Quan chức Nga tiết lộ biện pháp đáp trả vụ nổ trên cầu Crimea

VOV.VN - Nga phải phản ứng với cuộc "tấn công khủng bố" của Ukraine trên cầu Crimea bằng cách tiêu diệt trực tiếp những kẻ khủng bố, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev nhận định.

Ông Medvedev cho rằng: "Nga chỉ có thể phản ứng với hình thức phạm tội này bằng cách tiêu diệt trực tiếp những kẻ khủng bố như điều vẫn làm ở những nơi khác trên thế giới. Đó là những gì người dân Nga mong đợi".

"Đó là hành vi khủng bố và phá hoại do chính quyền Kiev thực hiện. Không có gì nghi ngờ về điều đó", Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga nhấn mạnh.

Sáng 8/10, một xe tải phát nổ trên cầu Crimea khiến một số thùng nhiên liệu trên một con tàu bị bắt lửa. 3 người đã thiệt mạng trong vụ nổ và 2 đoạn ở phần đường bộ của cây cầu nối lục địa Nga với Bán đảo Crimea bị sụp xuống. Tại cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin tối 9/10, người đứng đầu Ủy ban Điều tra của Nga Alexander Bastrykin cho rằng các cơ quan đặc nhiệm của Ukraine đứng sau vụ "tấn công khủng bố" này. Ông Alexander Bastrykin cũng thông báo, một cuộc điều tra được tiến hành và đã xác định được các nghi phạm liên quan đến vụ việc.

Tổng thống Putin khẳng định vụ tấn công do chính quyền Kiev thực hiện và nhằm mục tiêu phá hủy cơ sở hạ tầng dân sự quan trọng của Nga. Phía Ukraine hiện chưa có bình luận chính thức nào về cáo buộc từ phía Nga./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Moscow: Phương Tây cung cấp vũ khí tầm xa cho Ukraine là lằn ranh đỏ với Nga
Moscow: Phương Tây cung cấp vũ khí tầm xa cho Ukraine là lằn ranh đỏ với Nga

VOV.VN - Việc phương Tây cung cấp cho Ukraine các vũ khí tầm xa với uy lực mạnh hơn sẽ là lằn ranh đỏ với Nga, ông Aleksey Polischuk - Vụ trưởng Vụ Cộng đồng Các quốc gia độc lập (SNG) thuộc Bộ Ngoại giao Nga nhận định trong một cuộc trả lời phỏng vấn với Tass.

Moscow: Phương Tây cung cấp vũ khí tầm xa cho Ukraine là lằn ranh đỏ với Nga

Moscow: Phương Tây cung cấp vũ khí tầm xa cho Ukraine là lằn ranh đỏ với Nga

VOV.VN - Việc phương Tây cung cấp cho Ukraine các vũ khí tầm xa với uy lực mạnh hơn sẽ là lằn ranh đỏ với Nga, ông Aleksey Polischuk - Vụ trưởng Vụ Cộng đồng Các quốc gia độc lập (SNG) thuộc Bộ Ngoại giao Nga nhận định trong một cuộc trả lời phỏng vấn với Tass.

Mỹ nói không có dấu hiệu Nga sẽ sử dụng vũ khí hạt nhân ở Ukraine
Mỹ nói không có dấu hiệu Nga sẽ sử dụng vũ khí hạt nhân ở Ukraine

VOV.VN - Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ cho biết, Mỹ muốn cuộc xung đột ở Ukraine được giải quyết một cách hòa bình và đàm phán cần diễn ra càng sớm càng tốt.

Mỹ nói không có dấu hiệu Nga sẽ sử dụng vũ khí hạt nhân ở Ukraine

Mỹ nói không có dấu hiệu Nga sẽ sử dụng vũ khí hạt nhân ở Ukraine

VOV.VN - Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ cho biết, Mỹ muốn cuộc xung đột ở Ukraine được giải quyết một cách hòa bình và đàm phán cần diễn ra càng sớm càng tốt.

Diễn biến tình hình chiến sự Nga-Ukraine ngày 9/10
Diễn biến tình hình chiến sự Nga-Ukraine ngày 9/10

VOV.VN - 24 giờ qua ghi nhận nhiều diễn biến quan trọng liên quan đến cuộc chiến tại Ukraine, trong đó đáng chú ý là vụ nổ tại cây cầu Crimea và Ukraine ồ ạt triển khai binh sỹ và vũ khí tới biên giới Donbass.

Diễn biến tình hình chiến sự Nga-Ukraine ngày 9/10

Diễn biến tình hình chiến sự Nga-Ukraine ngày 9/10

VOV.VN - 24 giờ qua ghi nhận nhiều diễn biến quan trọng liên quan đến cuộc chiến tại Ukraine, trong đó đáng chú ý là vụ nổ tại cây cầu Crimea và Ukraine ồ ạt triển khai binh sỹ và vũ khí tới biên giới Donbass.

Belarus cáo buộc Ukraine phá hủy các cây cầu biên giới giữa 2 nước
Belarus cáo buộc Ukraine phá hủy các cây cầu biên giới giữa 2 nước

VOV.VN - Anatoly Lappo, Chủ tịch Ủy ban Biên giới Nhà nước Belarus ngày 9/10 cho biết, các lực lượng Ukraine đã phá hủy hầu hết các cây cầu và đặt mìn dọc biên giới với Belarus.

Belarus cáo buộc Ukraine phá hủy các cây cầu biên giới giữa 2 nước

Belarus cáo buộc Ukraine phá hủy các cây cầu biên giới giữa 2 nước

VOV.VN - Anatoly Lappo, Chủ tịch Ủy ban Biên giới Nhà nước Belarus ngày 9/10 cho biết, các lực lượng Ukraine đã phá hủy hầu hết các cây cầu và đặt mìn dọc biên giới với Belarus.

Nga: Vụ phá hoại cầu Crimea do các cơ quan đặc nhiệm của Ukraine thực hiện
Nga: Vụ phá hoại cầu Crimea do các cơ quan đặc nhiệm của Ukraine thực hiện

VOV.VN - Ngày 09/10, tại cuộc gặp với người đứng đầu Uỷ ban Điều tra Nga, Tổng thống Vladimir Putin đã lên án vụ nổ trên cầu Crimea xảy ra trước đó 1 ngày là hành vi tấn công khủng bố, đồng thời cáo buộc các cơ quan đặc nhiệm Ukraine đứng đằng sau.

Nga: Vụ phá hoại cầu Crimea do các cơ quan đặc nhiệm của Ukraine thực hiện

Nga: Vụ phá hoại cầu Crimea do các cơ quan đặc nhiệm của Ukraine thực hiện

VOV.VN - Ngày 09/10, tại cuộc gặp với người đứng đầu Uỷ ban Điều tra Nga, Tổng thống Vladimir Putin đã lên án vụ nổ trên cầu Crimea xảy ra trước đó 1 ngày là hành vi tấn công khủng bố, đồng thời cáo buộc các cơ quan đặc nhiệm Ukraine đứng đằng sau.