Mỹ quyết định tăng gấp đôi số quân ở Iraq

VOV.VN -Mỹ quyết định tăng gấp đôi số quân ở Iraq để chống lại tổ chức nhà nước Hồi giáo tự xưng IS...

 

Nghe thời sự tối 8/11 

Sáng nay, tại nhà tang lễ quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và gia đình tổ chức trọng thể lễ tang nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Công Tạn theo nghi thức lễ tang cấp nhà nước.

Hội nghị liên Bộ trưởng Ngoại giao – Kinh tế APEC thông qua tuyên bố chung cùng 8 văn kiện nhất trí tăng cường quan hệ đối tác Châu Á- Thái Bình Dương.

8h sáng mai, tại TP HCM diễn ra đại lễ cầu siêu cho nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông. Đây là lần thứ 3 đại lễ này được tổ chức tại nước ta nhằm hưởng ứng ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông.

Trong phần tin quốc tế, Đảng Mặt trận Nhân dân của Thủ tướng Ukraine giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Quốc hội nước này.

 Mỹ quyết định tăng gấp đôi số quân ở Iraq để chống lại tổ chức nhà nước Hồi giáo tự xưng IS./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ tăng quân gồng mình chống IS
Mỹ tăng quân gồng mình chống IS

Mỹ hiện đang cùng đồng minh thực hiện các cuộc không kích nhằm vào IS tại Iraq.

Mỹ tăng quân gồng mình chống IS

Mỹ tăng quân gồng mình chống IS

Mỹ hiện đang cùng đồng minh thực hiện các cuộc không kích nhằm vào IS tại Iraq.

Mỹ điều thêm 1.500 binh sĩ tới Iraq
Mỹ điều thêm 1.500 binh sĩ tới Iraq

VOV.VN -Số quân này của Mỹ phục vụ cho cuộc chiến chống lực lượng nhà nước Hồi giáo tự xưng IS.

Mỹ điều thêm 1.500 binh sĩ tới Iraq

Mỹ điều thêm 1.500 binh sĩ tới Iraq

VOV.VN -Số quân này của Mỹ phục vụ cho cuộc chiến chống lực lượng nhà nước Hồi giáo tự xưng IS.

Đặc nhiệm Mỹ “tranh công” bắn chết Bin Laden
Đặc nhiệm Mỹ “tranh công” bắn chết Bin Laden

VOV.VN - Hơn 3 năm sau cái chết của trùm khủng bố al-Qaeda, các đặc nhiệm Mỹ đang tranh cãi nhau về chi tiết ai đã nổ súng làm cho Bin Laden chết.

Đặc nhiệm Mỹ “tranh công” bắn chết Bin Laden

Đặc nhiệm Mỹ “tranh công” bắn chết Bin Laden

VOV.VN - Hơn 3 năm sau cái chết của trùm khủng bố al-Qaeda, các đặc nhiệm Mỹ đang tranh cãi nhau về chi tiết ai đã nổ súng làm cho Bin Laden chết.

Mỹ điều thêm 1.500 binh sĩ tới Iraq chống IS
Mỹ điều thêm 1.500 binh sĩ tới Iraq chống IS

VOV.VN - Việc điều động thêm các binh sĩ nhằm mở rộng sứ mệnh của Mỹ trong việc đào tạo và cố vấn cho lực lượng an ninh Iraq.

Mỹ điều thêm 1.500 binh sĩ tới Iraq chống IS

Mỹ điều thêm 1.500 binh sĩ tới Iraq chống IS

VOV.VN - Việc điều động thêm các binh sĩ nhằm mở rộng sứ mệnh của Mỹ trong việc đào tạo và cố vấn cho lực lượng an ninh Iraq.

Ngoại trưởng Mỹ: Nhật-Trung cải thiện quan hệ có lợi cho cả khu vực
Ngoại trưởng Mỹ: Nhật-Trung cải thiện quan hệ có lợi cho cả khu vực

VOV.VN - Dư luận quốc tế cho rằng thỏa thuận 4 điểm vừa đạt được sẽ góp phần vào phát triển mối quan hệ Nhật-Trung lâu dài và ổn định.

Ngoại trưởng Mỹ: Nhật-Trung cải thiện quan hệ có lợi cho cả khu vực

Ngoại trưởng Mỹ: Nhật-Trung cải thiện quan hệ có lợi cho cả khu vực

VOV.VN - Dư luận quốc tế cho rằng thỏa thuận 4 điểm vừa đạt được sẽ góp phần vào phát triển mối quan hệ Nhật-Trung lâu dài và ổn định.

Tổng thống Mỹ Obama đề cử tân Bộ trưởng tư pháp
Tổng thống Mỹ Obama đề cử tân Bộ trưởng tư pháp

VOV.VN - Nếu Thượng viện phê chuẩn sự bổ nhiệm này thì bà Loretta Lynch sẽ trở thành người phụ nữ gốc Phi đầu tiên đứng đầu Bộ Tư pháp Mỹ.

Tổng thống Mỹ Obama đề cử tân Bộ trưởng tư pháp

Tổng thống Mỹ Obama đề cử tân Bộ trưởng tư pháp

VOV.VN - Nếu Thượng viện phê chuẩn sự bổ nhiệm này thì bà Loretta Lynch sẽ trở thành người phụ nữ gốc Phi đầu tiên đứng đầu Bộ Tư pháp Mỹ.