Kỷ lục gần 1.600 bệnh nhân COVID-19 xuất viện trong một ngày

VOV.VN - Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM (HCDC) cho biết, chỉ trong ngày 21/7, thành phố có thêm 1.585 bệnh nhân COVID-19 xuất viện. Ngành y tế dự kiến, mỗi ngày sẽ có 1.000 trường hợp được xuất viện. 

Trong đợt dịch thứ 4 lần này, tại TP.HCM đã có 6.422 trường hợp xuất viện. Ngành y tế thành phố hiện đang điều trị 35.228 bệnh nhân dương tính (bao gồm bệnh nhân có kết quả xét nghiệm PCR xét nghiệm nhanh dương tính) trong đó có 533 bệnh nhân nặng đang thở máy và 10 bệnh nhân can thiệp ECMO. Tính cộng dồn đến nay, đã có 382 bệnh nhân tử vong do COVID-19.

Tại Bệnh viện dã chiến điều trị COVID-19 số 4 (xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, TP.HCM), Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Trần Nam, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Thành phố, kiêm Phó Giám đốc cho biết, đã có 200 bệnh nhân đầu tiên tại bệnh viện đã được xuất viện về nhà trong ngày 21/7. Đây là những trường hợp được xét nghiệm PCR ba lần trong quá trình điều trị, có kết quả âm tính SARS-CoV-2 hoặc dương tính nhưng chỉ số nồng độ virus thấp CT ≥ 30.

Kết quả test nhanh trưa 21/7, tất cả đều âm tính. Các bệnh nhân đều bày tỏ niềm vui và sự hân hoan khi khỏe mạnh và được trở về nhà. Theo bác sĩ Nam, hàng ngày tại khu điều trị của bệnh viện các bác sĩ và điều dưỡng theo dõi dấu hiệu sinh tồn như đo huyết áp, nhịp thở, SpO2 cho bệnh nhân. 

Cũng trong ngày 22/7, TP.HCM bắt đầu triển khai tiêm 930.000 liều vaccine của đợt thứ 5. Mỗi phường xã có ít nhất 2 điểm tiêm, mỗi điểm tiêm tối đa 120 người một ngày. Đợt này thành phố ưu tiên khoảng 50.000 liều tiêm cho những người trên 65 tuổi, 100.000 liều cho người mắc các bệnh nền như thận mãn tính, phổi tắc nghẽn mãn tính, tăng huyết áp, đái tháo đường.

Các nhóm này được tiêm tại bệnh viện để bảo đảm yêu cầu an toàn cao nhất. Cùng với đó, hơn 62.000 người thuộc diện chính sách, có công và bảo trợ xã hội, người thuộc hộ nghèo, cận nghèo, người yếu thế, cũng được tiêm ở đợt này. Thành phố tiếp tục tiêm cho nhóm làm việc trong cơ sở y tế, người tham gia trực tiếp phòng chống dịch, quân đội, công an, người cung cấp dịch vụ thiết yếu, công nhân, giáo viên.../.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổ chức thực hiện vận chuyển người dân từ TP.HCM về các địa phương
Tổ chức thực hiện vận chuyển người dân từ TP.HCM về các địa phương

VOV.VN - Theo Sở GT-VT TP.HCM, việc vận chuyển người lao động, người dân từ TP.HCM có nguyện vọng về các địa phương phù hợp với chủ trương của Thủ tướng Chính phủ.

Tổ chức thực hiện vận chuyển người dân từ TP.HCM về các địa phương

Tổ chức thực hiện vận chuyển người dân từ TP.HCM về các địa phương

VOV.VN - Theo Sở GT-VT TP.HCM, việc vận chuyển người lao động, người dân từ TP.HCM có nguyện vọng về các địa phương phù hợp với chủ trương của Thủ tướng Chính phủ.

Lập bàn thờ vọng để nữ sinh đang chống dịch tại TP.HCM chịu tang cha
Lập bàn thờ vọng để nữ sinh đang chống dịch tại TP.HCM chịu tang cha

VOV.VN - Đang tham gia hỗ trợ phòng, chống dịch tại TP.HCM, em Dương Thị Anh, sinh viên trường Đại học Kỹ thuật y tế Hải Dương nhận được tin cha qua đời đột ngột và không thể về nhìn mặt cha lần cuối.

Lập bàn thờ vọng để nữ sinh đang chống dịch tại TP.HCM chịu tang cha

Lập bàn thờ vọng để nữ sinh đang chống dịch tại TP.HCM chịu tang cha

VOV.VN - Đang tham gia hỗ trợ phòng, chống dịch tại TP.HCM, em Dương Thị Anh, sinh viên trường Đại học Kỹ thuật y tế Hải Dương nhận được tin cha qua đời đột ngột và không thể về nhìn mặt cha lần cuối.

Bệnh nhân COVID-19 nặng phục hồi kỳ diệu sau 27 ngày điều trị
Bệnh nhân COVID-19 nặng phục hồi kỳ diệu sau 27 ngày điều trị

VOV.VN - Sau 27 ngày chăm sóc tích cực, bệnh nhân hoàn toàn khỏe mạnh về thể chất và tinh thần, các xét nghiệm đông máu ổn định, xét nghiệm PCR cho kết quả âm tính 3 lần liên tiếp.

Bệnh nhân COVID-19 nặng phục hồi kỳ diệu sau 27 ngày điều trị

Bệnh nhân COVID-19 nặng phục hồi kỳ diệu sau 27 ngày điều trị

VOV.VN - Sau 27 ngày chăm sóc tích cực, bệnh nhân hoàn toàn khỏe mạnh về thể chất và tinh thần, các xét nghiệm đông máu ổn định, xét nghiệm PCR cho kết quả âm tính 3 lần liên tiếp.