Tài khoản WeChat của Thủ tướng Australia được bán cho một người Trung Quốc

VOV.VN - Dư luận tại Australia đang tiếp tục quan tâm đến việc tài khoản WeChat của Thủ tướng nước này bị chiếm quyền sử dụng.

Thông tin mới nhất cho đến nay cho thấy tài khoản này đã được bán cho một doanh nhân tại Trung Quốc và chủ sở hữu mới cho biết sẽ không trả lại tài khoản cho người đứng đầu chính phủ Australia.

Theo tin cập nhật từ truyền thông Australia, tài khoản WeChat của Thủ tướng Scott Morrison hiện thuộc sở hữu của một doanh nhân người Trung Quốc có tên là Hoàng Ái Bằng (Hoang Ai-pâng). 

Theo hãng tin ABC, chủ sở hữu người Trung Quốc cho biết ông mua tài khoản này cho mục đích kinh doanh từ tháng 11/2021 từ một người có tên là ông Ji. Vào thời điểm đó, ông không biết ai đang sử dụng tài khoản này và việc mua bán hoàn toàn không liên quan đến chính trị. Ông Hoang không cho biết đã trả bao nhiêu tiền để sở hữu tài khoản đang có 75.000 người theo dõi của Thủ tướng Morrison và khẳng định sẽ không trả lại tài khoản cho Văn phòng Thủ tướng Australia vì việc chuyển quyền sở hữu đã được WeChat chấp thuận.

Theo quy định của WeChat, chỉ các cá nhân và tổ chức của Trung Quốc mới được phép sở hữu tài khoản trên mạng xã hội này. Do vậy, vào tháng 1/2019, Văn phòng của Thủ tướng Morrison đã thông qua một công dân Trung Quốc có tên là ông Ji để mở và điều hành tài khoản. Kể từ đó tài khoản WeChat này đã được Thủ tướng Morrison sử dụng để giao tiếp với các cử tri gốc Hoa.

Tuy nhiên, tài khoản đã bị khóa từ tháng 7/2021 và Văn phòng của Thủ tướng đã liên lạc với WeChat để lấy lại quyền truy cập nhưng không được giải đáp. Tài khoản từng thuộc sở hữu của ông Morrison hiện có tên là “Cuộc sống mới của người Australia gốc Hoa”.

Sau khi xảy ra sự việc tài khoản của Thủ tướng Australia bị chiếm quyền sử dụng, dư luận nước này đang kêu gọi tẩy chay ứng dụng nhắn tin phổ biến của người Trung Quốc và người gốc Hoa tại Australia.

Một số chuyên gia về an ninh mạng cho rằng việc sử dụng tài khoản mạng xã hội do một công dân Trung Quốc đứng tên là rất rủi ro và nội dung đăng tải trên nền tảng này cũng bị kiểm duyệt chặt chẽ và giám sát chính trị. Hãng tin ABC cho biết hiện có khoảng 12 chính trị gia Australia có tài khoản WeChat và đều được đăng ký dưới tên của những người đang sống ở Trung Quốc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Australia khuyến cáo công dân rời khỏi Ukraine ngay lập tức
Australia khuyến cáo công dân rời khỏi Ukraine ngay lập tức

VOV.VN - Theo Ngoại trưởng Payne, các chuyến bay ra khỏi Ukraine có thể sẽ thay đổi hoặc tạm dừng, trong khi đó chắc chắn các điều kiện an ninh tại Ukraine có thể thay đổi trong thời gian ngắn và tình hình an ninh tại đây là không thể đoán trước.

Australia khuyến cáo công dân rời khỏi Ukraine ngay lập tức

Australia khuyến cáo công dân rời khỏi Ukraine ngay lập tức

VOV.VN - Theo Ngoại trưởng Payne, các chuyến bay ra khỏi Ukraine có thể sẽ thay đổi hoặc tạm dừng, trong khi đó chắc chắn các điều kiện an ninh tại Ukraine có thể thay đổi trong thời gian ngắn và tình hình an ninh tại đây là không thể đoán trước.

Tài khoản WeChat của Thủ tướng Australia bị chiếm quyền sử dụng
Tài khoản WeChat của Thủ tướng Australia bị chiếm quyền sử dụng

VOV.VN - Tài khoản trên mạng xã hội WeChat với hàng chục nghìn người theo dõi của Thủ tướng Australia Scott Morrison đã bị tin tặc chiếm quyền sử dụng và đổi tên. Vụ việc đang gây xôn xao dư luận tại Australia và một số chính trị gia đang kêu gọi người dân nước này tẩy chay ứng dụng của Trung Quốc.

Tài khoản WeChat của Thủ tướng Australia bị chiếm quyền sử dụng

Tài khoản WeChat của Thủ tướng Australia bị chiếm quyền sử dụng

VOV.VN - Tài khoản trên mạng xã hội WeChat với hàng chục nghìn người theo dõi của Thủ tướng Australia Scott Morrison đã bị tin tặc chiếm quyền sử dụng và đổi tên. Vụ việc đang gây xôn xao dư luận tại Australia và một số chính trị gia đang kêu gọi người dân nước này tẩy chay ứng dụng của Trung Quốc.

Trường học ở Australia sẽ mở cửa ngay cả khi có ca mắc Covid-19
Trường học ở Australia sẽ mở cửa ngay cả khi có ca mắc Covid-19

VOV.VN - Chính quyền hai bang có đông dân số nhất tại Australia gồm New South Wales và Victoria ngày hôm nay (23/1) đã công bố kế hoạch khai giảng năm học mới đảm bảo an toàn ngay cả khi phát hiện ca mắc Covid-19 trong các cơ sở giáo dục.

Trường học ở Australia sẽ mở cửa ngay cả khi có ca mắc Covid-19

Trường học ở Australia sẽ mở cửa ngay cả khi có ca mắc Covid-19

VOV.VN - Chính quyền hai bang có đông dân số nhất tại Australia gồm New South Wales và Victoria ngày hôm nay (23/1) đã công bố kế hoạch khai giảng năm học mới đảm bảo an toàn ngay cả khi phát hiện ca mắc Covid-19 trong các cơ sở giáo dục.