Thủ tướng yêu cầu tháo gỡ khó khăn cho sản xuất-kinh doanh

VOV.VN - Cùng với đó, Thủ tướng nêu rõ quan điểm: “Không chấp nhận doanh nghiệp nhà nước kém hiệu quả,  thua lỗ, tiêu cực”. 

 

Phát biểu gợi ý thảo luận tại Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8/2014, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho rằng, 8 tháng đầu năm 2014, tình hình kinh tế-xã hội tiếp tục có những chuyển biến tích cực và đồng đều trên các mặt; nền tảng kinh tế vĩ mô ngày một ổn định vững chắc hơn và tăng trưởng quý sau cao hơn quý trước, dự báo cả năm tăng trưởng 5,8%.

Dự kiến 12/14 chỉ tiêu kinh tế xã hội đề ra cho cả năm 2014 sẽ đạt và vượt. Trên tinh thần kiên định mục tiêu tổng quát và các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra ngay từ đầu năm nay, Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương tập trung chỉ đạo quyết liệt, nỗ lực phấn đấu để đạt cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra, tạo nền tảng cho tăng trưởng cao hơn trong năm 2015 và những năm sau.

Thủ tướng đề nghị các thành viên Chính phủ tập trung thảo luận vào 4 nội dung chủ yếu, trước hết là tiếp tục rà soát, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng trong cả 3 khu vực nông nghiệp, công nghiệp và dịch vụ, phấn đấu đạt mức tăng trưởng cả năm là 5,8%. Thủ tướng lưu ý tập trung thảo luận đối với giải pháp tăng tổng cầu của nền kinh tế, nhất là tăng dư nợ tín dụng gắn với nâng cao chất lượng tín dụng, giải quyết nợ xấu; đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư gắn với quyết liệt chống hàng giả, hàng lậu để bảo vệ và thúc đẩy cho sản xuất trong nước.

Nhóm giải pháp thứ 2, Thủ tướng yêu cầu thảo luận là tái cơ cấu nền kinh tế, tập trung vào tái cơ cấu đầu tư công, tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước, tái cơ cấu ngân hàng thương mại và tái cơ cấu nông nghiệp. Về tái cơ cấu đầu tư công, Thủ tướng cho biết đã có một bước tiến dài song cần tiếp tục thúc đẩy để đầu tư công thực sự hiệu quả, khắc phục dàn trải, chống thất thoát, lãng phí. Về tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước, Thủ tướng một lần nữa nêu rõ quan điểm: “Không chấp nhận doanh nghiệp nhà nước kém hiệu quả,  thua lỗ, tiêu cực”.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh: Tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước không phải cổ phần hóa. Cổ phần hóa là 1 giải pháp trọng tâm, nhưng quản trị thế nào, lao động, năng xuất, các thông số thế nào? Từng đồng chí bộ trưởng phải đi vào từng công ty  một. Chúng ta không thể chấp nhận DNNN đồng nghĩa với việc kém hiệu quả, đồng nghĩa với việc thua lỗ, đồng nghĩa với việc xảy ra việc tiêu cực này khác. Trung ương đã quyết định tái cơ cấu, mục tiêu tái cơ cấu để năng xuất cao hơn, hiệu quả cao hơn, thực hiện được vai trò của DNNN. Thì bây giờ tôi nhắc lại, đề nghị các đồng chí quyết liệt cái này, chúng ta đi được 1 bước khá rồi thì bây giờ phải tập trung làm cụ thể…”.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng yêu cầu triển khai với tinh thần dứt khoát, dứt điểm trong việc tái cơ cấu các ngân hàng yếu kém gắn với giải quyết nợ xấu vì sự an toàn của hệ thống, vì lợi ích của người dân và dứt khoát kiểm soát chặt chẽ các ngân hàng yếu kém và cần thiết thì sáp nhập, giải thể theo đúng pháp luật.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng phân tích nhóm giải pháp cải cách hành chính ít tốn kém và trong tầm tay của Chính phủ, của các Bộ, ngành và địa phương, đồng thời tạo ra động lực để thúc đẩy sản xuất, đầu tư, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Các bộ trưởng, trưởng ngành phải quyết liệt chỉ đạo rà soát và kiên quyết cắt giảm các thủ tục hành chính không cần thiết.

 Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng yêu cầu các thành viên Chính phủ tập trung thảo luận các giải pháp, biện pháp nhằm đạt mục tiêu phấn đấu tăng trưởng GDP năm 2015 cao hơn năm 2014, khoảng 6,0-6,2% theo tính toán và đề xuất của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Cùng với thảo luận về tình hình kinh tế-xã hội tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2014 và dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2015, trong hai ngày làm việc, các thành viên Chính phủ cũng tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến vào Phương án phát hành Trái phiếu quốc tế của Chính phủ; Cơ chế ưu đãi đối với cơ sở nghiên cứu khoa học và công nghệ đặc biệt; Cơ chế thí điểm giao quyền tự chủ cho các cơ sở giáo dục đại học công lập; Đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.

Nội dung chính chương trình hôm nay:

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng làm việc tại tỉnh Hà Giang.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng chủ trì hội nghị về việc tiếp tục thực hiện Chiến lược cải cách tư pháp.

Chính phủ họp thường kỳ tháng 8/2014.

Hội thảo khoa học 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh nhằm nhận thức sâu sắc hơn nữa tầm vóc lịch sử và giá trị to lớn Di chúc của người đối với công cuộc phát triển hiện nay.

Trong phần tin Quốc tế:

Israel và phong trào vũ trang Hồi giáo Hamas của Palestine đạt thỏa thuận ngừng bắn vô thời hạn. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp thủy sản xuất khẩu
Tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp thủy sản xuất khẩu

VOV.VN - Đây cũng là thời điểm tốt để các doanh nghiệp thành phố đầu tư đổi mới công nghệ, cơ cấu lại thị trường xuất, nhập khẩu.

Tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp thủy sản xuất khẩu

Tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp thủy sản xuất khẩu

VOV.VN - Đây cũng là thời điểm tốt để các doanh nghiệp thành phố đầu tư đổi mới công nghệ, cơ cấu lại thị trường xuất, nhập khẩu.

Thủ tướng chỉ đạo tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp
Thủ tướng chỉ đạo tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp

VOV.VN -Thủ tướng giao các Bộ, ngành liên quan tập trung tháo gỡ khó khăn cho DN, cải thiện môi trường kinh doanh…

Thủ tướng chỉ đạo tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp

Thủ tướng chỉ đạo tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp

VOV.VN -Thủ tướng giao các Bộ, ngành liên quan tập trung tháo gỡ khó khăn cho DN, cải thiện môi trường kinh doanh…

TP HCM tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp
TP HCM tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp

VOV.VN - Các doanh nghiệp đề nghị được hỗ trợ lãi suất vốn vay để có thể thay thế máy móc, thiết bị lạc hậu đã nhập từ Trung Quốc.

TP HCM tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp

TP HCM tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp

VOV.VN - Các doanh nghiệp đề nghị được hỗ trợ lãi suất vốn vay để có thể thay thế máy móc, thiết bị lạc hậu đã nhập từ Trung Quốc.

Lãnh đạo Hà Nội tiếp xúc doanh nghiệp để tháo gỡ khó khăn
Lãnh đạo Hà Nội tiếp xúc doanh nghiệp để tháo gỡ khó khăn

VOV.VN - Sáng 27/6, hơn 50 doanh nghiệp đại diện cho các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố đã dự Hội nghị tiếp xúc doanh nghiệp do UBND TP Hà Nội tổ chức. 

Lãnh đạo Hà Nội tiếp xúc doanh nghiệp để tháo gỡ khó khăn

Lãnh đạo Hà Nội tiếp xúc doanh nghiệp để tháo gỡ khó khăn

VOV.VN - Sáng 27/6, hơn 50 doanh nghiệp đại diện cho các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố đã dự Hội nghị tiếp xúc doanh nghiệp do UBND TP Hà Nội tổ chức. 

Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về thuế cho doanh nghiệp
Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về thuế cho doanh nghiệp

VOV.VN - Thủ tướng đã ký ban hành Nghị quyết về một số giải pháp về thuế tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh sự phát triển của doanh nghiệp.

Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về thuế cho doanh nghiệp

Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về thuế cho doanh nghiệp

VOV.VN - Thủ tướng đã ký ban hành Nghị quyết về một số giải pháp về thuế tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh sự phát triển của doanh nghiệp.