Việt Nam tiếp tục là điểm thu hút nhà đầu tư về M&A

VOV.VN - Để thu hút dòng vốn đầu tư qua hình thức M&A, Việt Nam cần tiếp tục cải cách, hoàn thiện khung pháp lý liên quan đến M&A, kinh tế số, nâng cấp hệ thống kế toán theo chuẩn quốc tế, phát triển cơ sở hạ tầng logistics...

 Chiều nay (23/11), tại TP.HCM diễn ra Diễn đàn Mua bán - Sáp nhập doanh nghiệp Việt Nam 2022 (M&A Vietnam Forum 2022) lần thứ 14. Diễn đàn do Báo Đầu tư tổ chức với chủ đề “Kích hoạt những cơ hội mới”.

Thị trường M&A trên toàn cầu đang trải qua giai đoạn trầm lắng. 10 tháng qua, tổng giá trị M&A đạt 5,7 tỷ USD, giảm 35,3% so với cùng kỳ năm 2021. Singapore là nước dẫn đầu các giao dịch xuyên quốc gia với khoảng 1,2 tỷ USD, tiếp đến là Mỹ 570 triệu USD và Hàn Quốc 370 triệu USD… Các ngành, lĩnh vực chính thu hút nhiều đầu tư là tiêu dùng, bất động sản, công nghiệp và ngành năng lượng. Trong đó, năng lượng được xem là lĩnh vực đầu tư “hot” nhất năm 2022.

Tại diễn đàn, nhiều diễn giả cho rằng, nền kinh tế toàn cầu đang gặp khó khăn, nhưng không có nghĩa là tất cả nền kinh tế khác cũng vậy. Mỹ và châu Âu rơi vào suy thoái nhưng vẫn có điểm sáng ở các nước Vùng Vịnh. Khu vực này đang có thu nhập cao nhờ giá dầu. Họ đang có rất nhiều tiền và sẵn sàng đầu tư.

Theo các diễn giả, Việt Nam đang được nhiều nhà đầu tư quan tâm, vì sau dịch bệnh COVID-19, kinh tế phục hồi và có tốc độ tăng trưởng tốt, chính trị ổn định. Tuy nhiên, để thu hút dòng vốn đầu tư qua hình thức M&A, Việt Nam cần tiếp tục cải cách, hoàn thiện khung pháp lý liên quan đến M&A, kinh tế số, nâng cấp hệ thống kế toán theo chuẩn quốc tế, phát triển cơ sở hạ tầng logistics, phát triển các trung tâm dữ liệu lớn…

Ông Phạm Duy Khương-Giám đốc điều hành Công ty Luật ASL cho rằng: "Để thu hút hơn đối với các nhà đầu tư nước ngoài, chúng ta nên có những quy định chặt chẽ hoặc thoáng hơn, chặt nhưng mở hơn về vấn đề có thể chuyển vốn, lợi nhuận của nhà đầu tư nước ngoài. Liên quan đến hệ thống ngân hàng giúp các nhà đầu tư nước ngoài thuận tiện hơn quản lý tài khoản thanh toán. Nếu xử lý được vấn đề hệ thống thanh toán, hệ thống về ngân hàng sẽ thúc đẩy thu hút đầu tư và cạnh tranh trong khu vực ASEAN"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nước ép trái cây Việt Nam còn nhiều lợi thế từ EVFTA để vào EU
Nước ép trái cây Việt Nam còn nhiều lợi thế từ EVFTA để vào EU

VOV.VN - Xác định EU là thị trường xuất khẩu khó tính đối với các mặt hàng nông sản nói chung, nước ép trái cây nói riêng nên các doanh nghiệp Việt Nam cần có cách tiếp cận thông tin để tạo chỗ đứng cho sản phẩm của mình.

Nước ép trái cây Việt Nam còn nhiều lợi thế từ EVFTA để vào EU

Nước ép trái cây Việt Nam còn nhiều lợi thế từ EVFTA để vào EU

VOV.VN - Xác định EU là thị trường xuất khẩu khó tính đối với các mặt hàng nông sản nói chung, nước ép trái cây nói riêng nên các doanh nghiệp Việt Nam cần có cách tiếp cận thông tin để tạo chỗ đứng cho sản phẩm của mình.

Chủ tịch Quốc hội thăm Kampong Thom - nơi có doanh nghiệp Việt Nam đầu tư
Chủ tịch Quốc hội thăm Kampong Thom - nơi có doanh nghiệp Việt Nam đầu tư

VOV.VN - Sáng 22/11, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Vương quốc Campuchia, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước ta đã tiếp Phó tỉnh trưởng Kampong Thom; thăm, làm việc với các công ty thuộc Tập đoàn Cao su Việt Nam tại tỉnh Kampong Thom, Vương quốc Campuchia. 

Chủ tịch Quốc hội thăm Kampong Thom - nơi có doanh nghiệp Việt Nam đầu tư

Chủ tịch Quốc hội thăm Kampong Thom - nơi có doanh nghiệp Việt Nam đầu tư

VOV.VN - Sáng 22/11, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Vương quốc Campuchia, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước ta đã tiếp Phó tỉnh trưởng Kampong Thom; thăm, làm việc với các công ty thuộc Tập đoàn Cao su Việt Nam tại tỉnh Kampong Thom, Vương quốc Campuchia. 

Rào cản từ EVFTA - Động lực đưa Việt Nam hòa nhập “sân chơi” EU
Rào cản từ EVFTA - Động lực đưa Việt Nam hòa nhập “sân chơi” EU

VOV.VN - Sau 2 năm thực thi Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – EU (EVFTA), xuất khẩu của Việt Nam sang EU được đánh giá có kết quả khả quan.

Rào cản từ EVFTA - Động lực đưa Việt Nam hòa nhập “sân chơi” EU

Rào cản từ EVFTA - Động lực đưa Việt Nam hòa nhập “sân chơi” EU

VOV.VN - Sau 2 năm thực thi Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – EU (EVFTA), xuất khẩu của Việt Nam sang EU được đánh giá có kết quả khả quan.