Dỡ bỏ cách ly y tế khu vực dân cư vũ trường New Phương Đông

VOV.VN - Sau 21 ngày thực hiện cách ly y tế phòng dịch Covid-19, lúc 0h rạng sáng ngày 27/5, thành phố Đà Nẵng dỡ bỏ phong tỏa khu vực quán bar New Phương Đông, quận Hải Châu.

Đây là khu dân cư đầu tiên ở Đà Nẵng dỡ bỏ cách ly y tế trong đợt dịch lần này.

Đúng 0h, hàng rào chắn trên đường Đống Đa và các khu vực xung quanh vũ trường New Phương Đông ở quận Hải Châu được kéo ra với niềm phấn khởi của hàng trăm người dân trong khu vực. Rất nhiều người dân trong khu vực thức để chào đón giờ phút được dỡ bỏ phong tỏa.

“Chúng tôi chờ đợi từng ngày, đến hôm nay, chúng tôi rất vui mừng. Người dân ở đây chấp hành tốt qui định phòng, chống dịch Covid-19. Hôm nay, sau 3 lần xét nghiệm âm tính, chúng tôi rất vui mừng. Chúng tôi góp phần cùng thành phố sớm đẩy lùi dịch bệnh” - bà Đặng Thị Phương Oanh, tổ 36, phường Thuận Phức bày tỏ.

Mặc dù bày tỏ niềm vui sau 21 ngày phong tỏa, nội bất xuất ngoại bất nhập nhưng hầu hết người dân trong khu vực quanh vũ trường New Phương Đông thuộc phường Thuận Phước, quận Hải Châu đều khẳng định sẽ hạn chế đi lại và tuân thủ các quy định về phòng chống dịch bởi tình hình dịch Covid- 19 còn phức tạp.

Ông Trương Thanh Dũng, Phó Chủ tịch UBND Quận Hải Châu cho biết: “Đây là một thắng lợi bước đầu trong công tác phòng chống dịch đối với thàng phố, quận Hải Châu. Chúng tôi đề nghị người dân tiếp tục cách ly ở nhà trong vòng 7 ngày để theo dõi”.

Trước đó, ngày 6/5, thành phố Đà Nẵng phát hiện chùm ca mắc Covid-19 trong cộng đồng liên quan đến quán bar New Phương Đông, số 20 Đống Đa, quận Hải Châu. Thành phố đã phong tỏa khu vực vũ trường này và khu vực xung quanh.  Hai tổ dân phố 35 và 36 thuộc phường Thuận Phước, quận Hải Châu có hơn 60 hộ dân với khoảng 300 nhân khẩu cũng đã được lấy mẫu xét nghiệm. Toàn bộ khu vực này cũng đã được phun khử khuẩn phòng dịch.

Ngành y tế TP Đà Nẵng đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm và cách ly hàng trăm trường hợp là nhân viên quán bar và những người có liên quan. Chùm ca bệnh liên quan đến vũ trường New Phương Đông được xác định là một trong 3 ổ dịch Covid-19 lây lan nhiều tại Đà Nẵng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phát hiện 75 người dương tính với ma túy tại vũ trường New Phương Đông
Phát hiện 75 người dương tính với ma túy tại vũ trường New Phương Đông

VOV.VN - Ngày 11/6, UBND quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng đã ra Quyết định xử phạt hành chính về các vi phạm của vũ trường New Phương Đông. 

Phát hiện 75 người dương tính với ma túy tại vũ trường New Phương Đông

Phát hiện 75 người dương tính với ma túy tại vũ trường New Phương Đông

VOV.VN - Ngày 11/6, UBND quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng đã ra Quyết định xử phạt hành chính về các vi phạm của vũ trường New Phương Đông. 

Đà Nẵng cho phép một số dịch vụ vận tải như taxi, grab, shipper hoạt động trở lại
Đà Nẵng cho phép một số dịch vụ vận tải như taxi, grab, shipper hoạt động trở lại

VOV.VN - Tại cuộc họp giao ban Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 thành phố Đà Nẵng chiều nay (26/5), lãnh đạo thành phố Đà Nẵng quyết định cho phép một số dịch vụ hoạt động trở lại.

Đà Nẵng cho phép một số dịch vụ vận tải như taxi, grab, shipper hoạt động trở lại

Đà Nẵng cho phép một số dịch vụ vận tải như taxi, grab, shipper hoạt động trở lại

VOV.VN - Tại cuộc họp giao ban Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 thành phố Đà Nẵng chiều nay (26/5), lãnh đạo thành phố Đà Nẵng quyết định cho phép một số dịch vụ hoạt động trở lại.

Đà Nẵng có thêm 2 học sinh mắc Covid-19 đều là F1 đã cách ly
Đà Nẵng có thêm 2 học sinh mắc Covid-19 đều là F1 đã cách ly

VOV.VN - Chiều 26/5, thành phố Đà Nẵng ghi nhận 2 trường hợp mắc COVID-19, đều là học sinh.

Đà Nẵng có thêm 2 học sinh mắc Covid-19 đều là F1 đã cách ly

Đà Nẵng có thêm 2 học sinh mắc Covid-19 đều là F1 đã cách ly

VOV.VN - Chiều 26/5, thành phố Đà Nẵng ghi nhận 2 trường hợp mắc COVID-19, đều là học sinh.