HLV Troussier công bố danh sách ĐT Việt Nam dự Asian Cup

VOV.VN - Hôm nay (25/12), HLV Troussier sẽ công bố danh sách sơ bộ ĐT Việt Nam dự VCK Asian Cup 2023 diễn ra vào tháng 1/2024 ở Qatar.

Tuyển thủ bóng chuyền nữ Việt Nam khởi đầu ấn tượng tại Thái Lan
Tuyển thủ bóng chuyền nữ Việt Nam khởi đầu ấn tượng tại Thái Lan

VOV.VN - 2 tuyển thủ bóng chuyền nữ Việt Nam là Lâm Oanh và Kiều Trinh đã có màn ra mắt tốt trong màu áo CLB Supreme Chonburi ở giải bóng chuyền nữ Thái Lan.

Tuyển thủ bóng chuyền nữ Việt Nam khởi đầu ấn tượng tại Thái Lan

Tuyển thủ bóng chuyền nữ Việt Nam khởi đầu ấn tượng tại Thái Lan

VOV.VN - 2 tuyển thủ bóng chuyền nữ Việt Nam là Lâm Oanh và Kiều Trinh đã có màn ra mắt tốt trong màu áo CLB Supreme Chonburi ở giải bóng chuyền nữ Thái Lan.