NATO tăng cường hiện diện ở Baltic và biển Đen

VOV.VN - Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết, liên minh này sẽ mở rộng sự hiện diện của mình trên khắp Đông Âu, từ Biển Đen đến Baltics với quyết tâm gửi một thông điệp rõ ràng tới Nga khi xung đột vẫn tiếp diễn căng thẳng ở Ukraine.

Phát biểu tại Romania trước đó, Tổng thư ký NATO Stoltenberg cho biết, châu Âu đang đối mặt với cuộc khủng hoảng an ninh lớn nhất trong thập kỷ qua, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết phải củng cố các khu vực có tầm quan trọng chiến lược để có thể phản ứng kịp thời khi có vấn đề xảy ra. Để đối phó với Nga, NATO đang tăng cường sự hiện diện của mình từ Biển Baltic đến Biển Đen. Ông cho biết, tổ chức này đã thành lập các nhóm tác chiến mới, trong đó có nhóm do Pháp dẫn đầu tại Romania với các trang bị quân sự cần thiết để bảo vệ tất cả các đồng minh.

Trả lời về vấn đề Thụy Điển và Phần Lan có thể được chấp nhận vào liên minh, ông Stoltenberg cho hay, ông tin tưởng 30 thành viên của khối cuối cùng sẽ chấp thuận nhưng không thể khẳng định điều đó sẽ xảy ra vì Thổ Nhĩ Kỳ và Hungary vẫn chưa phê chuẩn. Tuy nhiên, ông cũng lưu ý, hai quốc gia Bắc Âu sẽ giúp củng cố an ninh sườn phía đông, đặc biệt là vùng Baltic.

Dự kiến, một cuộc họp của các ngoại trưởng NATO sẽ bắt đầu tại Bucharest vào thứ 3 tới, các thành viên NATO sẽ thảo luận các giải pháp để tăng cường hỗ trợ với Ukraine. Ngoài ra, các quan chức của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO cũng sẽ thảo luận về việc cung cấp cho Ukraine các hệ thống phòng không mới, huấn luyện binh lính cũng như cung cấp phụ tùng và đạn dược cho các loại vũ khí được trang bị.

Kyiv đã nhận được một loạt vũ khí hạng nặng từ các đồng minh phương Tây, trong đó, chỉ riêng Mỹ đã phê duyệt hơn 19 tỷ USD hỗ trợ quân sự trực tiếp kể từ cuối tháng 2, bao gồm hàng chục hệ thống pháo phản lực tầm xa (HIMARS), hơn 46.000 tên lửa chống tăng, bệ xe tăng và gần 200 khẩu pháo./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Kịch bản chiến tranh hạt nhân nếu NATO can thiệp vào Ukraine
Kịch bản chiến tranh hạt nhân nếu NATO can thiệp vào Ukraine

VOV.VN - Kịch bản chiến tranh hạt nhân có thể bắt đầu bằng việc NATO can thiệp vào Ukraine và sau đó cuộc chiến giữa Nga và Mỹ bùng nổ.

Kịch bản chiến tranh hạt nhân nếu NATO can thiệp vào Ukraine

Kịch bản chiến tranh hạt nhân nếu NATO can thiệp vào Ukraine

VOV.VN - Kịch bản chiến tranh hạt nhân có thể bắt đầu bằng việc NATO can thiệp vào Ukraine và sau đó cuộc chiến giữa Nga và Mỹ bùng nổ.

Tổng thống Belarus: Ukraine đang tìm cớ để kéo NATO vào xung đột với Nga
Tổng thống Belarus: Ukraine đang tìm cớ để kéo NATO vào xung đột với Nga

VOV.VN - "Ukraine đang tìm cớ để kéo các nước NATO vào cuộc xung đột với Nga", Tổng thống Belarus nhận định trong cuộc họp chính phủ về các vấn đề quốc phòng ngày 1/12.

Tổng thống Belarus: Ukraine đang tìm cớ để kéo NATO vào xung đột với Nga

Tổng thống Belarus: Ukraine đang tìm cớ để kéo NATO vào xung đột với Nga

VOV.VN - "Ukraine đang tìm cớ để kéo các nước NATO vào cuộc xung đột với Nga", Tổng thống Belarus nhận định trong cuộc họp chính phủ về các vấn đề quốc phòng ngày 1/12.

Ukraine nói tất cả các thành viên NATO chấp thuận để nước này gia nhập
Ukraine nói tất cả các thành viên NATO chấp thuận để nước này gia nhập

VOV.VN - Có một sự nhất trí trong NATO rằng Ukraine cần trở thành thành viên của liên minh, Phó Thủ tướng Ukraine phụ trách Hội nhập châu Âu và châu Âu - Đại Tây Dương, cho hay ngày 1/12.

Ukraine nói tất cả các thành viên NATO chấp thuận để nước này gia nhập

Ukraine nói tất cả các thành viên NATO chấp thuận để nước này gia nhập

VOV.VN - Có một sự nhất trí trong NATO rằng Ukraine cần trở thành thành viên của liên minh, Phó Thủ tướng Ukraine phụ trách Hội nhập châu Âu và châu Âu - Đại Tây Dương, cho hay ngày 1/12.