Cựu Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Nam Trần Văn Tân khai nhận tiền hối lộ 9 lần

VOV.VN - Khai với HĐXX, cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam - Trần Văn Tân cho biết đã 9 lần nhận hối lộ từ Phó Tổng giám đốc Blue Sky - Nguyễn Thị Thanh Hằng với tổng tiền 5 tỷ đồng.

Chiều 12/7 trong phiên tòa vụ án "chuyến bay giải cứu", TAND TP Hà Nội tiến hành xét hỏi với bị cáo Chử Xuân Dũng - cựu Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội và bị cáo Trần Văn Tân - cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam.

Đứng trước tòa, cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Trần Văn Tân cho biết cáo trạng quy kết bị cáo nhận hối lộ 5 tỷ đồng là đúng và cho biết chỉ nhận tiền từ Nguyễn Thị Thanh Hằng, Phó Tổng giám đốc công ty Blue Sky.

"Chị Hằng đưa bị cáo 9 lần, tổng cộng là 5 tỷ đồng. Hằng có lúc đến bảo là quà cảm ơn, có lúc bảo tặng quà sinh nhật. Bị cáo cũng có nghĩ là sẽ trả lại cho chị Hằng sau lần nhận đầu tiên. Nhưng rồi thời gian trôi qua mất, bị cáo rất nhiều việc do phòng chống dịch nên đã chưa làm được việc này. Điều này bị cáo thấy là sai sót, bị cáo rất hối lỗi." - Bị cáo Trần Văn Tân khai. 

Cựu Phó Chủ tịch UBND Quảng Nam phân trần dù có nhận 5 tỷ đồng tiền hối lộ nhưng bị cáo và gia đình đã khắc phục xong. Bên cạnh đó, trong quá trình tiếp xúc với doanh nghiệp, bị cáo Tân không đặt điều kiện gì, chỉ cố gắng hỗ trợ để hoàn thành công việc.

Về phần mình, bị cáo Chử Xuân Dũng (cựu Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội) khai: Thời điểm xảy ra dịch Covid-19, Chủ tịch UBND TP Hà Nội phân công cho bị cáo Dũng làm trưởng ban phòng chống dịch của TP Hà Nội. Sau đó, khi Thủ tướng yêu cầu các Chủ tịch tỉnh, thành phố phải làm trưởng ban nên bị cáo trở thành Phó trưởng ban, nhưng phụ trách chính về phòng chống dịch.

Bị cáo Chử Xuân Dũng khai: "Trong quá trình xin chủ trương cách ly y tế thì có khá nhiều doanh nghiệp đến đặt vấn đề với bị cáo. Bị cáo nói là có vấn đề gì nhắn tin vào máy thì sẽ xử lý. Có hai cá nhân đã đưa tiền, thứ nhất là chị Lê Thị Ngọc Anh (Chuyên viên Phòng nhà khách, Vụ Lễ tân, Ban đối ngoại Trung ương- cũng là bị cáo trong vụ án), thứ hai là bị cáo Trần Anh Tuấn.

Theo bị cáo Dũng, đối với Ngọc Anh thì ban đầu không quen biết nhưng thông qua các mối quan hệ, bị cáo cũng biết là Ngọc Anh làm trong cơ quan Nhà nước. Sau đó, Ngọc Anh có nói là cần đến gặp, xin chủ trương cách ly thì bị cáo Dũng đồng ý gặp.

"Bị cáo có nhận của Ngọc Anh 4 lần với số tiền là 54.000 USD. Với bị cáo Trần Minh Tuấn, bị cáo nhận một lần thông qua thư ký." - Ông Chử Xuân Dũng khai. 

Cáo trạng quy kết ông Chử Xuân Dũng nhận hối lộ tổng cộng số tiền hơn 2 tỷ đồng. Tại tòa, bị cáo Dũng thừa nhận con số này là đúng và cho biết bản thân và gia đình đã khắc phục xong hậu quả (nộp lại hơn 2 tỷ đồng để khắc phục hậu quả).

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Người nhận hối lộ nhiều nhất vụ chuyến bay giải cứu khai dùng tiền mua đất
Người nhận hối lộ nhiều nhất vụ chuyến bay giải cứu khai dùng tiền mua đất

VOV.VN - Với tổng số tiền nhận hối lộ lên đến 42,6 tỷ đồng, bị cáo Phạm Trung Kiên (cựu thư ký của Thứ trưởng Bộ Y tế) khai dùng tiền này để cho vay và mua bất động sản.

Người nhận hối lộ nhiều nhất vụ chuyến bay giải cứu khai dùng tiền mua đất

Người nhận hối lộ nhiều nhất vụ chuyến bay giải cứu khai dùng tiền mua đất

VOV.VN - Với tổng số tiền nhận hối lộ lên đến 42,6 tỷ đồng, bị cáo Phạm Trung Kiên (cựu thư ký của Thứ trưởng Bộ Y tế) khai dùng tiền này để cho vay và mua bất động sản.

Xét xử vụ "chuyến bay giải cứu": Cựu trợ lý của Phó Thủ tướng khai gì?
Xét xử vụ "chuyến bay giải cứu": Cựu trợ lý của Phó Thủ tướng khai gì?

VOV.VN - Khai tại tòa, cựu trợ lý của Phó Thủ tướng - bị cáo Nguyễn Quang Linh thừa nhận đã được doanh nghiệp "nhờ vả" trong quá trình cấp phép chuyến bay và sau đó nhận hối lộ số tiền 180.000 USD và 100 triệu đồng.

Xét xử vụ "chuyến bay giải cứu": Cựu trợ lý của Phó Thủ tướng khai gì?

Xét xử vụ "chuyến bay giải cứu": Cựu trợ lý của Phó Thủ tướng khai gì?

VOV.VN - Khai tại tòa, cựu trợ lý của Phó Thủ tướng - bị cáo Nguyễn Quang Linh thừa nhận đã được doanh nghiệp "nhờ vả" trong quá trình cấp phép chuyến bay và sau đó nhận hối lộ số tiền 180.000 USD và 100 triệu đồng.

Bị cáo khai phải nộp tiền tỷ thì mới thực hiện được "chuyến bay giải cứu"
Bị cáo khai phải nộp tiền tỷ thì mới thực hiện được "chuyến bay giải cứu"

VOV.VN - Bị cáo Đào Minh Dương - Chủ tịch Công ty Vijasun khai tại tòa rằng phải nộp tổng cộng hơn 3,5 tỷ đồng cho người có chức vụ thì mới được thực hiện các "chuyến bay giải cứu".

Bị cáo khai phải nộp tiền tỷ thì mới thực hiện được "chuyến bay giải cứu"

Bị cáo khai phải nộp tiền tỷ thì mới thực hiện được "chuyến bay giải cứu"

VOV.VN - Bị cáo Đào Minh Dương - Chủ tịch Công ty Vijasun khai tại tòa rằng phải nộp tổng cộng hơn 3,5 tỷ đồng cho người có chức vụ thì mới được thực hiện các "chuyến bay giải cứu".