Giải chạy Tay Ho Half Marathon 2023 lập kỷ lục mới

VOV.VN - Giải chạy Tay Ho Half Marathon 2023 diễn ra thành công tốt đẹp trên “cung đường huyền thoại Hồ Tây”. Giải lập kỷ lục khi có gần 2.500 VĐV đăng ký chạy cự ly dài nhất - bán marathon.

Giải chạy Tay Ho Half Marathon 2023 thu hút sự tham dự của 5.000 VĐV, thi đấu ở 3 cự ly: bán marathon (21,195km), chinh phục Hồ Tây (15km) và 6km. Đặc biệt, có tới hơn một nửa số VĐV tham gia đăng ký chạy cự ly bán marathon.

Giải năm nay lập kỷ lục khi có gần 2.500 VĐV đăng ký chạy cự ly dài nhất - bán marathon. Ở hạng mục nam, VĐV Trần Văn Đảng giành chức vô địch với thành tích 1 giờ 14 phút 40 giây. 

Giải nữ cự ly 21,195km, VĐV Bùi Thị Thu Hà vô địch với thành tích 1 giờ 24 phút 16. Các vị trí tiếp theo của nội dung này là Trần Thị Duyên với thời gian 1 giờ 27 phút 26 và Nguyễn Đặng Huỳnh Tiên với thành tích 1 giờ 29 phút 51.

Ngoài cự ly trên, Ban tổ chức còn trao giải ở cự ly 15km, 6km. Ban tổ chức còn có giải chạy dành riêng cho trẻ em Kids RUN the EARTH - chạy vì trái đất, diễn ra với mục đích khuyến khích tinh thần thể dục thể thao cho các em nhỏ. Hơn 1.000 em đã cùng tranh tài ở 3 cự ly: 3km, 1,5km và 700m.

Chia sẻ với truyền thông, bà Bùi Thị Lan Phương - Phó Chủ tịch UBND Quận Tây Hồ - Trưởng Ban tổ chức cho biết: “Sau 3 năm tổ chức, sự phát triển về quy mô của giải chạy Tay Ho Half Marathon 2023 ngày càng chứng minh định hướng đúng đắn của UBND quận Tây Hồ trong việc phát triển thể thao cộng đồng, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân cả về thể chất lẫn tinh thần. Giải chạy đã và đang trở thành một ngày hội kiểu mới được các vận động viên, các bạn chạy phong trào và người dân cả nước mong chờ”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hà Nội giành ngôi nhất toàn đoàn ở Giải Điền kinh các lứa tuổi trẻ quốc gia 2022
Hà Nội giành ngôi nhất toàn đoàn ở Giải Điền kinh các lứa tuổi trẻ quốc gia 2022

VOV.VN - Sau 5 ngày thi đấu sôi nổi, hôm nay (5/7) tại thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum đã diễn ra Lễ bế mạc Giải vô địch Điền kinh các lứa tuổi trẻ quốc gia năm 2022.

Hà Nội giành ngôi nhất toàn đoàn ở Giải Điền kinh các lứa tuổi trẻ quốc gia 2022

Hà Nội giành ngôi nhất toàn đoàn ở Giải Điền kinh các lứa tuổi trẻ quốc gia 2022

VOV.VN - Sau 5 ngày thi đấu sôi nổi, hôm nay (5/7) tại thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum đã diễn ra Lễ bế mạc Giải vô địch Điền kinh các lứa tuổi trẻ quốc gia năm 2022.

Nguyễn Thị Oanh và Nguyễn Thị Huyền lại “gặt vàng” ở Giải vô địch Điền kinh Quốc gia
Nguyễn Thị Oanh và Nguyễn Thị Huyền lại “gặt vàng” ở Giải vô địch Điền kinh Quốc gia

VOV.VN - Trong ngày thi đấu hôm nay 10/12, Nguyễn Thị Oanh và Nguyễn Thị Huyền thi đấu tốt để giành HCV ở nội dung sở trường của mình.

Nguyễn Thị Oanh và Nguyễn Thị Huyền lại “gặt vàng” ở Giải vô địch Điền kinh Quốc gia

Nguyễn Thị Oanh và Nguyễn Thị Huyền lại “gặt vàng” ở Giải vô địch Điền kinh Quốc gia

VOV.VN - Trong ngày thi đấu hôm nay 10/12, Nguyễn Thị Oanh và Nguyễn Thị Huyền thi đấu tốt để giành HCV ở nội dung sở trường của mình.

Giải Vô địch Điền kinh Quốc gia 2020: Nguyễn Thị Oanh phá kỷ lục tồn tại 17 năm
Giải Vô địch Điền kinh Quốc gia 2020: Nguyễn Thị Oanh phá kỷ lục tồn tại 17 năm

VOV.VN - Nguyễn Thị Oanh (Bắc Giang) giành HCV nội dung chạy 10.000m tại Giải Vô địch Điền kinh Quốc gia 2020 và phá kỷ lục tồn tại suốt 17 năm ở cự ly này.

Giải Vô địch Điền kinh Quốc gia 2020: Nguyễn Thị Oanh phá kỷ lục tồn tại 17 năm

Giải Vô địch Điền kinh Quốc gia 2020: Nguyễn Thị Oanh phá kỷ lục tồn tại 17 năm

VOV.VN - Nguyễn Thị Oanh (Bắc Giang) giành HCV nội dung chạy 10.000m tại Giải Vô địch Điền kinh Quốc gia 2020 và phá kỷ lục tồn tại suốt 17 năm ở cự ly này.

Giải Vô địch Điền kinh Quốc gia 2020: Nguyễn Thị Oanh giành HCV 5000m
Giải Vô địch Điền kinh Quốc gia 2020: Nguyễn Thị Oanh giành HCV 5000m

VOV.VN - Những nhà vô địch SEA Games như Nguyễn Thị Oanh hay Lê Tú Chinh đều giành HCV ở các cự ly sở trường, trong khi Ngần Ngọc Nghĩa phá kỷ lục quốc gia trên đường chạy 100m nam.

Giải Vô địch Điền kinh Quốc gia 2020: Nguyễn Thị Oanh giành HCV 5000m

Giải Vô địch Điền kinh Quốc gia 2020: Nguyễn Thị Oanh giành HCV 5000m

VOV.VN - Những nhà vô địch SEA Games như Nguyễn Thị Oanh hay Lê Tú Chinh đều giành HCV ở các cự ly sở trường, trong khi Ngần Ngọc Nghĩa phá kỷ lục quốc gia trên đường chạy 100m nam.