Cựu Tổng thống Mỹ Jimmy Carter sẽ không dự lễ nhậm chức của ông Biden

VOV.VN - Theo CNN, cựu Tổng thống George W. Bush sẽ tham dự lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Joe Biden, trong khi đó, cựu Tổng thống Jimmy Carter sẽ không có mặt.

Theo Freddy Ford, Chánh văn phòng của ông Bush, cựu tổng thống và cựu Đệ nhất phu nhân Laura Bush sẽ tham dự lễ nhậm chức của ông Biden. Ông Bush cùng phu nhân cũng từng tham dự lễ nhậm chức của Tổng thống Obama và Tổng thống Trump.

“Cựu Tổng thống Bush và phu nhân mong được trở lại Đồi Capitol để dự lễ tuyên thệ của Tổng thống đắc cử Biden và Phó Tổng thống đắc cử Harris. Tôi tin rằng đây sẽ là lễ nhậm chức thứ 8 mà họ có vinh dự tham gia, gần đây nhất là của Tổng thống Trump, và chứng kiến sự chuyển giao quyền lực một cách hòa bình là một dấu ấn trong nền dân chủ của chúng ta”, ông Ford nói.

Ông George W. Bush – Tổng thống thứ 43 của Mỹ là một trong những thành viên đảng Cộng hòa cấp cao đầu tiên chúc mừng ông Joe Biden sau khi truyền thông Mỹ tuyên bố Biden là người chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống.

“Mặc dù chúng ta có những khác biệt về chính trị, nhưng tôi biết ông Joe Biden là một người tốt, người đã giành được cơ hội lãnh đạo và thống nhất đất nước của chúng ta. Tổng thống đắc cử đã tái khẳng định rằng trong khi tranh cử với tư cách là thành viên đảng Dân chủ, ông ấy sẽ lãnh đạo vì tất cả người dân Mỹ. Tôi đã chúc ông ấy một điều giống như tôi chúc Tổng thống Trump và Obama. Tôi cầu nguyện cho ông ấy thành công và cam kết giúp đỡ bằng mọi cách”, ông Bush nói.

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ thứ 39 và phu nhân được cho là sẽ không có mặt tại Đồi Capitol vào ngày 20/1 để dự lễ nhậm chức của ông Joe Biden. Cựu Tổng thống Carter và cựu Đệ nhất phu nhân Rosalyn Carter đều có mặt trong cả lễ nhậm chức của Tổng thống Donald Trump vào năm 2017 và cựu Tổng thống Barack Obama trước đó.

“Tổng thống Carter và phu nhân sẽ không đến Washington dự lễ nhậm chức nhưng đã gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến Tổng thống đắc cử Biden và Phó Tổng thống đắc cử Harris. Đồng thời, họ mong chờ một chính quyền thanh công”, người phát ngôn của Trung tâm Carter ở thành phố Atlanta cho biết trong một tuyên bố.

Theo AP, đây sẽ là lần đầu tiên ông Carter, cựu tổng thống Mỹ cao tuổi nhất, bỏ lỡ một buổi lễ nhậm chức kể từ khi ông tuyên thệ vào năm 1977. Ở tuổi 96, ông Carter trở thành cựu Tổng thống Mỹ sống thọ nhất. 

Cuộc diễu hành trong lễ nhậm chức của ông Biden vào ngày 20/1 sẽ được phát sóng trực tiếp trên truyền hình đồng thời có các buổi trình diễn ở các khu vực trên khắp nước Mỹ. Ủy ban tổ chức lễ nhậm chức của Tổng thống (PIC) cũng đã yêu cầu người dân Mỹ không nên đến thủ đô Washington để dự buổi lễ do lo ngại dịch Covid-19./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ông Joe Biden sẽ được quân đội hộ tống đến Nhà Trắng trong lễ nhậm chức
Ông Joe Biden sẽ được quân đội hộ tống đến Nhà Trắng trong lễ nhậm chức

VOV.VN - Tổng thống đắc cử Joe Biden sẽ được đoàn hộ tống đến Nhà Trắng sau khi ông tuyên thệ nhậm chức ở phía Tây của Đồi Capitol.

Ông Joe Biden sẽ được quân đội hộ tống đến Nhà Trắng trong lễ nhậm chức

Ông Joe Biden sẽ được quân đội hộ tống đến Nhà Trắng trong lễ nhậm chức

VOV.VN - Tổng thống đắc cử Joe Biden sẽ được đoàn hộ tống đến Nhà Trắng sau khi ông tuyên thệ nhậm chức ở phía Tây của Đồi Capitol.

Người ủng hộ tổ chức “lễ nhậm chức thứ hai” cho Trump đúng ngày Biden nhậm chức
Người ủng hộ tổ chức “lễ nhậm chức thứ hai” cho Trump đúng ngày Biden nhậm chức

VOV.VN - Hàng chục nghìn người ủng hộ Tổng thống Trump đang có kế hoạch tổ chức một "lễ nhậm chức thứ hai" trực tuyến cho ông vào ngày 20/1, đúng ngày Tổng thống đắc cử Biden nhậm chức.

Người ủng hộ tổ chức “lễ nhậm chức thứ hai” cho Trump đúng ngày Biden nhậm chức

Người ủng hộ tổ chức “lễ nhậm chức thứ hai” cho Trump đúng ngày Biden nhậm chức

VOV.VN - Hàng chục nghìn người ủng hộ Tổng thống Trump đang có kế hoạch tổ chức một "lễ nhậm chức thứ hai" trực tuyến cho ông vào ngày 20/1, đúng ngày Tổng thống đắc cử Biden nhậm chức.

Ai sẽ “hộ tống” ông Trump ra khỏi Nhà Trắng trong Ngày nhậm chức?
Ai sẽ “hộ tống” ông Trump ra khỏi Nhà Trắng trong Ngày nhậm chức?

VOV.VN - Điều gì sẽ xảy ra khi ông Joe Biden tới Nhà Trắng sau khi tuyên thệ nhậm chức trong ngày 20/1/2021 nhưng Trump lại không chịu rời Phòng Bầu dục? Ai sẽ chịu trách nhiệm “hộ tống” tổng thống mãn nhiệm ra khỏi Nhà Trắng?

Ai sẽ “hộ tống” ông Trump ra khỏi Nhà Trắng trong Ngày nhậm chức?

Ai sẽ “hộ tống” ông Trump ra khỏi Nhà Trắng trong Ngày nhậm chức?

VOV.VN - Điều gì sẽ xảy ra khi ông Joe Biden tới Nhà Trắng sau khi tuyên thệ nhậm chức trong ngày 20/1/2021 nhưng Trump lại không chịu rời Phòng Bầu dục? Ai sẽ chịu trách nhiệm “hộ tống” tổng thống mãn nhiệm ra khỏi Nhà Trắng?