Mỹ ưu tiên trợ giúp các doanh nghiệp nhỏ nhất chịu tác động của đại dịch Covid-19

VOV.VN - Tổng thống Joe Biden vừa khởi động các thay đổi trong chương trình trợ giúp doanh nghiệp chống chọi với ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

Các thay đổi này đặc biệt nhắm tới các doanh nghiệp nhỏ nhất ở Mỹ và nhằm tạo sự công bằng hơn trong chương trình bảo vệ tiền lương (PPP).

Phát biểu tại sự kiện diễn ra tại Nhà Trắng ngày 22/02 (theo giờ Mỹ), Tổng thống Joe Biden, thừa nhận các doanh nghiệp nhỏ tại Mỹ đang bị ảnh hưởng nặng nề và cần sớm được hỗ trợ.

Tổng thống Biden nhấn mạnh: "Các doanh nghiệp nhỏ là động cơ thúc đẩy tiến bộ kinh tế của chúng ta. Các doanh nghiệp nhỏ chính là chất kết dính, là trái tim và linh hồn của các cộng đồng của chúng ta. Kể từ khi đại dịch Covid-19 bắt đầu, 400.000 doanh nghiệp nhỏ đã phải đóng cửa và hàng triệu doanh nghiệp khác đang bị bỏ lửng. Điều đó gây tổn hại nặng nề nhất đến cộng đồng người Mỹ gốc Phi, người gốc Latinh và người Mỹ gốc Á."

Chính phủ Mỹ sẽ đưa ra thời hạn hai tuần, bắt đầu từ ngày 24/2 tới, để thực thi những thay đổi vừa được công bố. Theo đó, Cơ quan Quản lý Doanh nghiệp nhỏ sẽ chỉ chấp nhận đơn xin vay theo chương trình bảo vệ tiền lương của các doanh nghiệp nhỏ, có từ 20 người trở xuống, nhằm giúp họ tránh bị lấn át bởi các doanh nghiệp lớn. Doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ chiếm phần lớn trong số cộng đồng doanh nghiệp Mỹ, nhưng bộ phận này được cho là đã bị bỏ lại phía sau trong các vòng trợ giúp trước đây./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thế giới có gần 112 triệu ca mắc Covid-19, Mỹ tưởng niệm 500.000 người tử vong
Thế giới có gần 112 triệu ca mắc Covid-19, Mỹ tưởng niệm 500.000 người tử vong

VOV.VN - Thế giới hiện đã ghi nhận gần 112 triệu ca mắc Covid-19, trong đó có gần 2,5 triệu ca tử vong.

Thế giới có gần 112 triệu ca mắc Covid-19, Mỹ tưởng niệm 500.000 người tử vong

Thế giới có gần 112 triệu ca mắc Covid-19, Mỹ tưởng niệm 500.000 người tử vong

VOV.VN - Thế giới hiện đã ghi nhận gần 112 triệu ca mắc Covid-19, trong đó có gần 2,5 triệu ca tử vong.

Tiến sĩ Fauci: Gần 500.000 người Mỹ chết vì Covid-19 là dấu mốc kinh khủng
Tiến sĩ Fauci: Gần 500.000 người Mỹ chết vì Covid-19 là dấu mốc kinh khủng

VOV.VN - Tiến sĩ Anthony Fauci, Giám đốc Viện Dị ứng và Bệnh truyền nhiễm Quốc gia Mỹ hôm qua (21/2) cho rằng, dù có xu hướng tích cực về số ca lây nhiễm mới, nhưng thật "kinh khủng" khi nước Mỹ tiệm cận 500.000 người tử vong vì Covid-19.

Tiến sĩ Fauci: Gần 500.000 người Mỹ chết vì Covid-19 là dấu mốc kinh khủng

Tiến sĩ Fauci: Gần 500.000 người Mỹ chết vì Covid-19 là dấu mốc kinh khủng

VOV.VN - Tiến sĩ Anthony Fauci, Giám đốc Viện Dị ứng và Bệnh truyền nhiễm Quốc gia Mỹ hôm qua (21/2) cho rằng, dù có xu hướng tích cực về số ca lây nhiễm mới, nhưng thật "kinh khủng" khi nước Mỹ tiệm cận 500.000 người tử vong vì Covid-19.

Thời tiết cực đoan ở Mỹ khiến 6 triệu liều vaccine Covid-19 bị tồn đọng
Thời tiết cực đoan ở Mỹ khiến 6 triệu liều vaccine Covid-19 bị tồn đọng

VOV.VN - Thời tiết cực đoan đã cản trở rất nhiều tới nỗ lực kiểm soát đại dịch Covid-19 tại Mỹ khi mà hiện vẫn còn 6 triệu liều vaccine bị tồn đọng.

Thời tiết cực đoan ở Mỹ khiến 6 triệu liều vaccine Covid-19 bị tồn đọng

Thời tiết cực đoan ở Mỹ khiến 6 triệu liều vaccine Covid-19 bị tồn đọng

VOV.VN - Thời tiết cực đoan đã cản trở rất nhiều tới nỗ lực kiểm soát đại dịch Covid-19 tại Mỹ khi mà hiện vẫn còn 6 triệu liều vaccine bị tồn đọng.