Bạc Liêu trao giấy xuất viện cho 2 bệnh nhân về từ Myanmar điều trị khỏi Covid-19

VOV.VN - Hôm nay 31/12, Bệnh viện đa khoa tỉnh Bạc Liêu đã tổ chức trao giấy xuất viện cho 2 bệnh nhân là công dân Việt Nam về từ Myanmar được điều trị khỏi bệnh Covid-19.

Theo đó, 2 công dân được điều trị khỏi bệnh là bệnh nhân 1404 (BN1404), Nam, 30 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ tại huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận và bệnh nhân 1406 (BN 1406), Nam, 39 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ tại huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương 

Cả 2 công dân về nước ngày 12/12/2020 từ Myanmar, cùng với 344 công dân khác. Sau khi máy bay hạ cánh tại Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ, tất cả các công dân này được kiểm tra sức khỏe và được Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Bộ tư lệnh Quân khu 9 đưa về khu cách ly tập trung tại Khu nhà ở sinh viên, Phường 1, Thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu. Sau đó qua công tác sàng lọc, tỉnh phát hiện 2 công dân này dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

Như vậy hiện tại, Bệnh viện đa khoa tỉnh Bạc Liêu chỉ còn 1 trường hợp dương tính với vi rút SARS-CoV-2 là bệnh nhân 1403 (BN1403), Nam, 24 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ tại huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định, cũng là công dân Việt Nam nhập cảnh từ Myanmar ngày 12/12 cùng với các công dân trên và sau đó lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bệnh nhân Covid-19 ở Thái Bình tái dương tính sau 14 ngày xuất viện
Bệnh nhân Covid-19 ở Thái Bình tái dương tính sau 14 ngày xuất viện

VOV.VN - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Thái Bình vừa có báo cáo ban đầu về trường hợp ca bệnh Covid-19 tái dương tính sau 14 ngày tự cách ly, theo dõi tại nhà.

Bệnh nhân Covid-19 ở Thái Bình tái dương tính sau 14 ngày xuất viện

Bệnh nhân Covid-19 ở Thái Bình tái dương tính sau 14 ngày xuất viện

VOV.VN - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Thái Bình vừa có báo cáo ban đầu về trường hợp ca bệnh Covid-19 tái dương tính sau 14 ngày tự cách ly, theo dõi tại nhà.

Tổng thống Phlippines quyết định nới lỏng lệnh cấm các nhân viên y tế xuất ngoại
Tổng thống Phlippines quyết định nới lỏng lệnh cấm các nhân viên y tế xuất ngoại

VOV.VN - Tổng thống Phlippines Rodrigo Duterte vừa thông qua việc nới lỏng lệnh cấm các nhân viên y tế của nước này xuất ngoại.

Tổng thống Phlippines quyết định nới lỏng lệnh cấm các nhân viên y tế xuất ngoại

Tổng thống Phlippines quyết định nới lỏng lệnh cấm các nhân viên y tế xuất ngoại

VOV.VN - Tổng thống Phlippines Rodrigo Duterte vừa thông qua việc nới lỏng lệnh cấm các nhân viên y tế của nước này xuất ngoại.

Nam sinh viên dương tính với SARS-CoV-2 sau gần 2 tháng xuất viện đã âm tính
Nam sinh viên dương tính với SARS-CoV-2 sau gần 2 tháng xuất viện đã âm tính

VOV.VN - Bộ Y tế cho biết, kết quả xét nghiệm bằng phương pháp RT- PCR tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TƯ cho biết, nam sinh viên này đã có kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

Nam sinh viên dương tính với SARS-CoV-2 sau gần 2 tháng xuất viện đã âm tính

Nam sinh viên dương tính với SARS-CoV-2 sau gần 2 tháng xuất viện đã âm tính

VOV.VN - Bộ Y tế cho biết, kết quả xét nghiệm bằng phương pháp RT- PCR tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TƯ cho biết, nam sinh viên này đã có kết quả âm tính với SARS-CoV-2.