Kim Thị Lệ - người cán bộ Mặt trận hết lòng vì công việc, vì dân

VOV.VN - Gắn bó với công tác Mặt trận được gần chục năm nay, chị Kim Thị Lệ (dân tộc Khmer) luôn gương mẫu trong các hoạt động của cơ quan, đoàn thể, nói đi đôi với làm, lấy kết quả của công việc để thuyết phục người dân làm theo.

Thân thiện, cởi mở, gần gũi là những điều mà ai cũng có thể cảm nhận khi gặp chị Kim Thị Lệ, Chủ tịch UB MTTQ Việt Nam Phường 9, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh. Với tinh thần trách nhiệm, tận tụy với công việc, gần gũi với người dân không những giúp chị hoàn thành tốt nhiệm vụ mà còn tập hợp được  bà con, phát triển kinh tế, xây dựng địa phương ngày càng khởi sắc, văn minh.

Gắn bó với công tác Mặt trận được gần chục năm nay, để làm tốt vai trò, trách nhiệm của mình, chị Kim Thị Lệ (dân tộc Khmer) luôn gương mẫu trong các hoạt động của cơ quan, đoàn thể, nói đi đôi với làm, lấy kết quả của công việc để thuyết phục người dân làm theo. Ngoài ra, để công tác tuyên truyền vận động đạt hiệu quả, chị còn chủ động đề xuất với cấp ủy thành lập “CLB tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật trong cơ sở thờ tự” trên địa bàn và mời các vị À cha, người có uy tín cùng tham gia.

“Mặt trận phường cũng xây dựng được mô hình “Tuyên truyền phổ biến pháp luật trong cơ sở thờ tự”; mình tận dụng các ngày phật tử đi chùa, thông qua người có uy tín cùng với Mặt trận tuyên truyền về pháp luật, về vệ sinh môi trường, về tệ nạn xã hội…Ngoài ra các ngày hội, đám tiệc tôi đều tranh thủ tuyên truyền mọi lúc, mọi nơi, góp pháp giảm vi phạm pháp luật trong đồng bào”- chị Lệ cho hay. 

Thời gian đầu làm việc ở phường 9, nơi đây có tỷ lệ hộ nghèo chiếm gần 20%, thêm vào đó là những phong tục, tập quán lâu đời, lạc hậu đã ăn sâu vào tư tưởng, nếp nghĩ của người dân. Hiểu rõ điều này, chị Lệ cùng Ban Thường trực Ủy ban MTTQ phường, Ban công tác Mặt trận các khóm tổ chức các buổi tuyên truyền tới người dân, góp phần thực hiện có hiệu quả cuộc vận động "Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào Khmer” để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững. Ngoài ra, đối với những hộ không có đất sản xuất được khuyến khích vay vốn chuyển đổi nghề, có đất thì khuyến khích đổi cây con phù hợp, có giá trị kinh tế cao. Nhờ đó, đã giúp kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo từng năm, đến nay toàn phường chỉ còn 33 hộ nghèo, chiếm 0,92%.

“Để giúp bà con phát triển sản xuất, đặc biệt phường 9 có đất nông nghiệp rất nhiều, chiếm tỷ lệ khá cao so với các phương xã, thì ngay từ đầu năm, Mặt trận phường xây dựng kế hoạch và thông qua hộ đoàn thể vừa hỗ trợ vốn vừa hỗ trợ chuyển giao kỹ thuật, làm sao cho bà con có kiến thức chuyển đổi để có thu nhập cao hơn”, chị Lệ cho biết. 

Với tinh thần tương thân tương ái, “lá lành đùm lá rách” từ năm 2017 đến nay, phường luôn vận động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” luôn vượt chỉ tiêu đề ra, xây dựng được 40 nhà đại đoàn kết, sửa chữa 05 căn nhà tình thương, với tổng kinh khí gần 3 tỷ đồng. Đến nay trên địa phường cơ bản không còn hộ khó khăn về nhà ở. Nhân dịp lễ, tết các hộ nghèo, cận nghèo, khó khăn đều nhận được quà hỗ trợ, trong đó chỉ riêng Ngày hội đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư hàng năm, đã vận động cấp phát được hơn 2.000 phần quà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, tổng kinh phí hơn 300 triệu đồng. Các đối tượng hưởng trợ cấp xã hội đều được hưởng chế độ kịp thời.  

Ông À cha Thạch Sang, cán bộ hưu trí ở phường 9, TP Trà Vinh cho biết: “ Bản thân thấy cô Lệ rất quan tâm, gần gũi bà con nhân dân. Trong đó một số hộ bà con Khmer đời sống kinh tế cũng còn khó khăn, và cô luôn tìm cách tiếp cận, tìm hiểu tuyên truyền vận động hỗ trợ bà con về vốn; thăm hỏi kịp thời. Đặc biệt cô rất tích cực trong công tác xóa nhà tạm trong hộ nghèo”.

Với tinh thần nhiệt huyết, hết mình với công việc, chị Lệ luôn cố gắng thực hiện tốt công tác tuyên truyền một cách linh hoạt ở địa bàn khu dân cư cũng như vận động gia đình và nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, gắn với các phong trào, các cuộc vận động do MTTQ phát động và những nhiệm vụ chính trị ở địa phương. Nhờ đó, hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam phường 9, thành phố Trà Vinh trong những năm qua đã có những chuyển biến tích cực, thiết thực; thu hút hội viên và các tầng lớp nhân dân tham gia, đóng góp ý kiến vào những vấn đề kinh tế, văn hóa - xã hội, an ninh, quốc phòng tại địa phương.

Bà Nguyễn Thị Phương Linh, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Phường 9 cho biết: "Chị Lệ trong quá trình công tác, luôn có trách nhiệm cao, nhiệt tình năng động. Đặc biệt trong cơ quan chị hòa đồng với đồng chí, đồng nghiệp; được bà con nhân dân yêu mến. Trong công tác tham mưu cho lãnh đạo; công tác đoàn thể, chị rất nhanh nhẹn, sốt sắng trong nhiệm vụ được giao và tham mưu đề xuất kịp thời”.

Và với sự nhiệt tình, tận tụy trong công việc, nhiều năm qua chị Kim Thị Lệ được Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tỉnh Trà Vinh; UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Trà Vinh tặng Giấy khen, Bằng khen vì có thành tích xuất sắc công tác Mặt trận. Đặc biệt chị là 01 trong 299 cán bộ Mặt trận cơ sở tiêu biểu vinh dự được dự Hội nghị biểu dương Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã và Trưởng ban Công tác Mặt trận tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2017-2022./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Biểu dương gần 300 cán bộ Mặt trận cấp xã: Những tấm gương tận tụy vì cộng đồng
Biểu dương gần 300 cán bộ Mặt trận cấp xã: Những tấm gương tận tụy vì cộng đồng

VOV.VN - Đây đều là những điển hình tiêu biểu có thành tích nổi bật trong công tác Mặt trận giai đoạn 2017-2022 và được bình chọn chặt chẽ theo quy định, qua nhiều cấp từ 63 tỉnh, thành phố.

Biểu dương gần 300 cán bộ Mặt trận cấp xã: Những tấm gương tận tụy vì cộng đồng

Biểu dương gần 300 cán bộ Mặt trận cấp xã: Những tấm gương tận tụy vì cộng đồng

VOV.VN - Đây đều là những điển hình tiêu biểu có thành tích nổi bật trong công tác Mặt trận giai đoạn 2017-2022 và được bình chọn chặt chẽ theo quy định, qua nhiều cấp từ 63 tỉnh, thành phố.