Thị xã Buôn Hồ khởi công các công trình trọng điểm, phấn đấu đạt các tiêu chí đô thị

VOV.VN - Chào mừng kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng và hướng tới kỷ niệm 15 ngày thành lập thị xã Buôn Hồ, sáng nay (1/2), UBND thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk tổ chức lễ khởi công xây dựng các công trình trọng điểm của thị xã, nỗ lực đạt các tiêu chí đô thị loại III.

 

UBND thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk tổ chức khởi công 4 công trình trọng điểm,  tập trung vào lĩnh vực giao thông với tổng mức đầu tư khoảng 37 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành vào quý 2 và quý 3 năm nay. Những công trình này nhằm góp phần cải thiện hạ tầng giao thông, đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân. Qua đó, từng bước xây dựng thị xã Buôn Hồ đạt các tiêu chí đô thị loại III vào năm 2025 theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ XVII.

Ông Đặng Gia Duẩn, Chủ tịch UBND thị xã Buôn Hồ cho biết, với việc tổ chức khởi công ngay từ đầu năm, thị xã quyết tâm sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư của nhà nước. Đồng thời, sẽ đẩy mạnh thu hút các dòng vốn đầu tư, phấn đấu xây dựng thị xã Buôn Hồ trở thành trung tâm kinh tế, văn hoá, xã hội của tiểu vùng phía Bắc tỉnh Đắk Lắk, đóng vai trò quan trọng trong tăng trưởng của tiểu vùng.

 “Với một quyết tâm chính trị rất cao, Đảng bộ, HĐND, UBND thị xã đang nỗ lực từng ngày, bắt đầu từ việc thực hiện các công trình trọng điểm để các tuyến đường giao thông khang trang hơn, xanh hơn, hiện đại hơn, xứng tầm với một đô thị tầm thị xã. Đồng thời, trong thời gian tới, chúng tôi sẽ giải quyết những điểm nghẽn về quy hoạch để có thể mời gọi thêm nhà đầu tư, có thêm những hạng mục, công trình, giúp Buôn Hồ ngày một hiện đại hơn”, ông Đặng Gia Duẩn nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Long An hiện thực hóa mục tiêu đưa các huyện trọng điểm lên đô thị loại III
Long An hiện thực hóa mục tiêu đưa các huyện trọng điểm lên đô thị loại III

VOV.VN - Với mục tiêu đưa các huyện trọng điểm lên đô thị loại III, việc tập trung định hướng lại không gian và phân vùng chức năng cụ thể được Long An xem là vấn đề mang tính chiến lược dài hạn.

Long An hiện thực hóa mục tiêu đưa các huyện trọng điểm lên đô thị loại III

Long An hiện thực hóa mục tiêu đưa các huyện trọng điểm lên đô thị loại III

VOV.VN - Với mục tiêu đưa các huyện trọng điểm lên đô thị loại III, việc tập trung định hướng lại không gian và phân vùng chức năng cụ thể được Long An xem là vấn đề mang tính chiến lược dài hạn.

Chủ tịch nước tặng quà gia đình khó khăn ở Thị xã Buôn Hồ, Đắk Lắk
Chủ tịch nước tặng quà gia đình khó khăn ở Thị xã Buôn Hồ, Đắk Lắk

VOV.VN - Chiều 15/1, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm, tặng 200 suất quà cho bà con có hoàn cảnh khó khăn Thị xã Buôn Hồ; thăm, tặng quà học sinh Trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS huyện Krông Búk và hộ nghèo của huyện. 

Chủ tịch nước tặng quà gia đình khó khăn ở Thị xã Buôn Hồ, Đắk Lắk

Chủ tịch nước tặng quà gia đình khó khăn ở Thị xã Buôn Hồ, Đắk Lắk

VOV.VN - Chiều 15/1, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm, tặng 200 suất quà cho bà con có hoàn cảnh khó khăn Thị xã Buôn Hồ; thăm, tặng quà học sinh Trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS huyện Krông Búk và hộ nghèo của huyện.