Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 24/10

VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến chính trong tình hình chiến sự giữa Nga và Ukraine ngày 24/10.

Nga tuyên bố bắn hạ UAV và tên lửa HIMARS của Ukraine, đẩy lùi tấn công ở Kherson: 15 UAV của Ukraine, 6 tên lửa HIMARS và 1 tên lửa chống radar HARM đã bị hệ thống phòng không Nga bắn hạ, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov cho hay. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga cũng cho biết quân đội nước này đã đẩy lùi các cuộc tấn công của Ukraine ở khu vực Kherson.

"Các tiểu đoàn bộ binh cơ giới hóa được tăng cường của đối phương đã cố gắng tấn công vào các vị trí của chúng tôi ở Bruskinskoye, Pyatikhatka, Koshara, Sukhanovo, Ishchenka thuộc khu vực Kherson. Quân đội Nga đã đẩy lùi tất cả các cuộc tấn công này. Đối phương đã bị đẩy lùi về vị trí ban đầu", ông Igor Konashenkov nói, đồng thời cho biết hơn 90 binh lính Ukraine thương vong, 3 xe tăng và 8 xe bọc thép bị phá hủy.

Lý do Israel thẳng thừng từ chối cung cấp vũ khí cho Ukraine: Trước đề nghị của Ukraine về việc cung cấp các hệ thống phòng không, Israel thằng thừng từ chối. Lý do không chỉ là vì Israel muốn duy trì quan hệ với cả Nga và Ukraine mà còn vì các lo ngại an ninh khác.

>>> Lý do Israel thẳng thừng từ chối cung cấp vũ khí cho Ukraine

Nga dựng 3 phòng tuyến ở giáp biên giới Ukraine đối phó Kiev tấn công: Khu vực Kursk có kế hoạch xây dựng phòng tuyến thứ 3 vào ngày 5/11 sau khi hoàn thành 2 phòng tuyến trước đó, Thống đốc khu vực Roman Starovoit cho hay ngày 23/10. Thống đốc Roman Starovoit cho biết việc tăng cường xây dựng các phòng tuyến ở khu vực Kursk đã được hoàn thành với sự phối hợp giữa Bộ Quốc phòng Nga và lực lượng bảo vệ biên giới của địa phương.

Thống đốc khu vực Belgorod Vyacheslav Gladkov ngày 22/10 cũng cho biết các hệ thống phòng không đã được lắp đặt ở đây. Đó là các khu vực giáp với biên giới Ukraine và thường xuyên bị pháo kích.

Iran sẽ cung cấp turbine khí đốt cho Nga giữa lúc Moscow bị phương Tây trừng phạt: Nga và Iran đã ký kết một thỏa thuận mà theo đó, Tehran sẽ bán 40 turbine khí đốt sản xuất trong nước cho Moscow, ông Reza Noushadi, CEO của Công ty Phát Triển và Thiết kế hệ thống khí đốt của Iran chia sẻ với hãng thông tấn Shana. Theo ông Noushadi, Iran hiện có khả năng sản xuất độc lập "85% thiết bị cần thiết trong ngành công nghiệp khí đốt". Khả năng này cho phép Iran ký kết hợp đồng với Nga, ông cho hay, song không nêu cụ thể khi nào thỏa thuận được thực hiện hoặc các turbine đã đến tay Nga hay chưa.

Cho đến nay, các quan chức Nga vẫn chưa bình luận về việc này. Thông báo trên được đưa ra giữa bối cảnh các chính sách trừng phạt của Mỹ và đồng minh nhắm vào các ngành công nghiệp có mối liên hệ với Nga. 

Các cuộc điện đàm vạch lằn ranh đỏ giữa Bộ trưởng Quốc phòng Nga và phương Tây: Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd J. Austin đã trao đổi với người đồng cấp Nga Sergei Shoigu lần thứ hai trong 3 ngày, các quan chức Mỹ cho hay. Cuộc trao đổi này được cho là nhằm vạch ra những lằn ranh đỏ có thể khiến Nga tiến hành một cuộc tấn công hạt nhân vào Ukraine.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cũng xác nhận về cuộc trao đổi này. Ngày 21/10, ông Austin và ông Shoigu cũng đã có cuộc trao đổi theo đề xuất của Lầu Năm Góc. Trước đó, 2 Bộ trưởng Quốc phòng Nga và Mỹ từng trao đổi với nhau hồi tháng 5/2022. Cuộc trao đổi với Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ là một trong hàng loạt cuộc trao đổi giữa Bộ trưởng Quốc phòng Nga với các quan chức quốc phòng phương Tây ngày 23/10.

Quan chức Ukraine cảnh báo nên lo lắng về mối đe dọa hạt nhân từ Nga: Trong một cuộc phỏng vấn với ABC News, Tướng Oleksandr Syrsky, Tư lệnh lực lượng mặt đất của Ukraine, nói rằng thế giới nên lo lắng về lời đe dọa sử dụng vũ khí hạt nhân của Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Tổng thống Pháp nói Ukraine sẽ quyết định thời gian và điều khoản hòa bình với Nga: Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nhận định rằng việc quyết định thời gian và các điều khoản hòa bình với Nga phụ thuộc vào Ukraine và cảnh báo kết cục của cuộc xung đột không phải là sự thừa nhận luật pháp thuộc về kẻ mạnh.

Mỹ, Pháp và Anh ra tuyên bố chung về Ukraine: Mỹ, Pháp và Anh đã ra tuyên bố chung về Ukraine qua đó bày tỏ quyết tâm tiếp tục ủng hộ nước này bằng viện trợ an ninh, kinh tế và nhân đạo. Tuyên bố chung nhắc lại sự ủng hộ của Mỹ, Anh và Pháp đối với chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine cũng như các nỗ lực nhằm bảo vệ lãnh thổ của nước này.

“Cơn khát” LNG của châu Âu khiến châu Á gặp nhiều rủi ro: “Cơn khát” LNG của châu Âu đang có tác động tiêu cực đến nhiều nước ở các khu vực khác trên thế giới, trong đó có châu Á.

>>> “Cơn khát” LNG của châu Âu khiến châu Á gặp nhiều rủi ro

Thách thức của Ukraine trong trận đánh với Nga ở Kherson: Trong khi Ukraine tiến quân về Kherson và tìm cách tránh các cuộc giao tranh dữ dội tại các vùng xung quanh thành phố chiến lược này, Nga được cho là sẽ không dễ dàng từ bỏ./.

>>> Thách thức của Ukraine trong trận đánh với Nga ở Kherson

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ukraine phát triển UAV cảm tử mới mạnh hơn Geran-2 của Nga
Ukraine phát triển UAV cảm tử mới mạnh hơn Geran-2 của Nga

VOV.VN - Ukraine được cho là sắp hoàn tất một loại UAV có sức hủy diệt hơn cả drone Geran-2 mà Nga vừa triển khai tấn công các mục tiêu ở Ukraine. Tuy nhiên, hiện chưa rõ UAV này có chọc thủng được các hệ thống phòng không tinh vi của Nga hay không.

Ukraine phát triển UAV cảm tử mới mạnh hơn Geran-2 của Nga

Ukraine phát triển UAV cảm tử mới mạnh hơn Geran-2 của Nga

VOV.VN - Ukraine được cho là sắp hoàn tất một loại UAV có sức hủy diệt hơn cả drone Geran-2 mà Nga vừa triển khai tấn công các mục tiêu ở Ukraine. Tuy nhiên, hiện chưa rõ UAV này có chọc thủng được các hệ thống phòng không tinh vi của Nga hay không.

Mỹ, Pháp và Anh ra tuyên bố chung về Ukraine
Mỹ, Pháp và Anh ra tuyên bố chung về Ukraine

VOV.VN - Mỹ, Pháp và Anh ngày 23/10 đã ra tuyên bố chung về Ukraine qua đó bày tỏ quyết tâm tiếp tục ủng hộ nước này bằng viện trợ an ninh, kinh tế và nhân đạo.

Mỹ, Pháp và Anh ra tuyên bố chung về Ukraine

Mỹ, Pháp và Anh ra tuyên bố chung về Ukraine

VOV.VN - Mỹ, Pháp và Anh ngày 23/10 đã ra tuyên bố chung về Ukraine qua đó bày tỏ quyết tâm tiếp tục ủng hộ nước này bằng viện trợ an ninh, kinh tế và nhân đạo.

Ukraine có thể gia nhập Hiệp ước Thân thiện và Hợp tác Đông Nam Á
Ukraine có thể gia nhập Hiệp ước Thân thiện và Hợp tác Đông Nam Á

VOV.VN - Ukraine có thể ký Hiệp ước Thân thiện và Hợp tác Đông Nam Á (TAC) nhân dịp hội nghị thượng đỉnh ASEAN lần thứ 40 và 41 diễn ra vào tháng 11 tới tại Campuchia.

Ukraine có thể gia nhập Hiệp ước Thân thiện và Hợp tác Đông Nam Á

Ukraine có thể gia nhập Hiệp ước Thân thiện và Hợp tác Đông Nam Á

VOV.VN - Ukraine có thể ký Hiệp ước Thân thiện và Hợp tác Đông Nam Á (TAC) nhân dịp hội nghị thượng đỉnh ASEAN lần thứ 40 và 41 diễn ra vào tháng 11 tới tại Campuchia.

Tổng thống Pháp: Ukraine sẽ quyết định thời gian và điều khoản hòa bình với Nga
Tổng thống Pháp: Ukraine sẽ quyết định thời gian và điều khoản hòa bình với Nga

VOV.VN - Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngày 23/10 nhận định rằng việc quyết định thời gian và các điều khoản hòa bình với Nga phụ thuộc vào Ukraine và cảnh báo kết cục của cuộc xung đột không phải là sự thừa nhận luật pháp thuộc về kẻ mạnh.

Tổng thống Pháp: Ukraine sẽ quyết định thời gian và điều khoản hòa bình với Nga

Tổng thống Pháp: Ukraine sẽ quyết định thời gian và điều khoản hòa bình với Nga

VOV.VN - Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngày 23/10 nhận định rằng việc quyết định thời gian và các điều khoản hòa bình với Nga phụ thuộc vào Ukraine và cảnh báo kết cục của cuộc xung đột không phải là sự thừa nhận luật pháp thuộc về kẻ mạnh.

Quan chức Ukraine: Nên lo lắng về mối đe dọa hạt nhân từ Nga
Quan chức Ukraine: Nên lo lắng về mối đe dọa hạt nhân từ Nga

VOV.VN - Trong một cuộc phỏng vấn với ABC News, Tướng Oleksandr Syrsky, Tư lệnh lực lượng mặt đất của Ukraine, nói rằng thế giới nên lo lắng về lời đe dọa sử dụng vũ khí hạt nhân của Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Quan chức Ukraine: Nên lo lắng về mối đe dọa hạt nhân từ Nga

Quan chức Ukraine: Nên lo lắng về mối đe dọa hạt nhân từ Nga

VOV.VN - Trong một cuộc phỏng vấn với ABC News, Tướng Oleksandr Syrsky, Tư lệnh lực lượng mặt đất của Ukraine, nói rằng thế giới nên lo lắng về lời đe dọa sử dụng vũ khí hạt nhân của Tổng thống Nga Vladimir Putin.