Nhật Bản và Ấn Độ tăng cường quan hệ song phương trên các lĩnh vực

VOV.VN - Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio ngày 24/5 đã có cuộc gặp song phương với người đồng cấp Ấn Độ Narendra Modi. Hai bên đã trao đổi quan điểm thực chất về việc tăng cường quan hệ song phương trên các lĩnh vực cũng như về một số vấn đề khu vực và toàn cầu.

Về quan hệ song phương, hai nhà lãnh đạo nhất trí tăng cường hơn nữa hợp tác an ninh và quốc phòng song phương, bao gồm cả trong lĩnh vực sản xuất thiết bị quốc phòng và hợp tác kỹ thuật; nhất trí rằng Hội nghị Bộ trưởng ngoại giao và quốc phòng 2 + 2 tới có thể sẽ tổ chức sớm được nhất tại Nhật Bản.

Hai nhà lãnh đạo đánh giá cao quan hệ kinh tế ngày càng phát triển giữa hai nước, thúc đẩy các công ty Nhật Bản tích cực đầu tư vào Ấn Độ dựa trên mục tiêu cho vay 5.000 tỷ yên, nhất trí rằng điều quan trọng là phía Ấn Độ phải cải thiện hơn nữa môi trường để tạo điều kiện thuận lợi cho các công ty Nhật Bản. Ngoài ra, hai bên sẽ giải quyết các vấn đề an ninh kinh tế chung như hợp tác đa dạng hóa và tăng cường chuỗi cung ứng thông qua “quan hệ đối tác cạnh tranh công nghiệp” và hợp tác xây dựng mạng lưới thông tin liên lạc an toàn và đáng tin cậy. Hai Thủ tướng cũng nhất trí tăng cường trong các công nghệ quan trọng và mới nổi như 5G, và chất bán dẫn, năng lượng sạch,…

Hai nhà lãnh đạo nhất trí thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ giao lưu nhân dân. Trong đó, Thủ tướng Modi kêu gọi nới lỏng hơn nữa các hạn chế đi lại để tạo điều kiện kiểm dịch nhập cảnh miễn phí vào Nhật Bản cho du khách đến từ Ấn Độ mang theo giấy chứng nhận tiêm chủng.

Về vấn đề quốc tế và khu vực, hai bên ghi nhận những kết quả trong cách tiếp cận tương ứng với Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương và tái khẳng định cam kết hướng tới một khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do, cởi mở và hòa nhập; hoan nghênh những tiến bộ trong chương trình nghị sự và mang tính xây dựng của Nhóm Bộ Tứ vừa diễn ra như vaccine, học bổng, công nghệ quan trọng và cơ sở hạ tầng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhật Bản-EU đẩy mạnh hợp tác hiện thực hoá Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và mở
Nhật Bản-EU đẩy mạnh hợp tác hiện thực hoá Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và mở

VOV.VN - Nhật Bản và Liên minh châu Âu hôm nay (12/5) đã nhất trí hợp tác nhằm hiện thực hóa một Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở, đồng thời đảm bảo an ninh kinh tế và năng lượng.

Nhật Bản-EU đẩy mạnh hợp tác hiện thực hoá Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và mở

Nhật Bản-EU đẩy mạnh hợp tác hiện thực hoá Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và mở

VOV.VN - Nhật Bản và Liên minh châu Âu hôm nay (12/5) đã nhất trí hợp tác nhằm hiện thực hóa một Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở, đồng thời đảm bảo an ninh kinh tế và năng lượng.

Nhật Bản - Đức nhất trí hợp tác hướng tới "Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở"
Nhật Bản - Đức nhất trí hợp tác hướng tới "Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở"

VOV.VN - Trong chuyến thăm Nhật Bản 2 ngày, Thủ tướng Đức Olaf Scholz hôm qua (28/4) có cuộc hội đàm với Thủ tướng nước chủ nhà Kishida Fumio.

Nhật Bản - Đức nhất trí hợp tác hướng tới "Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở"

Nhật Bản - Đức nhất trí hợp tác hướng tới "Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở"

VOV.VN - Trong chuyến thăm Nhật Bản 2 ngày, Thủ tướng Đức Olaf Scholz hôm qua (28/4) có cuộc hội đàm với Thủ tướng nước chủ nhà Kishida Fumio.

Thủ tướng Nhật Bản: Xung đột Nga-Ukraine tác động đến Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương
Thủ tướng Nhật Bản: Xung đột Nga-Ukraine tác động đến Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương

VOV.VN - Theo Thủ tướng Nhật Bản, cuộc khủng hoảng ở Ukraine được coi là có tác động đến Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Thủ tướng Nhật Bản: Xung đột Nga-Ukraine tác động đến Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương

Thủ tướng Nhật Bản: Xung đột Nga-Ukraine tác động đến Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương

VOV.VN - Theo Thủ tướng Nhật Bản, cuộc khủng hoảng ở Ukraine được coi là có tác động đến Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.