Ai Cập có hơn 20.000 ca mắc Covid-19

VOV.VN - Dịch Covid-19 đang bùng phát mạnh tại Ai Cập với hơn 1.000 ca mắc mỗi ngày.

Bộ Y tế và Dân số Ai Cập ngày 28/5 cho biết, phát hiện 1.127 trường hợp mắc Covid-19 trong 24 giờ qua, mức cao nhất kể từ khi dịch bắt đầu bùng phát ở nước này. Số ca mắc mới nằm trong số đang được cách ly.

Dịch Covid -19 vẫn tăng cao ở Ai Cập trong khi người dân ít đeo khẩu trang khi ra đường - Ảnh Ngọc Thạch

Hiện nay, tổng số ca mắc Covid-19 ở Ai Cập là 20.793 trường hợp, trong đó có 845 trường hợp tử vong. Theo Hiệp hội báo chí Ai Cập, kể từ khi dịch bùng phát đã có 9 nhà báo dương tính với Covid-19, trong đó có 2 trường hợp tử vong. Bộ Y tế và Dân số Ai Cập tiếp tục theo dõi dịch và thực hiện tất cả các biện pháp phòng ngừa cần thiết nhằm ngăn chặn dịch lây lan.

Mặc dù vậy, Chính phủ Ai Cập quyết định rút ngắn thời gian giới nghiêm vào ban đêm trong 2 tuần tới, đồng thời cập nhật thêm danh sách các bệnh viện trên toàn quốc để bệnh nhân có thể tới bệnh viện gần nhất khám và điều trị.

 Hãng hàng không Ai Cập cũng sẽ mở lại chuyến bay đầu tiên từ Cairo đến Frankfurt (Đức) vào ngày 5/6. Một số hãng hàng không đang xem xét nối lại các chuyến bay thường xuyên đến sân bay quốc tế Cairo vào tháng 6 tới. Sân bay Cairo và các sân bay khác ở Ai Cập đã chuẩn bị đầy đủ cho sự mở lại giao thông hàng không.

Ngày 19/3 vừa qua, Chính phủ Ai Cập đã ngừng giao thông hàng không quốc tế đến và đi từ Ai Cập do dịch Covid-19 bùng phát./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên