Nhiều người dân, doanh nghiệp ở Bình Dương thờ ơ phòng chống cháy nổ

VOV.VN - Tại Bình Dương, nhiều người dân và doanh nghiệp vẫn còn khá thờ ơ, xem nhẹ công tác phòng ngừa, cho nên thời gian qua trên địa bàn liên tục xảy ra các vụ cháy lớn, gây thiệt hại nặng. 

Cháy, nổ không chỉ gây thiệt hại lớn về tài sản của Nhà nước, người dân và doanh nghiệp mà còn trực tiếp đe dọa tính mạng của con người, do đó việc kiềm chế số vụ cháy, nổ là hết sức quan trọng. Thế nhưng tại Bình Dương, nhiều người dân và doanh nghiệp vẫn còn khá thờ ơ, xem nhẹ công tác phòng ngừa, cho nên thời gian qua trên địa bàn liên tục xảy ra các vụ cháy lớn, gây thiệt hại nặng. 

 Liên tục xảy ra cháy lớn

Đã 9 tháng trôi qua nhưng người dân tại phường Tân Đông Hiệp, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương vẫn chưa hết bàng hoàng trước vụ hỏa hoạn xảy ra tại tiệm cầm đồ khiến 3 người tử vong. Mới đây, cũng vì hỏa hoạn, hàng trăm công nhân Công ty TNHH Mỹ Tú ở phường Tân Phước Khánh, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương phải tạm nghỉ việc, còn công ty bị thiệt hại nặng do nhà xưởng rộng hơn 1.500m2 chuẩn bị đi vào hoạt động bị “bà hỏa” thiêu rụi.

 Đây chỉ là 2 trong số hàng chục vụ cháy lớn ở Bình Dương trong năm 2020 và quý I năm 2021, thiệt hại ước tính hàng chục tỷ đồng. Ngoài ra, mỗi năm, trên địa bàn tỉnh còn xảy ra hàng trăm vụ cháy nhỏ tại cơ sở sản xuất, vựa phế liệu, nhà dân... Nguyên nhân gây cháy chủ yếu do sự cố về điện, sai sót về kỹ thuật trong quá trình sản xuất và do bất cẩn của người dân, công nhân lao động... Song song đó, ý thức còn hạn chế trong việc phòng cháy chữa cháy của một số doanh nghiệp, chủ cơ sở kinh doanh, hộ dân cũng là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến các vụ hỏa hoạn.

Thiếu tá Võ Thanh Tra, Đội trưởng Đội công tác phòng cháy thuộc phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy-cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Bình Dương cho biết, qua kiểm tra tại nhiều công ty, cơ sở kinh doanh, việc đầu tư trang thiết bị phòng cháy chữa cháy rất sơ sài, chủ yếu nhằm đối phó với các cơ quan chức năng; nhiều hộ gia đình cũng không quan tâm việc trang bị thiết bị chữa cháy tại chỗ: “Qua thực tế hiện nay, việc trang bị phương tiện chữa cháy tại ở các hộ gia đình chỗ rất ít. Các hộ gia đình chưa quan tâm đến việc trang bị phương tiện chữa cháy, do đó khi xảy ra cháy không có phương tiện dập tắt ngay từ ban đầu dẫn đến cháy lớn, gây thiệt hại lớn về tài sản, ảnh hưởng đến tính mạng của người dân".

Tăng cường kiểm tra, xử lí vi phạm

Hàng trăm vụ cháy lớn, nhỏ liên tục xảy ra trong những năm gần đây khiến nhiều gia đình phải hứng chịu nỗi đau quá lớn, mất đi nhiều người thân, thiệt hại nặng về tài sản. Cũng vì cháy nổ mà nhiều doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh đang trên đà làm ăn phát đạt bỗng chốc trắng tay.

Trung tá Nguyễn Văn Tùng, Phó trưởng phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy-Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Bình Dương cho biết thời gian tới, sẽ kiên quyết xử lí các vi phạm trong phòng chống cháy nổ: “Hiện nay, còn rất nhiều người đứng đầu cơ sở, chủ hộ kinh doanh, hộ gia đình xem công tác phòng cháy là của lực lượng phòng cháy chữa cháy. Do đó, họ chưa chủ động thực hiện các biện pháp, giải pháp an toàn phòng cháy chữa cháy. Thời gian tới, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy- cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Bình Dương sẽ kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm, không đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy”.

Là một trong những công ty từng gặp sự cố và thiệt hại nặng nề do cháy nổ, ông Hồ Minh Vũ - Phó giám đốc nhà máy Công ty TNHH Sakata Ink Việt Nam, ở thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương cho biết, hiện lãnh đạo công ty xác định công tác phòng ngừa là rất quan trọng. Vì vậy, doanh nghiệp đã đầu tư hệ thống chữa cháy hiện đại; thường xuyên bảo trì, bảo dưỡng các thiết bị chữa cháy; bổ sung lực lượng cho đội phòng cháy chữa cháy tại chỗ ở các xưởng sản xuất. Đồng thời phối hợp tổ chức diễn tập, giúp công nhân nắm vững cách thức xử lý sự cố. Nhờ đó, năm 2017 xảy ra 1 vụ cháy tại công ty nhưng công nhân đã nhanh chóng dập tắt, không để cháy lan: “Có một sự cố xảy ra trong quá trình làm việc nhưng các công nhân đã được đào tạo, huấn luyện nên khi vừa bùng lên đã dập tắt tại chỗ. Do đó, không để cháy lan, không gây thiệt hại về người cũng như tài sản, vật chất của công ty”.

Bình Dương là tỉnh công nghiệp với 29 khu công nghiệp đang hoạt động. Hiện trên toàn tỉnh có khoảng 5.500 cơ sở thuộc diện quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy, trong đó gần 4.700 cơ sở có nguy cơ cao về cháy, nổ. Ngoài trách nhiệm của lực lượng phòng cháy chữa cháy thì mỗi cá nhân và tập thể cần nâng cao ý thức, tinh thần chủ động, cảnh giác cao trong phòng cháy chữa cháy. Bởi mỗi hành động thiết thực, ý thức chủ động phòng ngừa cháy nổ sẽ góp phần mang lại hạnh phúc cho mọi người, mọi nhà và sự bình yên cho toàn xã hội./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Công an Hà Nội khuyến cáo người dân phòng chống cháy nổ trong nhà
Công an Hà Nội khuyến cáo người dân phòng chống cháy nổ trong nhà

Vụ hỏa hoạn thương tâm tại phố Tôn Đức Thắng (Hà Nội) đã cướp đi sinh mạng của 4 người trong một hộ gia đình vào rạng sáng 4/4.

Công an Hà Nội khuyến cáo người dân phòng chống cháy nổ trong nhà

Công an Hà Nội khuyến cáo người dân phòng chống cháy nổ trong nhà

Vụ hỏa hoạn thương tâm tại phố Tôn Đức Thắng (Hà Nội) đã cướp đi sinh mạng của 4 người trong một hộ gia đình vào rạng sáng 4/4.

Hàng loạt cột điện bốc cháy kèm theo tiếng nổ lớn giữa đêm khuya
Hàng loạt cột điện bốc cháy kèm theo tiếng nổ lớn giữa đêm khuya

VOV.VN - Ngày 28/3, các ngành chức năng huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang tiến hành xác minh, làm rõ nguyên nhân dẫn đến 3 cột điện bốc cháy giữa đêm khuya.

Hàng loạt cột điện bốc cháy kèm theo tiếng nổ lớn giữa đêm khuya

Hàng loạt cột điện bốc cháy kèm theo tiếng nổ lớn giữa đêm khuya

VOV.VN - Ngày 28/3, các ngành chức năng huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang tiến hành xác minh, làm rõ nguyên nhân dẫn đến 3 cột điện bốc cháy giữa đêm khuya.

Cần mạnh tay với tình trạng lợi dụng dịch Covid-19, cố tình chây ỳ nợ thuế
Cần mạnh tay với tình trạng lợi dụng dịch Covid-19, cố tình chây ỳ nợ thuế

VOV.VN - Tổng cục Thuế cho biết, tổng số tiền nợ thuế do ngành Thuế quản lý ước tính đến hết tháng 2/2021 là 97.460 tỷ đồng, trong đó, tiền thuế nợ không còn khả năng thu hồi là 24.900 tỷ đồng.

Cần mạnh tay với tình trạng lợi dụng dịch Covid-19, cố tình chây ỳ nợ thuế

Cần mạnh tay với tình trạng lợi dụng dịch Covid-19, cố tình chây ỳ nợ thuế

VOV.VN - Tổng cục Thuế cho biết, tổng số tiền nợ thuế do ngành Thuế quản lý ước tính đến hết tháng 2/2021 là 97.460 tỷ đồng, trong đó, tiền thuế nợ không còn khả năng thu hồi là 24.900 tỷ đồng.