Lầu Năm Góc muốn loại biên 33 máy bay F-22 đã cũ

VOV.VN - Không quân Mỹ đang xem xét việc loại biên 33 máy bay F-22 Raptor đã quá cũ, cho rằng việc nâng cấp các máy bay này tốn nhiều chi phí.

Quân đội Mỹ có kế hoạch cho nghỉ hưu 33 máy bay F-22 Raptor để chuyển ngân sách sang đầu tư vào các thiết kế máy bay chiến đấu mới. Lực lượng Không quân cho rằng việc nâng cấp các máy bay F-22 để tiếp tục sử dụng trong chiến đấu là quá tốn kém.

Nếu được Quốc hội phê duyệt, phi đội F-22 của Mỹ sẽ từ 186 chiếc xuống còn 153 chiếc. Những chiếc F-22 còn lại trong phi đội sẽ được đặt tại các căn cứ ở Virginia, Florida và Alaska, người phát ngôn không quân Ann Stefanek nói.

Không quân Mỹ cho rằng những chiếc F-22 cũ hiện đang được sử dụng cho việc huấn luyện sẽ tốn nhiều chi phí bảo trì và nâng cấp. Việc nâng cấp sẽ tốn gần 2 tỷ USD trong vòng 8 năm tới và số tiền này nên được chi vào các chương trình máy bay mới.

Nỗ lực này sẽ tiết kiệm tiền cho việc nghiên cứu và phát triển trong bối cảnh Nhà Trắng đề xuất ngân sách quốc phòng lớn nhất trong lịch sử, với 813,3 tỷ USD cho năm tài khóa 2023, tăng thêm 31 tỷ USD so với ngân sách đã được phê duyệt cho năm 2022. Ngân sách đề xuất bao gồm 682 triệu USD viện trợ quân sự cho Ukraine cũng như tăng 9,5% ngân sách cho nghiên cứu và phát triển, lên 130 tỷ USD./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tiêm kích F-22 của Mỹ bất ngờ lộ diện với bộ giáp “trong như gương”
Tiêm kích F-22 của Mỹ bất ngờ lộ diện với bộ giáp “trong như gương”

VOV.VN - Đoạn video quay được tại Căn cứ không quân Nellis, bang Nevada đã cung cấp một cái nhìn về lớp phủ đầy bí ẩn và chưa từng thấy của tiêm kích tàng hình F-22 Raptor.

Tiêm kích F-22 của Mỹ bất ngờ lộ diện với bộ giáp “trong như gương”

Tiêm kích F-22 của Mỹ bất ngờ lộ diện với bộ giáp “trong như gương”

VOV.VN - Đoạn video quay được tại Căn cứ không quân Nellis, bang Nevada đã cung cấp một cái nhìn về lớp phủ đầy bí ẩn và chưa từng thấy của tiêm kích tàng hình F-22 Raptor.

Mỹ điều hơn 20 chiến đấu cơ F-22 tới Thái Bình Dương để răn đe Trung Quốc?
Mỹ điều hơn 20 chiến đấu cơ F-22 tới Thái Bình Dương để răn đe Trung Quốc?

VOV.VN - Không quân Mỹ đang chuẩn bị điều hơn 20 chiến đấu cơ tàng hình F-22 tới tập trận tại Tây Thái Bình Dương.

Mỹ điều hơn 20 chiến đấu cơ F-22 tới Thái Bình Dương để răn đe Trung Quốc?

Mỹ điều hơn 20 chiến đấu cơ F-22 tới Thái Bình Dương để răn đe Trung Quốc?

VOV.VN - Không quân Mỹ đang chuẩn bị điều hơn 20 chiến đấu cơ tàng hình F-22 tới tập trận tại Tây Thái Bình Dương.

Điều gì khiến “vua bầu trời” F-22 Raptor bị thất sủng?
Điều gì khiến “vua bầu trời” F-22 Raptor bị thất sủng?

VOV.VN - Là máy bay có khả năng chiếm ưu thế trên không mạnh nhất thế giới, nhưng F-22 Raptor có thể vắng bóng trong kho vũ khí của Mỹ trong tương lai không xa.

Điều gì khiến “vua bầu trời” F-22 Raptor bị thất sủng?

Điều gì khiến “vua bầu trời” F-22 Raptor bị thất sủng?

VOV.VN - Là máy bay có khả năng chiếm ưu thế trên không mạnh nhất thế giới, nhưng F-22 Raptor có thể vắng bóng trong kho vũ khí của Mỹ trong tương lai không xa.