Mỹ kêu gọi loại Nga khỏi Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc

VOV.VN - Mỹ sẽ đề nghị Liên Hợp Quốc đình chỉ Nga khỏi Hội đồng Nhân quyền, Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Linda Thomas-Greenfield cho biết ngày 4/4.

Trong một bài đăng trên Twitter, Đại sứ Mỹ Thomas-Greenfield cho biết “phối hợp chặt chẽ với Ukraine, các nước châu Âu và các đối tác khác tại Liên Hợp Quốc, Mỹ sẽ tìm cách đình chỉ Nga khỏi Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc”.

Bà Greenfield cho rằng, việc để Nga tham gia Hội đồng nhân quyền là sai lầm và đã đến lúc Đại hội đồng Liên Hợp Quốc bỏ phiếu loại Nga khỏi cơ quan này.

Anh cũng từng kêu gọi “trục xuất” Nga ra khỏi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, trong bối cảnh cơ quan này bị chỉ trích vì không thể hiện được vai trò như nhiều người mong đợi trong cuộc xung đột Ukraine. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng đưa ra đề xuất tương tự hồi đầu tháng 3 vừa qua.

Thư ký Báo chí Nhà Trắng Jen Psaki sau đó cho rằng, Nga đã lạm dụng vị trí của nước này trong Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, nhưng việc loại Moscow khỏi vị trí thành viên thường trực không phải là điều có thể xảy ra./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Doanh nghiệp vũ khí Mỹ thu lợi lớn từ cuộc chiến Nga-Ukraine và sự lo ngại Trung Quốc
Doanh nghiệp vũ khí Mỹ thu lợi lớn từ cuộc chiến Nga-Ukraine và sự lo ngại Trung Quốc

VOV.VN - Chiến tranh, như cuộc xung đột Nga-Ukraine hiện nay, gây ra tổn thất và khổ đau cho rất nhiều bên. Nhưng với nhiều công ty lớn sản xuất vũ khí tại Mỹ, đây lại là cơ hội gia tăng lợi nhuận đáng kể. Phóng đại các mối đe dọa quân sự cũng giúp họ kiếm thêm nhiều tiền.

Doanh nghiệp vũ khí Mỹ thu lợi lớn từ cuộc chiến Nga-Ukraine và sự lo ngại Trung Quốc

Doanh nghiệp vũ khí Mỹ thu lợi lớn từ cuộc chiến Nga-Ukraine và sự lo ngại Trung Quốc

VOV.VN - Chiến tranh, như cuộc xung đột Nga-Ukraine hiện nay, gây ra tổn thất và khổ đau cho rất nhiều bên. Nhưng với nhiều công ty lớn sản xuất vũ khí tại Mỹ, đây lại là cơ hội gia tăng lợi nhuận đáng kể. Phóng đại các mối đe dọa quân sự cũng giúp họ kiếm thêm nhiều tiền.

Mỹ tăng nhập khẩu dầu từ Nga
Mỹ tăng nhập khẩu dầu từ Nga

VOV.VN - Trong tuần qua, lượng dầu Mỹ nhập khẩu của Nga tăng 43%, lên 100.000 thùng mỗi ngày.

Mỹ tăng nhập khẩu dầu từ Nga

Mỹ tăng nhập khẩu dầu từ Nga

VOV.VN - Trong tuần qua, lượng dầu Mỹ nhập khẩu của Nga tăng 43%, lên 100.000 thùng mỗi ngày.

Tình báo Mỹ: Nga điều chỉnh chiến lược để giành chiến thắng tại Ukraine vào đầu tháng 5
Tình báo Mỹ: Nga điều chỉnh chiến lược để giành chiến thắng tại Ukraine vào đầu tháng 5

VOV.VN - Một số quan chức Mỹ thân cận với các nguồn tin tình báo nước này cho hay, theo các đánh giá tình báo mới nhất, Nga đã sửa đổi chiến lược tác chiến ở Ukraine để tập trung vào kiểm soát Donbass và các khu vực khác ở miền Đông Ukraine, với thời điểm đạt được mục tiêu là vào đầu tháng 5/2022.

Tình báo Mỹ: Nga điều chỉnh chiến lược để giành chiến thắng tại Ukraine vào đầu tháng 5

Tình báo Mỹ: Nga điều chỉnh chiến lược để giành chiến thắng tại Ukraine vào đầu tháng 5

VOV.VN - Một số quan chức Mỹ thân cận với các nguồn tin tình báo nước này cho hay, theo các đánh giá tình báo mới nhất, Nga đã sửa đổi chiến lược tác chiến ở Ukraine để tập trung vào kiểm soát Donbass và các khu vực khác ở miền Đông Ukraine, với thời điểm đạt được mục tiêu là vào đầu tháng 5/2022.