Nhiều cây xăng ngưng bán, chính quyền chưa phát hiện "găm hàng"

VOV.VN - Nhiều cơ sở bán xăng dầu ở các tỉnh Đông Nam bộ ngày 10/10 treo bảng hết hàng khiến có nơi người dân phải đi hàng chục km mới tìm mua được xăng. Người dân bức xúc cho rằng, doanh nghiệp đang “găm hàng” trước thông tin giá xăng tăng ngày 11/10.

Đóng cửa, hoặc bán cầm chừng

Tại Bình Dương, nhiều cây xăng treo bảng “nghỉ bán”, “chờ nhập hàng”, “hết hàng” nên người dân tìm mua xăng rất khó khăn. Anh Tùng Dương, một người dân ở thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương bức xúc, trưa nay thấy xe gần hết xăng nên anh tranh thủ đi đổ. Anh phải đi khoảng 10km từ phường Phú Mỹ tới phường Phú Thọ và qua 10 cây xăng mới tìm thấy chỗ còn bán.

“Thực tế trên địa bàn Bình Dương ai cũng kêu than không có xăng để đổ. Bản thân tôi đi đổ cũng may trên xe còn đủ xăng để chạy đến nơi để đổ chứ lỡ hết xăng giữa đường không biết xử lí ra sao”, anh Tùng Dương nói.

Do lượng khách đến đổ xăng rất đông nên các điểm bán xăng phải bố trí thêm người hướng dẫn khách vào theo thứ tự. Trong quá trình chờ lâu cũng có không ít trường hợp lớn tiếng chửi bới nhân viên bán xăng. Ở một số điểm bán xăng do số lượng hàng còn ít nên hầu hết đều bán cầm chừng và quy định số xăng dầu được đổ. Cụ thể đối với xe máy chỉ được đổ từ 20.000-30.000 đồng, xe ô tô thì từ 200.000 -300.000 đồng/xe.

Một nhân viên bán xăng ở thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương cho biết, chủ cây xăng quy định đổ mỗi xe một ít để chia sẻ nhau trong lúc xăng khan hiếm. Nếu nhóm nào đổ nhiều sẽ bị nhắc nhở.

“Tổng kho không nhập về lấy gì mình nhập. Giờ xăng dầu ít quá không có chỗ nào có nên giờ có chia ra bán mỗi người ít chứ bán một phát là hết liền. Hồi xưa Tổng kho cho trữ nhưng giờ đâu có hàng đâu mà trữ, giờ bán hết họ cho lấy bao nhiêu hay bấy nhiêu”, nhân viên bán xăng ở thành phố Dĩ An cho hay.

Cũng như Bình Dương, các tỉnh Bình Thuận, Ninh Thuận nhiều cây xăng đóng cửa khiến người dân gặp khó khăn. Cụ thể, Sở Công Thương tỉnh Ninh Thuận nhận được 13 đơn đề nghị ngừng bán hàng, Bình Thuận có 11 cửa hàng xăng dầu tạm ngưng bán vì lý do hết xăng.

Chính quyền chưa phát hiện doanh nghiệp "găm hàng"

Liên quan đến tình trạng nhiều cửa hàng xăng dầu treo biển hết xăng, đại diện Tổng Công ty Xuất nhập khẩu Thanh Lễ (doanh nghiệp đầu mối cung cấp xăng dầu) cho biết, ở Bình Dương tổng công ty có hơn 200 đại lý bán lẻ xăng. Mỗi ngày Tổng công ty cung cấp cho các đại lí hơn 1 triệu lít xăng, dầu. Đến thời điểm hiện tại, đơn vị này vẫn đảm bảo đủ nguồn cung cấp xăng dầu trong hệ thống và các thương nhân, đại lý bán lẻ. Cũng như các doanh nghiệp khác, thời gian gần đây, lượng tiêu thụ tăng nhiều, trong khi đó giá nhập về cao nên doanh nghiệp càng nhập hàng càng lỗ, mặt khác doanh nghiệp còn phải chiết khấu cho các đại lí. Còn về phía các đại lí, họ cũng cho biết, càng bán càng lỗ vì mức chiết khấu thấp trong khi phải chịu nhiều chi phí mặt bằng, vận chuyển, nhân công, chi phí kho bãi... 

Giải thích về việc nhiều cây xăng đóng cửa liên tục trong thời gian dài, bà Nguyễn Thanh Hà, Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Bình Dương cho biết, hiện toàn tỉnh có nhiều cây xăng không đủ quy chuẩn nên bị rút giấy phép. Tuy nhiên, các cây xăng này chưa gỡ bỏ nên người dân nhầm tưởng họ ngưng bán, găm hàng. Để kiểm soát tình hình, Sở Công Thương và Cục Quản lí thị trường liên tục kiểm tra và yêu cầu các cây xăng phải báo cáo tình hình hoạt động mỗi ngày.

"Hàng ngày, chúng tôi đi giám sát chặt chẽ thường xuyên. Qua nắm tình hình các cửa hàng có đóng cửa, tuy nhiên tới kiểm tra thì đang nhập hàng, có cửa hàng hết dầu còn xăng, có cửa hàng hết xăng còn dầu. Chúng tôi đã có biên bản ghi nhận tại các cửa hàng. Ngoài ra, việc cung ứng đảm bảo cho các cửa hàng", bà Nguyễn Thanh Hà thông tin.0

Còn tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, lãnh đạo Cục Quản lý thị trường cho biết, trên địa bàn có 253 cửa hàng kinh doanh xăng dầu. Các cửa hàng xăng dầu vẫn hoạt động bình thường, chưa phát hiện trường hợp nào có hành vi "găm hàng", tạo khan hiếm nguồn cung xăng dầu, bán vượt giá quy định hoặc vi phạm trong hoạt động kinh doanh xăng dầu. Hiện nguồn cung xăng dầu trên địa bàn tỉnh được các thương nhân đầu mối duy trì, đáp ứng đủ trong hệ thống và theo yêu cầu đặt hàng của các thương nhân phân phối. Hiện tại, các cửa hàng kinh doanh xăng dầu đều có thông tin đường dây nóng để tiếp nhận và xử lý phản ánh của người dân về bất cập trong kinh doanh mặt hàng này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bộ Công Thương: Tồn kho xăng dầu vẫn cơ bản đáp ứng đủ nhu cầu
Bộ Công Thương: Tồn kho xăng dầu vẫn cơ bản đáp ứng đủ nhu cầu

VOV.VN - Nguồn cung xăng dầu vẫn đang liên tục được bổ sung từ nguồn nhập khẩu và mua trong nước, các DN cam kết nhập hàng để bảo đảm cung ứng xăng dầu cho các cửa hàng thuộc hệ thống phân phối.

Bộ Công Thương: Tồn kho xăng dầu vẫn cơ bản đáp ứng đủ nhu cầu

Bộ Công Thương: Tồn kho xăng dầu vẫn cơ bản đáp ứng đủ nhu cầu

VOV.VN - Nguồn cung xăng dầu vẫn đang liên tục được bổ sung từ nguồn nhập khẩu và mua trong nước, các DN cam kết nhập hàng để bảo đảm cung ứng xăng dầu cho các cửa hàng thuộc hệ thống phân phối.

Nhiều người dân TP HCM đi mỏi chân chưa mua được xăng dầu
Nhiều người dân TP HCM đi mỏi chân chưa mua được xăng dầu

VOV.VN - “Cứ đi 10 cây xăng thì 7 cây xăng đóng cửa hết hàng. Cây nào còn xăng thì giới hạn cho đổ 30.000 đồng/người”.

Nhiều người dân TP HCM đi mỏi chân chưa mua được xăng dầu

Nhiều người dân TP HCM đi mỏi chân chưa mua được xăng dầu

VOV.VN - “Cứ đi 10 cây xăng thì 7 cây xăng đóng cửa hết hàng. Cây nào còn xăng thì giới hạn cho đổ 30.000 đồng/người”.

Huy động 80 xe chở xăng dầu để tăng cường nguồn cung cho TP HCM
Huy động 80 xe chở xăng dầu để tăng cường nguồn cung cho TP HCM

VOV.VN - Trước tình trạng nhiều cây xăng ở khu vực TP. Thủ Đức, quận Bình Tân, Bình Chánh thiếu xăng cục bộ, đêm 9/10, Petrolimex TP.HCM huy động 80 xe bồn vận chuyển xăng dầu từ kho về nhập cho hệ thống cửa hàng bán lẻ của mình để tăng cường nguồn cung.

Huy động 80 xe chở xăng dầu để tăng cường nguồn cung cho TP HCM

Huy động 80 xe chở xăng dầu để tăng cường nguồn cung cho TP HCM

VOV.VN - Trước tình trạng nhiều cây xăng ở khu vực TP. Thủ Đức, quận Bình Tân, Bình Chánh thiếu xăng cục bộ, đêm 9/10, Petrolimex TP.HCM huy động 80 xe bồn vận chuyển xăng dầu từ kho về nhập cho hệ thống cửa hàng bán lẻ của mình để tăng cường nguồn cung.

Giá xăng dầu trong nước sẽ tăng trở lại từ ngày 11/10
Giá xăng dầu trong nước sẽ tăng trở lại từ ngày 11/10

VOV.VN - Giá xăng trong kỳ điều chỉnh lần này được nhận định tăng từ 200 – 300 đồng/lít; giá các loại dầu sẽ tăng từ trên 1.800 - 2.000 đồng/lít.

Giá xăng dầu trong nước sẽ tăng trở lại từ ngày 11/10

Giá xăng dầu trong nước sẽ tăng trở lại từ ngày 11/10

VOV.VN - Giá xăng trong kỳ điều chỉnh lần này được nhận định tăng từ 200 – 300 đồng/lít; giá các loại dầu sẽ tăng từ trên 1.800 - 2.000 đồng/lít.