Giả danh cô giáo, lừa đảo hàng loạt cửa hàng sữa tại Hà Nội

VOV.VN - Sau khi ra tù, Trịnh Thị Huyền tiếp tục dùng mác giáo viên giả mạo để thực hiện hành vi lừa đảo tại nhiều cửa hàng sữa ở Hà Nội.

Ngày 6/6, Công an huyện Đan Phượng (Hà Nội) ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam với Trịnh Thị Huyền (SN 1988, Bỉm Sơn, Thanh Hóa) để điều tra về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra, Huyền từng có 3 tiền án về các tội lừa đảo, trộm cắp. Cụ thể, năm 2012, Tòa án nhân dân quận Hà Đông (Hà Nội) xử phạt 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội trộm cắp tài sản; năm 2013, Toà án nhân dân thị xã Sơn Tây (Hà  Nội) xử phạt 7 tháng 12 ngày tù giam về tội trộm cắp tài sản; năm 2019, Toà án nhân dân huyện Yên Phong, (Bắc Ninh) xử phạt 10 tháng tù giam về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 

Ra tù, Huyền tiếp tục "ngựa quen đường cũ". Đối tượng dùng mác giáo viên giả mạo vờ đi mua các hộp sữa đắt tiền tại các cửa hàng để lừa đảo. Cụ thể, từ tháng 11/2020 đến nay, Huyền đến các đại lý sữa, vờ mua sữa cho cháu trong bệnh viện đang cấp cứu, không mang theo tiền mặt muốn thanh toán bằng thẻ ATM rồi cầm sữa trước rồi sẽ rút tiền trả sau… Huyền đã lừa đảo hàng loạt cửa hàng trên địa bàn quận Đống Đa, Bắc Từ Liêm, Thanh Xuân, huyện Hoài Đức, Đan Phượng...

Gần đây nhất, vào sáng 23/4, chị Trần Thị H ở xã Thọ An, huyện Đan Phượng (Hà Nội) đang bán hàng thì thấy Trịnh Thị Huyền điều khiển xe máy đến hỏi mua sữa. Chị H thấy người phụ nữ này có nhiều đặc điểm giống đối tượng đã lừa đảo lấy đi 9 hộp sữa bột các loại của con gái chị tại đường Trung Tựu, phường Tây Tựu, Bắc Từ Liêm (Hà Nội) trước đó nên giữ Huyền cùng xe máy và trình báo cơ quan Công an. 

Tại cơ quan công an, Trịnh Thị Huyền khai gây ra ít nhất 3 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản sữa bột trên địa bàn huyện Đan Phượng và 1 vụ tại xã Vân Côn, huyện Hoài Đức.

Kết luận của cơ quan giám định xác định, tổng số sữa mà Trịnh Thị Huyền lừa đảo chiếm đoạt được tại các cửa hàng trên có giá trị hơn 19 triệu đồng. Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng điều tra mở rộng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

“Cán bộ giả” vào nhà hàng sang đặt mâm để lừa đảo
“Cán bộ giả” vào nhà hàng sang đặt mâm để lừa đảo

VOV.VN - Mang 4 tiền án, Khánh đóng giả “cán bộ” vào nhà hàng sang trọng đặt mâm, sau đó mượn tiền đi mua rượu ngoại để “tiếp khách” rồi chuồn thẳng.

“Cán bộ giả” vào nhà hàng sang đặt mâm để lừa đảo

“Cán bộ giả” vào nhà hàng sang đặt mâm để lừa đảo

VOV.VN - Mang 4 tiền án, Khánh đóng giả “cán bộ” vào nhà hàng sang trọng đặt mâm, sau đó mượn tiền đi mua rượu ngoại để “tiếp khách” rồi chuồn thẳng.

Một Cựu Trưởng phòng ngân hàng tại Sơn La lừa tiền tỷ bằng chiêu vay để đáo hạn
Một Cựu Trưởng phòng ngân hàng tại Sơn La lừa tiền tỷ bằng chiêu vay để đáo hạn

VOV.VN - Theo lời khai, Bùi Duy Hưng đã lừa đảo nhiều người với số tiền lên đến hàng chục tỷ đồng, tuy nhiên đến nay mới làm rõ được số tiền mà Hưng đi lừa đảo là gần 2 tỷ đồng.

Một Cựu Trưởng phòng ngân hàng tại Sơn La lừa tiền tỷ bằng chiêu vay để đáo hạn

Một Cựu Trưởng phòng ngân hàng tại Sơn La lừa tiền tỷ bằng chiêu vay để đáo hạn

VOV.VN - Theo lời khai, Bùi Duy Hưng đã lừa đảo nhiều người với số tiền lên đến hàng chục tỷ đồng, tuy nhiên đến nay mới làm rõ được số tiền mà Hưng đi lừa đảo là gần 2 tỷ đồng.

Công an Bình Phước thông tin thủ đoạn lợi dụng “phạt nguội” vi phạm giao thông để lừa đảo
Công an Bình Phước thông tin thủ đoạn lợi dụng “phạt nguội” vi phạm giao thông để lừa đảo

VOV.VN - Công an thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước vừa có thông báo về các phương thức, thủ đoạn hoạt động và biện pháp phòng ngừa lợi dụng vấn đề “phạt nguội” vi phạm giao thông để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 

Công an Bình Phước thông tin thủ đoạn lợi dụng “phạt nguội” vi phạm giao thông để lừa đảo

Công an Bình Phước thông tin thủ đoạn lợi dụng “phạt nguội” vi phạm giao thông để lừa đảo

VOV.VN - Công an thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước vừa có thông báo về các phương thức, thủ đoạn hoạt động và biện pháp phòng ngừa lợi dụng vấn đề “phạt nguội” vi phạm giao thông để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.