Tìm thấy thi thể nữ sinh mất tích trên sông Cấm

VOV.VN - Thi thể N.T.H.H., nữ sinh tại Hải Phòng mất tích vào tối 4/2 sau khi bị lừa hơn 100 triệu đồng trên mạng xã hội đã được phát hiện trên sông Cấm.

Theo đại diện UBND xã An Hưng (huyện An Dương, Hải Phòng), khoảng 15h ngày 9/2, cơ quan chức năng và gia đình đã phát hiện thi thể chị N.T.H.H. (SN 2004, trú tại thôn An Phong, xã An Hưng) trên sông Cấm.

Trước đó, như VOV đã đưa tin, tối 4/2, chị H. đi bộ từ nhà ra khu vực chân cầu Kiền (cách nhà khoảng 3km) nhưng đến đêm không thấy về. Liên lạc vào điện thoại chị H. không được, gia đình đã chia nhau đi tìm và phát hiện áo khoác, điện thoại, ví tiền và chiếc ô của chị H. tại vị trí giữa cầu Kiền. 

Theo ông N.Q.D. (bố của chị N.T.H.H.), gia đình đã kiểm tra điện thoại của con gái, phát hiện H. tham gia mua bán online trên mạng xã hội và bị lừa hơn 100 triệu đồng. Gia đình nghi ngờ do thiếu suy nghĩ, H. đã nhảy cầu tự vẫn.

Cơ quan chức năng đang thực hiện các thủ tục cần thiết để bàn giao thi thể chị H. cho gia đình lo hậu sự./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xà ngang cầu môn rơi đè tử vong một học sinh lớp 12 ở Huế
Xà ngang cầu môn rơi đè tử vong một học sinh lớp 12 ở Huế

VOV.VN - Tại tỉnh Thừa Thiên Huế vừa xảy ra vụ tai nạn hi hữu. Một nam học sinh khi đang chơi bóng đá bị xà ngang cầu môn rơi đè tử vong

Xà ngang cầu môn rơi đè tử vong một học sinh lớp 12 ở Huế

Xà ngang cầu môn rơi đè tử vong một học sinh lớp 12 ở Huế

VOV.VN - Tại tỉnh Thừa Thiên Huế vừa xảy ra vụ tai nạn hi hữu. Một nam học sinh khi đang chơi bóng đá bị xà ngang cầu môn rơi đè tử vong

Hai bé 4 tuổi tử vong thương tâm trong bể cá koi
Hai bé 4 tuổi tử vong thương tâm trong bể cá koi

VOV.VN - UBND phường Cao Xanh, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh thông tin trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước khiến 2 trẻ em tử vong.

Hai bé 4 tuổi tử vong thương tâm trong bể cá koi

Hai bé 4 tuổi tử vong thương tâm trong bể cá koi

VOV.VN - UBND phường Cao Xanh, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh thông tin trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước khiến 2 trẻ em tử vong.

1 người tử vong, hơn 80 người ngộ độc sau khi ăn chè phát miễn phí
1 người tử vong, hơn 80 người ngộ độc sau khi ăn chè phát miễn phí

VOV.VN - Chiều 8/2, thông tin từ Sở Y tế An Giang cho biết, trong số 84 người bị ngộ độc sau khi ăn chè đậu trắng phát miễn phí ngày 4/2, bà Nguyễn Thị H, 63 tuổi, ngụ xã Long Điền A, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang đã tử vong tại BVĐK Trung tâm An Giang do suy đa cơ quan sau 3 ngày điều trị.

1 người tử vong, hơn 80 người ngộ độc sau khi ăn chè phát miễn phí

1 người tử vong, hơn 80 người ngộ độc sau khi ăn chè phát miễn phí

VOV.VN - Chiều 8/2, thông tin từ Sở Y tế An Giang cho biết, trong số 84 người bị ngộ độc sau khi ăn chè đậu trắng phát miễn phí ngày 4/2, bà Nguyễn Thị H, 63 tuổi, ngụ xã Long Điền A, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang đã tử vong tại BVĐK Trung tâm An Giang do suy đa cơ quan sau 3 ngày điều trị.