Tổng thống Nga khai trương nhà ga vận chuyển ngũ cốc Zabaikalsky

VOV.VN - Trong khuôn khổ ra mắt các doanh nghiệp mới bên lề Diễn đàn kinh tế Phương đông-2022, Tổng thống Nga Putin đã tham dự lễ khai trương nhà ga đường sắt ngũ cốc Zabaikalsky.

Đây là nhà ga đầu tiên trên thế giới, chuyên dụng đường sắt vận chuyển ngũ cốc từ vùng Ural, Viễn Đông và Siberia của Nga đến Trung Quốc với công suất trung chuyển lên đến 8 triệu tấn ngũ cốc mỗi năm.

Nhà ga ngũ cốc Zabaikalsky là một yếu tố quan trọng của Dự án “Hành lang ngũ cốc đường bộ mới” quy mô lớn, có tầm quan trọng quốc tế, do Tổng thống Nga hỗ trợ.

Đây là một dự án độc đáo giải quyết vấn đề của tuyến đường sắt nhiều khổ giữa Nga và Trung Quốc, cung cấp tuyến đường ngắn nhất và có lợi nhất cho ngũ cốc từ các vùng Ural, Siberia và Viễn Đông của Nga đến Trung Quốc. Nó có thể vận chuyển thực phẩm đến bất kỳ điểm nào ở Trung Quốc chỉ mất 2-3 tuần, so với thời gian giao hàng đường biển là 3 tháng hiện nay. Đồng thời cũng sẽ kích thích tăng trưởng sản xuất ở những khu vực này.

Dự án đã được Tổng giám đốc công ty Karen Ovsepyan trình bày với Tổng thống Nga V.Putin. Ông báo cáo rằng, công suất trung chuyển của nhà ga là 8 triệu tấn ngũ cốc mỗi năm, 9,5 tỷ rúp từ nguồn vốn tư nhân đã được đầu tư. Đây là nhà ga đầu cuối, có nghĩa là có thể truy xuất nguồn gốc đầy đủ, bảo quản ngũ cốc riêng biệt và mức độ an ninh sinh học cao nhất.

Các đội đường sắt riêng và một đầu máy hạn chế tối đa việc chiếm dụng cơ sở hạ tầng của Đường sắt Nga, nhưng quan trọng nhất, nhà ga là yếu tố then chốt của một chương trình lớn - một hành lang đường bộ mới của hệ sinh thái sản xuất theo hợp đồng ngũ cốc với tổng vốn đầu tư hơn 330 tỷ rúp. Các khu vực từ Ural đến Viễn Đông có thể sản xuất gấp đôi lượng ngũ cốc hoặc hơn 60 triệu tấn mỗi năm.

Tổng thống Puitn đã chúc mừng các khu vực tham gia lễ khai trương từ xa. Ông nhấn mạnh rằng, đây là công việc tuyệt vời, đạt kết quả kịp thời.

Nhờ có nhà ga ngũ cốc Zabaikalsky, các nhà sản xuất và xuất khẩu sẽ có thể tiết kiệm khoảng 40-43 triệu rúp trên mỗi chuyến tàu - 5.000 tấn nguyên liệu thô. Đây là nhà ga đầu cuối chuyên dụng đầu tiên trên thế giới về ngũ cốc trên đất liền và cung cấp 200 việc làm. Việc xây dựng cơ sở bắt đầu vào tháng 12/2020./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thêm 3 tàu chở ngũ cốc rời Ukraine theo thỏa thuận với Nga
Thêm 3 tàu chở ngũ cốc rời Ukraine theo thỏa thuận với Nga

VOV.VN - Thêm 3 tàu chở ngũ cốc đã rời các cảng Ukraine trong ngày 5/8 theo một thỏa thuận an toàn mới được ký kết gần đây, Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ cho biết.

Thêm 3 tàu chở ngũ cốc rời Ukraine theo thỏa thuận với Nga

Thêm 3 tàu chở ngũ cốc rời Ukraine theo thỏa thuận với Nga

VOV.VN - Thêm 3 tàu chở ngũ cốc đã rời các cảng Ukraine trong ngày 5/8 theo một thỏa thuận an toàn mới được ký kết gần đây, Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ cho biết.

Sau vụ Odessa bị không kích, thỏa thuận ngũ cốc Nga – Ukraine gặp khó?
Sau vụ Odessa bị không kích, thỏa thuận ngũ cốc Nga – Ukraine gặp khó?

VOV.VN - Sau khi Nga lên tiếng xác nhận tấn công một tàu chiến và kho tên lửa tại cảng biển Odessa, Ukraine và phương Tây đã chỉ trích vụ việc này và đặt câu hỏi về việc thực thi thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc mà Moscow và Kiev vừa đạt được.

Sau vụ Odessa bị không kích, thỏa thuận ngũ cốc Nga – Ukraine gặp khó?

Sau vụ Odessa bị không kích, thỏa thuận ngũ cốc Nga – Ukraine gặp khó?

VOV.VN - Sau khi Nga lên tiếng xác nhận tấn công một tàu chiến và kho tên lửa tại cảng biển Odessa, Ukraine và phương Tây đã chỉ trích vụ việc này và đặt câu hỏi về việc thực thi thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc mà Moscow và Kiev vừa đạt được.

Nga đưa ra đảm bảo về nguồn cung ngũ cốc cho Ai Cập
Nga đưa ra đảm bảo về nguồn cung ngũ cốc cho Ai Cập

VOV.VN - Hôm nay (24/7), trong chuyến thăm tới Thủ đô Cairo, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã đảm bảo với Ai Cập về nguồn cung ngũ cốc từ nước này.

Nga đưa ra đảm bảo về nguồn cung ngũ cốc cho Ai Cập

Nga đưa ra đảm bảo về nguồn cung ngũ cốc cho Ai Cập

VOV.VN - Hôm nay (24/7), trong chuyến thăm tới Thủ đô Cairo, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã đảm bảo với Ai Cập về nguồn cung ngũ cốc từ nước này.

Nga: Các lệnh trừng phạt của phương Tây cản trở xuất khẩu ngũ cốc
Nga: Các lệnh trừng phạt của phương Tây cản trở xuất khẩu ngũ cốc

VOV.VN - Các biện pháp trừng phạt của phương Tây đang làm tổn hại đến nguồn cung cấp lương thực trên khắp thế giới, cản trở quan hệ Nga với các nước châu Phi.

Nga: Các lệnh trừng phạt của phương Tây cản trở xuất khẩu ngũ cốc

Nga: Các lệnh trừng phạt của phương Tây cản trở xuất khẩu ngũ cốc

VOV.VN - Các biện pháp trừng phạt của phương Tây đang làm tổn hại đến nguồn cung cấp lương thực trên khắp thế giới, cản trở quan hệ Nga với các nước châu Phi.