Từ vụ cướp tài sản, phát hiện gần 200 xe máy tang vật trong nhiều vụ án

VOV.VN - Trong quá trình khám phá vụ cướp tài sản, Công an Quận 4 phát hiện gần 200 xe mô tô có dấu hiệu đục phá số máy, số khung và là tang vật trong các vụ án khác. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Quận 4 đã bắt giữ 6 đối tượng liên quan và tiến hành điều tra mở rộng vụ án.

Trước đó, khuya ngày 9/12/2023, Nguyễn Hữu Nghĩa (SN 2000, HKTT số 359 Đoàn Văn Bơ, Phường 13, Quận 4; hiện sống lang thang) phát hiện anh H., làm nghề chạy xe ôm đang đậu xe nằm ngủ trên vỉa hè đường Kinh Dương Vương, Phường 12, Quận 6 nên rủ Nguyễn Xuân Trường (SN 2005, HKTT Thôn Hương Lộc, Thị trấn Hương An, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam, hiện sống lang thang) cướp tài sản của anh H.

Để thực hiện hành vi phạm tội, chúng đề nghị anh H. chở đến đường Trương Đình Hợi, Phường 18, Quận 4, là nơi vắng người rồi dùng bột ớt đã chuẩn bị sẵn chà lên mắt anh H., khống chế cướp xe gắn máy.

Ngay sau khi nhận được tin báo của bị hại, Công an Quận 4 đã triển khai lực lượng, phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Hồ Chí Minh khẩn trương truy xét. Khoảng 22h00 ngày 10/12/2023, các trinh sát bắt giữ Nguyễn Xuân Trường khi đang lẩn trốn tại Quận 11. Nguyễn Hữu Nghĩa cũng nhanh chóng bị bắt giữ vào sáng hôm sau. Tại cơ quan Công an, hai đối tượng thừa nhận hành vi cướp tài sản của mình.

Đối với xe máy cướp được, 2 đối tượng đem cầm tại tiệm cầm đồ Nhuận Phát, số 348 Tùng Thiện Vương, Phường 13, Quận 8. Qua đấu tranh, Nghĩa khai nhận trước đó đã thực hiện 1 vụ cướp tài sản khác trên địa bàn Thành phố Thủ Đức và cũng đem xe cướp được đến cầm tại tiệm cầm đồ Nhuận Phát.

Khám xét khẩn cấp tiệm cầm đồ Nhuận Phát, Công an thu giữ được 2 xe tang vật trong 2 vụ cướp tài sản tại Quận 4 và Thành phố Thủ Đức.

Nhận thấy cơ sở này cầm cố nhiều xe không rõ nguồn gốc, Công an Quận 4 tiến hành đấu tranh truy xét mở rộng điều tra vụ tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Qua đó triệu tập 4 đối tượng là nhân viên tiệm cầm đồ Nhuận Phát, gồm: Kiều Mạnh Dũng (SN: 1997); Nguyễn Phi Hùng (SN: 1997); Võ Duy Anh Tuấn (SN: 2005), Vũ Hoàng Khoa (SN: 2006) để đấu tranh làm rõ.

Quá trình làm việc, 4 đối tượng khai nhận có biết xe do người khác phạm tội mà có nhưng vẫn tiến hành cầm cố. Từ lời khai của các đối tượng, Cơ quan CSĐT Công an Quận 4 đã tiến hành khám xét khẩn cấp 3 kho bãi chứa xe trên địa bàn Quận 8 và huyện Bình Chánh, thu giữ 192 xe mô tô các loại và 1 xe đạp điện của tiệm cầm đồ Nhuận Phát và một số đồ vật, tài sản khác có liên quan. 

Hiện Cơ quan CSĐT Công an Quận 4 đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Cướp tài sản và Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”, Quyết định khởi tố bị can, Lệnh tạm giam đối với Nguyễn Hữu Nghĩa và Nguyễn Xuân Trường về tội “Cướp tài sản”; Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 04 đối tượng: Kiều Mạnh Dũng, Nguyễn Phi Hùng, Võ Duy Anh Tuấn và Vũ Hoàng Khoa về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”. Đồng thời, phối hợp các đơn vị nghiệp vụ tiến hành giám định 193 xe thu giữ được. Kết quả phát hiện nhiều xe có dấu hiệu đục phá số máy, số khung và là tang vật trong các vụ án khác.

Cơ quan CSĐT Công an Quận 4 đề nghị những ai là chủ sở hữu các xe mô tô nêu trên và những ai là nạn nhân của các đối tượng nêu trên, hãy liên hệ cơ quan CSĐT Công an Quận 4, số 14 Đoàn Như Hài, Phường 13, Quận 4 để trình báo.

Số điện thoại Đội Cảnh sát Hình sự Công an Quận 4: 028 39400019.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bắt đường dây biến gần 4.000 xe gian thành xe mới xuất xưởng
Bắt đường dây biến gần 4.000 xe gian thành xe mới xuất xưởng

VOV.VN - Từ năm 2021 đến năm 2023, các đối tượng đã bán ra 3.911 xe mô tô cho khách hàng nhiều tỉnh, thành trong cả nước. Chỉ tính riêng năm 2023, đã bán ra 1.549 xe mô tô; thu lợi bất chính khoảng 15 tỷ đồng.

Bắt đường dây biến gần 4.000 xe gian thành xe mới xuất xưởng

Bắt đường dây biến gần 4.000 xe gian thành xe mới xuất xưởng

VOV.VN - Từ năm 2021 đến năm 2023, các đối tượng đã bán ra 3.911 xe mô tô cho khách hàng nhiều tỉnh, thành trong cả nước. Chỉ tính riêng năm 2023, đã bán ra 1.549 xe mô tô; thu lợi bất chính khoảng 15 tỷ đồng.

Nóng 24h: Hàng nghìn xe máy không giấy tờ được "hô biến" thành xe mới thế nào
Nóng 24h: Hàng nghìn xe máy không giấy tờ được "hô biến" thành xe mới thế nào

VOV.VN - Để hợp thức hóa xe không có nguồn gốc, Bùi Văn Tân đã thu mua Phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng xe mô tô với giá từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng. Sau đó thuê Nguyễn Hữu Oai và Nguyễn Hữu Như mài, đục lại số khung, số máy mới trùng khớp với số khung, số máy trên Phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng xe mô tô

Nóng 24h: Hàng nghìn xe máy không giấy tờ được "hô biến" thành xe mới thế nào

Nóng 24h: Hàng nghìn xe máy không giấy tờ được "hô biến" thành xe mới thế nào

VOV.VN - Để hợp thức hóa xe không có nguồn gốc, Bùi Văn Tân đã thu mua Phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng xe mô tô với giá từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng. Sau đó thuê Nguyễn Hữu Oai và Nguyễn Hữu Như mài, đục lại số khung, số máy mới trùng khớp với số khung, số máy trên Phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng xe mô tô

Đường dây dùng giấy tờ giả đăng ký xe máy ở Tiền Giang: Khởi tố 23 người
Đường dây dùng giấy tờ giả đăng ký xe máy ở Tiền Giang: Khởi tố 23 người

Liên quan đường dây sử dụng giấy tờ giả để đăng ký xe máy, ngày 11/12, Công an tỉnh Tiền Giang đã khởi tố 23 người, trong đó có 14 người bị khởi tố về hành vi "Giả mạo trong công tác"; 7 người bị khởi tố về hành vi "Sử dụng tài liệu giả".

Đường dây dùng giấy tờ giả đăng ký xe máy ở Tiền Giang: Khởi tố 23 người

Đường dây dùng giấy tờ giả đăng ký xe máy ở Tiền Giang: Khởi tố 23 người

Liên quan đường dây sử dụng giấy tờ giả để đăng ký xe máy, ngày 11/12, Công an tỉnh Tiền Giang đã khởi tố 23 người, trong đó có 14 người bị khởi tố về hành vi "Giả mạo trong công tác"; 7 người bị khởi tố về hành vi "Sử dụng tài liệu giả".