Bão Chanthu tương tác sẽ kéo bão số 5 ra phía ngoài?

VOV.VN - Theo chuyên gia, sự tương tác giữa bão Chanthu vào cơn bão số 5 (Conson) là không mạnh nên kịch bản bão Chanthu tương tác kéo bão số 5 ra phía ngoài là không cao.

Trao đổi với phóng viên VOV.VN, ông Hoàng Phúc Lâm - Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia cho biết, theo lý thuyết về hiệu ứng Fujiwara thì khi hai cơn bão trong khoảng cách 1.500km sẽ có tương tác.

“Sự tương tác giữa hai cơn bão là có nhưng những biểu hiện về quỹ đạo của hai cơn bão thì có thể thấy tương tác trong 1-2 ngày qua là nhỏ. Thời điểm bão Conson bắt đầu vào biển Đông cách bão Chanthu khoảng 1.100km (ngoài khơi Philippines), tuy nhiên bão Chanthu lúc đó mặc dù có cường độ rất mạnh nhưng lại có hoàn lưu tương đối nhỏ cho nên các tương tác với bão Conson là rất yếu, gần như không có”, ông Lâm chia sẻ.

Theo ông Lâm, trong những giờ gần đây, bão Chanthu (số 5) có xu hướng yếu đi, hoàn lưu mở rộng ra. Trong khi đó bão Conson đã bắt đầu tăng cấp vì vậy, hai cơn bão đã bắt đầu tương tác với nhau nhưng vẫn còn yếu. Bão Conson đang di chuyển khá ổn định về phía Tây, trong khi bão Chanthu di chuyển lên phía Bắc.

“Các dự báo mới nhất cho thấy bão Chanthu sẽ di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc và sau đó sẽ là hướng Bắc vì vậy khả năng đi vào biển Đông là rất ít, chủ yếu là sẽ di chuyển về phía Đài Loan (Trung Quốc), sau đó đổi hướng thành Đông Bắc đi ra phía ngoài. Khi hai cơn bão di chuyển sát nhau như vậy sẽ gây ra những tương tác giữa hai cơn bão khiến cho cả quỹ đạo vào cường độ của các cơn bão sẽ thay đổi khó lường”, ông Lâm nhấn mạnh.

Theo dự báo, từ 24 - 48h tới có khả năng sẽ có tương tác giữa 2 cơn bão này, khi cường độ, kích thước tương đối tương đồng. Khi đó, bão Conson có xu hướng đi chậm lại trước khi 2 cơn tách khỏi nhau và Conson tiếp tục hướng về phía đất liền Việt Nam.

Đây chưa phải là cao điểm của mùa bão năm 2021, cao điểm nhất sẽ vào tháng 10 và 11, thậm chí có thể kéo dài đến đầu tháng 12/2021. Trong tháng 10 và tháng 11/2021 vẫn có khả năng xuất hiện 2-3 cơn bão liên tiếp trên Biển Đông nhưng tới 5 cơn liên tiếp trên biển như năm 2020 là rất thấp./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lên phương án sơ tán gần 800.000 dân để ứng phó với bão và mưa lớn
Lên phương án sơ tán gần 800.000 dân để ứng phó với bão và mưa lớn

VOV.VN - Do diễn biến phức tạp, khó lường của bão số 5, các cơ quan chức năng đang lên phương án sơ tán gần 800.000 dân ra khỏi khu vực xung yếu.

Lên phương án sơ tán gần 800.000 dân để ứng phó với bão và mưa lớn

Lên phương án sơ tán gần 800.000 dân để ứng phó với bão và mưa lớn

VOV.VN - Do diễn biến phức tạp, khó lường của bão số 5, các cơ quan chức năng đang lên phương án sơ tán gần 800.000 dân ra khỏi khu vực xung yếu.

Sẽ có 6-8 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới đi vào Biển Đông
Sẽ có 6-8 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới đi vào Biển Đông

VOV.VN - Khả năng từ nay cho tới hết năm 2021, sẽ xuất hiện khoảng 6-8 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới đi vào Biển Đông. Trong đó, có khoảng từ 2-4 cơn ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam.

Sẽ có 6-8 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới đi vào Biển Đông

Sẽ có 6-8 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới đi vào Biển Đông

VOV.VN - Khả năng từ nay cho tới hết năm 2021, sẽ xuất hiện khoảng 6-8 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới đi vào Biển Đông. Trong đó, có khoảng từ 2-4 cơn ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam.

Bão Conson diễn biến khó lường do chịu tác động của cơn bão rất mạnh khác
Bão Conson diễn biến khó lường do chịu tác động của cơn bão rất mạnh khác

VOV.VN - Theo chuyên gia, quỹ đạo và cường độ của bão Conson sẽ còn rất phức tạp khi chịu tác động bởi một cơn bão rất mạnh khác đang hoạt động ở ngoài khơi Philippines.

Bão Conson diễn biến khó lường do chịu tác động của cơn bão rất mạnh khác

Bão Conson diễn biến khó lường do chịu tác động của cơn bão rất mạnh khác

VOV.VN - Theo chuyên gia, quỹ đạo và cường độ của bão Conson sẽ còn rất phức tạp khi chịu tác động bởi một cơn bão rất mạnh khác đang hoạt động ở ngoài khơi Philippines.