Bị lừa hơn 600 triệu đồng khi làm cộng tác viên bán hàng qua mạng

VOV.VN - Nhận làm cộng tác viên bán hàng qua facebook, một phụ nữ ở Cao Bằng đã bị lừa mất hơn 600 triệu đồng.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Cao Bằng đang điều tra xác minh đơn trình báo của chị N. (30 tuổi), trú tại phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng bị lừa đảo hơn 600 triệu đồng khi lên mạng tìm việc làm online.

Khoảng giữa tháng 2/2023, chị N. thấy trang Facebook có tên “Khối TD YOD 2023” quảng cáo cần tuyển cộng tác viên kinh doanh thời trang với lợi nhuận trên 300.000/ngày nên đã tìm hiểu và được một tài khoản có tên “Quỳnh Anh” chủ động nhắn tin, hướng dẫn cài đặt ứng dụng có tên “TimeBucks”, tạo tài khoản, làm nhiệm vụ để nhận được hoa hồng và tiền thưởng.

Chị N. đã thực hiện theo hướng dẫn của các đối tượng này và trong lần đầu chuyển 500.000 đồng làm nhiệm vụ thì được thông báo trả “hoa hồng” 650.000 đồng.

Thấy đơn giản, chị N tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ tiếp theo và chuyển số tiền ngày càng lớn hơn, nhưng các đối tượng đều thông báo lỗi và cho rằng chị N. không hoàn thành nhiệm vụ; yêu cầu chị N. nếu muốn rút được tiền thì phải tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ khác. Tổng cộng, chị N. đã chuyển đi hơn 600 triệu đồng. 

Khi biết bị lừa, nạn nhân đã đến Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao Công an tỉnh Cao Bằng trình báo.

Vụ việc đang tiếp tục được xác minh, làm rõ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lừa bán xe máy nhập khẩu giá rẻ qua mạng, hàng loạt người “sập bẫy”
Lừa bán xe máy nhập khẩu giá rẻ qua mạng, hàng loạt người “sập bẫy”

VOV.VN - Hùng lập tài khoản “Xe máy nhập khẩu Thanh Sơn” rao bán xe máy với giá rẻ, qua đó lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người.

Lừa bán xe máy nhập khẩu giá rẻ qua mạng, hàng loạt người “sập bẫy”

Lừa bán xe máy nhập khẩu giá rẻ qua mạng, hàng loạt người “sập bẫy”

VOV.VN - Hùng lập tài khoản “Xe máy nhập khẩu Thanh Sơn” rao bán xe máy với giá rẻ, qua đó lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người.

“Nữ quái” lừa đảo chiếm đoạt của người tình hơn 500 triệu đồng
“Nữ quái” lừa đảo chiếm đoạt của người tình hơn 500 triệu đồng

VOV.VN - Chiều 24/2, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã tống đạt các quyết định Khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam đối với Lữ Thị Thu Thủy (SN 1986), thường trú xã Tân Lập, huyện Kon Rẫy (tỉnh Kon Tum), hiện trú tại phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ (TP Đà Nẵng) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

“Nữ quái” lừa đảo chiếm đoạt của người tình hơn 500 triệu đồng

“Nữ quái” lừa đảo chiếm đoạt của người tình hơn 500 triệu đồng

VOV.VN - Chiều 24/2, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã tống đạt các quyết định Khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam đối với Lữ Thị Thu Thủy (SN 1986), thường trú xã Tân Lập, huyện Kon Rẫy (tỉnh Kon Tum), hiện trú tại phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ (TP Đà Nẵng) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Lừa rút tiền từ thẻ tín dụng: Đối tượng lừa đảo lấy thông tin từ đâu?
Lừa rút tiền từ thẻ tín dụng: Đối tượng lừa đảo lấy thông tin từ đâu?

VOV.VN - Theo luật sư, nếu trách nhiệm liên đới đến các tổ chức tín dụng thì ngân hàng rất có thể sẽ phải chịu trách nhiệm về việc khách hàng bị lộ. Và mức độ, quy mô vi phạm đến đâu sẽ bị truy cứu theo quy định của pháp luật.

Lừa rút tiền từ thẻ tín dụng: Đối tượng lừa đảo lấy thông tin từ đâu?

Lừa rút tiền từ thẻ tín dụng: Đối tượng lừa đảo lấy thông tin từ đâu?

VOV.VN - Theo luật sư, nếu trách nhiệm liên đới đến các tổ chức tín dụng thì ngân hàng rất có thể sẽ phải chịu trách nhiệm về việc khách hàng bị lộ. Và mức độ, quy mô vi phạm đến đâu sẽ bị truy cứu theo quy định của pháp luật.