WSJ: Mỹ bí mật chỉnh sửa hệ thống HIMARS trước khi chuyển cho Ukraine

VOV.VN - Các bệ phóng tên lửa HIMARS mà Ukraine nhận được từ Mỹ đã được “bí mật chỉnh sửa” để Kiev không thể sử dụng để phóng tên lửa tầm xa hơn, theo Wall Street Journal (WSJ) ngày 5/12.

Mỹ đã gửi cho Ukraine tổng cộng 20 bệ phóng của Hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao M142 (HIMARS) kể từ tháng 6, cùng với một số lô tên lửa dẫn đường GMLRS và các phương tiện khác. GMLRS có tầm bắn gần 80 km.

Nhiều nhà hoạt động đã kêu gọi chuyển cho Ukraine tên lửa ATACMS có tầm bắn hơn 300 km, tuy nhiên đến nay Mỹ vẫn từ chối.

Theo WSJ, ngay cả khi Nhà Trắng thay đổi ý định hoặc Kiev có được ATACMS hoặc các tên lửa tầm xa tương tự từ các nước khác, thì chúng cũng sẽ không hoạt thể hoạt động trong hệ thống HIMARS hiện có trên thực địa ở Ukraine.

Các sửa đổi đối với hệ thống HIMARS trước khi chúng được gửi đến Ukraine liên quan đến “phần cứng và phần mềm”, các quan chức Mỹ giấu tên tiết lộ với WSJ.

Quân đội Ukraine và Bộ Quốc phòng Mỹ từ chối bình luận về thông tin trên.

Theo WSJ, những sửa đổi “phản ánh sự e ngại của giới chức Mỹ rằng Ukraine có thể phá bỏ lời hứa không tấn công vào lãnh thổ Nga bằng vũ khí do Mỹ cung cấp”, cũng như mong muốn của chính quyền Tổng thống Joe Biden là “giảm thiểu rủi ro xảy ra một cuộc chiến rộng hơn” với Nga.

Moscow đã nhiều lần cảnh báo Washington rằng việc cung cấp vũ khí hạng nặng cho Ukraine có nguy cơ vượt qua “lằn ranh đỏ” của Nga và lôi kéo trực tiếp Mỹ và NATO vào cuộc xung đột.

Hồi tháng 6, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho hay, Washington đã nhận được “sự đảm bảo” từ Kiev rằng HIMARS sẽ không được sử dụng “để chống lại các mục tiêu trên lãnh thổ Nga”, đồng thời khẳng định “mối quan hệ tin cậy mạnh mẽ giữa Ukraine và Mỹ”.

Tuy nhiên, đến tháng 9, ông Blinken đã nêu rõ rằng Mỹ không coi Crimea hoặc 4 khu vực gồm Cộng hòa Nhân dân Donetsk, Cộng hòa Nhân dân Lugansk, Vùng Kherson và Vùng Zaporizhzhia - đã bỏ phiếu sáp nhập vào Nga, không phải là lãnh thổ Ukraine. Như vậy, đây là các mục tiêu hợp pháp nếu Ukraine sử dụng vũ khí do Lầu Năm Góc cung cấp./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga tố Ukraine dùng UAV tấn công 2 sân bay, khiến 3 người thiệt mạng
Nga tố Ukraine dùng UAV tấn công 2 sân bay, khiến 3 người thiệt mạng

VOV.VN - Một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine nhằm vào 2 căn cứ không quân của Nga ở vùng Ryazan và Saratov đã khiến 3 quân nhân thiệt mạng và 2 máy bay bị hư hại nhẹ, Bộ Quốc phòng Nga cho biết ngày 5/12.

Nga tố Ukraine dùng UAV tấn công 2 sân bay, khiến 3 người thiệt mạng

Nga tố Ukraine dùng UAV tấn công 2 sân bay, khiến 3 người thiệt mạng

VOV.VN - Một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine nhằm vào 2 căn cứ không quân của Nga ở vùng Ryazan và Saratov đã khiến 3 quân nhân thiệt mạng và 2 máy bay bị hư hại nhẹ, Bộ Quốc phòng Nga cho biết ngày 5/12.

Ukraine tố Nga tiếp tục tấn công tên lửa, còi báo động vang lên khắp Kiev
Ukraine tố Nga tiếp tục tấn công tên lửa, còi báo động vang lên khắp Kiev

VOV.VN - Giới chức Ukraine ngày 5/12 cho biết, các lực lượng Nga đã phóng một loạt tên lửa mới về phía Ukraine.

Ukraine tố Nga tiếp tục tấn công tên lửa, còi báo động vang lên khắp Kiev

Ukraine tố Nga tiếp tục tấn công tên lửa, còi báo động vang lên khắp Kiev

VOV.VN - Giới chức Ukraine ngày 5/12 cho biết, các lực lượng Nga đã phóng một loạt tên lửa mới về phía Ukraine.

Quan chức Mỹ: Nga đang sử dụng vũ khí với tốc độ “đáng kinh ngạc” ở Ukraine
Quan chức Mỹ: Nga đang sử dụng vũ khí với tốc độ “đáng kinh ngạc” ở Ukraine

VOV.VN - Quan chức tình báo hàng đầu của Mỹ hôm 3/12 cho biết, Nga đang sử dụng kho dự trữ vũ khí với tốc độ “đáng kinh ngạc” trong bối cảnh cuộc xung đột ở Ukraine bước sang tháng thứ 10.

Quan chức Mỹ: Nga đang sử dụng vũ khí với tốc độ “đáng kinh ngạc” ở Ukraine

Quan chức Mỹ: Nga đang sử dụng vũ khí với tốc độ “đáng kinh ngạc” ở Ukraine

VOV.VN - Quan chức tình báo hàng đầu của Mỹ hôm 3/12 cho biết, Nga đang sử dụng kho dự trữ vũ khí với tốc độ “đáng kinh ngạc” trong bối cảnh cuộc xung đột ở Ukraine bước sang tháng thứ 10.