Tăng cường giới thiệu, tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh với cộng đồng quốc tế

VOV.VN - Các bộ, ban, ngành cần tiếp tục tích cực tuyên truyền, giới thiệu, tôn vinh trí tuệ, phầm chất, cốt cách, lý tưởng cao đẹp của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thông qua việc lan tỏa những giá trị văn hóa của Bác ở nước ngoài để phát triển và làm sâu sắc hơn quan hệ nhiều mặt giữa Việt Nam và các nước.

Chiều 5/10 tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao đã chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 85-KL/TW ngày 19/8/2020 của Ban Bí thư về việc tiếp tục tăng cường tuyên truyền, giới thiệu tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hoá thế giới đến cộng đồng quốc tế.

Tham dự hội nghị có nhà ngoại giao lão thành, đại diện các bộ, ban, ngành, địa phương và các đại sứ, đại biện đại sứ quán Việt Nam tại nước ngoài. Phóng viên Hồ Điệp phản ánh:

Đây là hoạt động quan trọng và thiết thực trong quá trình thực hiện Kết luận 85 của Ban Bí thư nhằm đánh giá kết quả hoạt động tuyên truyền, tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh trong ba năm qua, định ra phương hướng, biện pháp hiệu quả hơn nữa thời gian tới; qua đó góp phần thiết thực cho việc triển khai Kết luận 01 của Bộ Chính trị liên quan đến tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tại hội nghị, các đại biểu đã cùng nhau đánh giá các hoạt động tuyên tuyền, tôn vinh Chủ tịch HCM với cộng đồng quốc tế thời gian qua. Nêu những kinh nghiệm tại địa bàn, Đại sứ Việt Nam tại Algerie ông Trần Quốc Khánh cho biết: Algeria là quốc gia có quan hệ hữu nghị truyền thống với Việt Nam, chính phủ và nhân dân Algeria rất ngưỡng mộ Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đây là nơi có 2 đường phố mang tên Bác: đại lộ Hồ Chí Minh tại thủ đô Alger và đường Hồ Chí Minh ở trung tâm TP. Oran - thành phố lớn thứ hai tại Algeria.

Với thế mạnh nêu trên và sự hỗ trợ của các đơn vị trong nước, trong 3 năm qua, Đại sứ quán đã đẩy mạnh triển khai công tác tuyên truyền, giới thiệu, tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh đến với công chúng Algeria và đã đạt được một số kết quả nổi bật, qua đó gắn kết thêm tình cảm giữa nhân dân hai nước.

Tham luận tại hội nghị, ông Ngô Minh Hiển, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) cho biết, là một trong những cơ quan truyền thông lớn của Việt Nam, trong 3 năm qua, VOV luôn chú trọng và tập trung tuyên truyền “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và giới thiệu, tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh trên tất cả các kênh sóng và các nền tảng số. Đài chú trọng thông tin tuyên truyền về cuộc đời, thân thế, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, lồng ghép với các hoạt động tuyên truyền đối ngoại cùng với các sự kiện quảng bá hình ảnh đất nước con người Việt Nam thông qua các sự kiện chính trị, ngoại giao văn hóa.

“Đài TNVN đã phối hợp cùng các bộ, ban, ngành, các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, 13 cơ quan Thường trú của Đài TNVN ở nước ngoài tổ chức các chuyến đi thực tế gặp gỡ nhân chứng, tìm hiểu các tư liệu lịch sử để thực hiện các các tác phẩm báo chí tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh ở trong nước và nước ngoài bằng nhiều hình thức sáng tạo phong phú. Mỗi năm, Đài TNVN phát sóng hàng nghìn tin bài, phóng sự, các cuộc trao đổi phỏng vấn về chủ đề này với các loạt bài lớn, chương trình đặc biệt để quảng bá, để công chúng đón nghe và xem” - ông Ngô Minh Hiển nhấn mạnh.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam Hà Kim Ngọc khẳng định, những kết quả tích cực đạt được trong 3 năm qua đã góp phần quảng bá sâu rộng đến bạn bè quốc tế tầm vóc vĩ đại, tư tưởng và cống hiến của Người đối với Việt Nam và thế giới; đồng thời giúp cho cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài củng cố và phát huy hơn nữa niềm tự hào dân tộc, hướng về quê hương, nguồn cội.

Thứ trưởng Hà Kim Ngọc cho rằng trong giai đoạn sắp tới, những biến động của tình hình thế giới và khu vực đã và đang mang lại nhiều cơ hội và thách thức đan xen, các bộ, ban, ngành cần tiếp tục tích cực tuyên truyền, giới thiệu tôn vinh trí tuệ, phầm chất, cốt cách, lý tưởng cao đẹp của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thông qua việc lan tỏa những giá trị văn hóa của Bác ở nước ngoài để phát triển và làm sâu sắc hơn quan hệ nhiều mặt giữa Việt Nam và các nước.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng dự khai trương triển lãm về Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Brazil
Thủ tướng dự khai trương triển lãm về Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Brazil

VOV.VN - Tối 25/9 (theo giờ địa phương), tại thủ đô Brasilia, Brazil, trong chương trình chuyến thăm chính thức Cộng hòa Liên bang Brazil, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dự khai trương triển lãm về Chủ tịch Hồ Chí Minh, đất nước, con người Việt Nam và cùng những người bạn Brazil thưởng thức chương trình biểu diễn, giao lưu văn hóa nghệ thuật với chủ đề “Việt Nam – Những sắc màu”.

Thủ tướng dự khai trương triển lãm về Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Brazil

Thủ tướng dự khai trương triển lãm về Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Brazil

VOV.VN - Tối 25/9 (theo giờ địa phương), tại thủ đô Brasilia, Brazil, trong chương trình chuyến thăm chính thức Cộng hòa Liên bang Brazil, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dự khai trương triển lãm về Chủ tịch Hồ Chí Minh, đất nước, con người Việt Nam và cùng những người bạn Brazil thưởng thức chương trình biểu diễn, giao lưu văn hóa nghệ thuật với chủ đề “Việt Nam – Những sắc màu”.

Bức ảnh quý hiếm mới về Chủ tịch Hồ Chí Minh được Armenia lần đầu công bố
Bức ảnh quý hiếm mới về Chủ tịch Hồ Chí Minh được Armenia lần đầu công bố

VOV.VN - Đại sứ quán Armenia tại Hà Nội vừa lần đầu tiên công bố một bức ảnh mới quý hiếm về Chủ tịch Hồ Chí Minh khi Người thăm nước Cộng hòa XHCN Xô viết Armenia (thuộc Liên Xô) vào năm 1959.

Bức ảnh quý hiếm mới về Chủ tịch Hồ Chí Minh được Armenia lần đầu công bố

Bức ảnh quý hiếm mới về Chủ tịch Hồ Chí Minh được Armenia lần đầu công bố

VOV.VN - Đại sứ quán Armenia tại Hà Nội vừa lần đầu tiên công bố một bức ảnh mới quý hiếm về Chủ tịch Hồ Chí Minh khi Người thăm nước Cộng hòa XHCN Xô viết Armenia (thuộc Liên Xô) vào năm 1959.

Phát triển Nghệ An xứng đáng là quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Phát triển Nghệ An xứng đáng là quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh

VOV.VN - "Nghị quyết số 39-NQ/TW được ban hành thể hiện sự quan tâm đặc biệt, tư tưởng nhất quán, xuyên suốt và quyết tâm cao của Đảng, Nhà nước ta nhằm phát triển tỉnh Nghệ An "xứng đáng là quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh"; là sự tiếp tục hiện thực hóa lời căn dặn của Bác đối với quê hương trong bối cảnh mới." - Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai nhấn mạnh.

Phát triển Nghệ An xứng đáng là quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Phát triển Nghệ An xứng đáng là quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh

VOV.VN - "Nghị quyết số 39-NQ/TW được ban hành thể hiện sự quan tâm đặc biệt, tư tưởng nhất quán, xuyên suốt và quyết tâm cao của Đảng, Nhà nước ta nhằm phát triển tỉnh Nghệ An "xứng đáng là quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh"; là sự tiếp tục hiện thực hóa lời căn dặn của Bác đối với quê hương trong bối cảnh mới." - Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai nhấn mạnh.