Tổng thống Joe Biden khởi động Năm bầu cử 2024, hướng tới các cử tri da màu

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ khởi động Năm bầu cử 2024 với bài phát biểu quan trọng vào ngày 6/1 tới tại Thung lũng Forge, một địa danh lịch sử trong cuộc chiến tranh giành độc lập của Mỹ (1775-1783). Bài phát biểu dự kiến sẽ đề cập tới những giai đoạn chia rẽ nhất trong lịch sử nước Mỹ, trong đó có cuộc bạo loạn tại Đồi Capitol cách đây tròn 3 năm.

Với việc đi sâu vào những thời điểm gây chia rẽ nước Mỹ, thay vì tập trung quá nhiều về những thành tích đối nội và đối ngoại, Nhà lãnh đạo Mỹ muốn gửi thông điệp mạnh mẽ tới những cử tri còn do dự, đặc biệt là cộng đồng người da màu. 3 ngày sau phát biểu quan trọng tại Thung lũng Forge, Tổng thống Joe Biden dự kiến ngày 8/1 sẽ tới thăm nhà thờ của người da màu ở bang South Carolina, địa điểm xảy ra vụ xả súng năm 2015. Theo Phó Tổng thống Kamala Harris, đảng Dân chủ sẽ không bao giờ “coi lá phiếu của người da màu là điều hiển nhiên”.

Chưa đầy một năm trước cuộc bầu cử năm 2024, sự ủng hộ của cử tri da màu đối với Tổng thống Joe Biden đang suy yếu. Kết quả một cuộc khảo sát gần đây của GenForward cho thấy, ông Joe Biden hiện nhận được 63% phiếu ủng hộ của người da màu, trong khi 20% cho biết sẽ không chọn cựu Tổng thống Donald Trump hay Tổng thống Joe Biden trong cuộc bầu cử năm 2024. Trong cuộc bầu cử năm 2020, ông Joe Biden nhận được 92% sự ủng hộ từ cử tri da màu, trong khi ông Donald Trump là 8%.  

Trong khi đó, cuộc đua để tìm ra ứng cử viên tiềm năng của đảng Cộng hoà sẽ trở nên rõ ràng hơn vào ngày 15/1 khi các cuộc họp kín ở Iowa bắt đầu. Cựu Tổng thống Donald Trump đang dẫn đầu trong hầu hết các cuộc thăm dò quốc gia. Tuy nhiên những rắc rối pháp lý có thể gây khó khăn cho ông Donald Trump trong hành trình trở lại Nhà trắng. Tùy thuộc vào diễn biến kháng cáo của ông  Donald Trump, ứng cử viên tiềm năng này có thể phải hầu tòa sớm nhất là vào ngày 4/3, một ngày trước "Siêu Thứ Ba", đặt ra tiền lệ chưa từng có là ông có thể đạt được đề cử của Đảng Cộng hòa từ phòng xử án.

Kết quả các cuộc thăm dò gần đây cho thấy, ông Donald Trump đang dẫn trước ở 5 trong số 6 bang chiến trường. Mặc dù 2 ứng cử viên hầu như có điểm ngang nhau trên toàn quốc, nhưng các bang "chiến trường" có thể sẽ đặc biệt quan trọng trong việc mang lại số phiếu đại cử tri để quyết định tổng thống tiếp theo của nước Mỹ.

Nhà phân tích David Schultz tại Đại học Hamline, Mỹ nhận định: “Mặc dù các cuộc thăm dò chỉ là những đánh giá nhanh vào một thời điểm và không được cho là mang tính dự đoán, nhưng chúng ta chỉ còn khoảng 1 năm nữa là tới các cuộc bầu cử và các bang chiến trường này sẽ thực sự quyết định. Tổng thống sẽ có rất nhiều việc phải làm để lấy được lòng tin của cử tri ở những bang quan trọng này. Đây là những bang mà ông ấy nhất định phải thắng để giành được nhiệm kỳ tổng thống thứ hai”.

Tuy nhiên, những phân tích bổ sung của New York Times cho thấy, nếu ông Donald Trump bị kết tội hình sự, thì tỷ lệ ủng hộ của ông tại một số bang chiến trường sẽ bị giảm khoảng 6%. Điều này có thể đủ để quyết định kết quả cuộc bầu cử vào cuối năm nay. Trong khi đó, đương kim Tổng thống Joe Biden cũng đang phải đối mặt với một số vấn đề, trong đó có tuổi tác. Các cuộc thăm dò cho thấy cử tri khá lo ngại về việc một tổng thống sẽ bước sang tuổi 81 vào ngày bầu cử.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bầu cử Mỹ: Bang California không loại ông Trump khỏi phiếu bầu sơ bộ
Bầu cử Mỹ: Bang California không loại ông Trump khỏi phiếu bầu sơ bộ

VOV.VN - Tổng thư ký tiểu bang California ngày 28/12 đã quyết định không xóa tên cựu Tổng thống Donald Trump khỏi phiếu bầu sơ bộ bất chấp lời kêu gọi từ một số quan chức bang.

Bầu cử Mỹ: Bang California không loại ông Trump khỏi phiếu bầu sơ bộ

Bầu cử Mỹ: Bang California không loại ông Trump khỏi phiếu bầu sơ bộ

VOV.VN - Tổng thư ký tiểu bang California ngày 28/12 đã quyết định không xóa tên cựu Tổng thống Donald Trump khỏi phiếu bầu sơ bộ bất chấp lời kêu gọi từ một số quan chức bang.

Bầu cử Mỹ: Thêm một tiểu bang loại ông Trump khỏi phiếu bầu sơ bộ
Bầu cử Mỹ: Thêm một tiểu bang loại ông Trump khỏi phiếu bầu sơ bộ

VOV.VN - Tổng thư ký tiểu bang Maine đồng thời là quan chức bầu cử hàng đầu của bang này ngày 28/12 đã quyết định xóa tên cựu Tổng thống Donald Trump khỏi phiếu bầu sơ bộ theo Tu chính án thứ 14.

Bầu cử Mỹ: Thêm một tiểu bang loại ông Trump khỏi phiếu bầu sơ bộ

Bầu cử Mỹ: Thêm một tiểu bang loại ông Trump khỏi phiếu bầu sơ bộ

VOV.VN - Tổng thư ký tiểu bang Maine đồng thời là quan chức bầu cử hàng đầu của bang này ngày 28/12 đã quyết định xóa tên cựu Tổng thống Donald Trump khỏi phiếu bầu sơ bộ theo Tu chính án thứ 14.

Những nỗ lực loại cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump khỏi phiếu bầu
Những nỗ lực loại cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump khỏi phiếu bầu

VOV.VN - Chiến dịch loại cựu Tổng thống Donald Trump khỏi phiếu bầu sơ bộ cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2024 đang diễn ra ở nhiều bang. Trong đó Colorado và Maine là 2 bang đầu tiên đã ra phán quyết bất lợi cho ông Trump.

Những nỗ lực loại cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump khỏi phiếu bầu

Những nỗ lực loại cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump khỏi phiếu bầu

VOV.VN - Chiến dịch loại cựu Tổng thống Donald Trump khỏi phiếu bầu sơ bộ cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2024 đang diễn ra ở nhiều bang. Trong đó Colorado và Maine là 2 bang đầu tiên đã ra phán quyết bất lợi cho ông Trump.

Bang Colorado loại tên cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump khỏi phiếu bầu sơ bộ
Bang Colorado loại tên cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump khỏi phiếu bầu sơ bộ

VOV.VN - Tên của cựu Tổng thống Donald Trump sẽ không thể xuất hiện trên phiếu bầu sơ bộ cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2024 ở bang Colorado. Tòa án tối cao của bang đã ra phán quyết như vậy vì vai trò của ông Trump trong vụ bạo loạn ngày 6/1/2021.

Bang Colorado loại tên cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump khỏi phiếu bầu sơ bộ

Bang Colorado loại tên cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump khỏi phiếu bầu sơ bộ

VOV.VN - Tên của cựu Tổng thống Donald Trump sẽ không thể xuất hiện trên phiếu bầu sơ bộ cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2024 ở bang Colorado. Tòa án tối cao của bang đã ra phán quyết như vậy vì vai trò của ông Trump trong vụ bạo loạn ngày 6/1/2021.