Trung Quốc đòi tàu nước ngoài vào “lãnh hải” phải báo cáo từ 1/9

VOV.VN - South China Morning Post ngày 30/8 đưa tin, các tàu nước ngoài đi vào khu vực mà Trung Quốc tự ý cho là "lãnh hải" của nước này sẽ phải báo cáo với Bắc Kinh.

Cơ quan An toàn Hàng hải Trung Quốc cho biết, theo quy định có hiệu lực từ ngày 1/9, các tàu thuyền nước ngoài đi vào cái gọi là "lãnh hải" của Trung Quốc phải báo cáo thông tin về tàu và hàng hóa với các cơ quan hàng hải của Trung Quốc.

Yêu cầu báo cáo trên áp dụng với các tàu lặn, tàu hạt nhân, tàu chở chất liệu phóng xạ, tàu chở quặng, chất hóa học, khí hỏa lỏng và các chất độc hại khác; cũng như áp dụng với cả các tàu thuyền khác bị coi là mối đe dọa với an toàn giao thông hàng hải của nước này, Cơ quan An toàn Hàng hải Trung Quốc cho biết trong một thông báo hôm 27/8.

Việc các tàu thuyền nước ngoài phải báo cáo nằm trong Luật an toàn giao thông hàng hải được Trung Quốc điều chỉnh, thông qua hồi tháng 4. Thông báo của Cơ quan An toàn Hàng hải Trung Quốc cung cấp thêm thông tin chi tiết về kênh báo cáo và các yêu cầu liên quan, trong đó có tên của tàu, tín hiệu gọi tàu, vị trí và bất kỳ hàng hóa nguy hiểm nào trên tàu. Nếu các tàu trên không báo cáo theo yêu cầu, cơ quan hàng hải này sẽ áp dụng luật, quy định và các điều khoản liên quan.

Thông báo trên đưa ra giữa bối cảnh căng thẳng leo thang những tháng gần đây giữa Trung Quốc với các nước trong khu vực, cũng như với các quốc gia phương Tây, dẫn đầu là Mỹ, hiện đang mở rộng sự hiện diện quân sự trong khu vực.

Kang Lin, phó giám đốc Viện Nghiên cứu Biển Đông - một viện nghiên cứu của Trung Quốc cho biết, quy định mới sẽ áp dụng với cả các tàu thuyền dân sự được sử dụng cho các mục đích quân sự.

Quy định trên không nêu cụ thể hình phạt với những bên không tuân theo nhưng ông Kang Lin cho biết, Cơ quan An toàn Hàng hải Trung Quốc sẽ giải quyết các hành vi vi phạm theo các luật liên quan, bao gồm cả luật hải cảnh của Trung Quốc, để yêu cầu các tàu rời đi ngay lập tức và dùng các biện pháp như trục xuất bắt buộc.

Trung Quốc ngang nhiên tuyên bố nhiều khu vực rộng lớn ở Biển Đông là "lãnh hải" của mình, bất chấp quy định của luật pháp quốc tế và phán quyết của Tòa Trọng tài Quốc tế, bác bỏ yêu sách "đường chín đoạn" phi lý mà nước này đơn phương vẽ ra trên Biển Đông./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Australia và Pháp quan ngại về tình hình Biển Đông, phản đối hành động gây bất ổn
Australia và Pháp quan ngại về tình hình Biển Đông, phản đối hành động gây bất ổn

VOV.VN - Hôm nay (30/8), Australia và Pháp bày tỏ quan ngại sâu sắc trước tình hình tại Biển Đông và mong muốn hai nước tăng cường hợp tác hơn nữa trong khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.

Australia và Pháp quan ngại về tình hình Biển Đông, phản đối hành động gây bất ổn

Australia và Pháp quan ngại về tình hình Biển Đông, phản đối hành động gây bất ổn

VOV.VN - Hôm nay (30/8), Australia và Pháp bày tỏ quan ngại sâu sắc trước tình hình tại Biển Đông và mong muốn hai nước tăng cường hợp tác hơn nữa trong khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.

Australia và Singapore ủng hộ tự do hàng hải và hàng không trên Biển Đông
Australia và Singapore ủng hộ tự do hàng hải và hàng không trên Biển Đông

VOV.VN - Australia và Singapore vừa ra tuyên bố chung kêu gọi các bên tranh chấp ở Biển Đông xây dựng lòng tin, tuân thủ luật pháp quốc tế, đồng thời hai quốc gia khẳng định sự ủng hộ đối với quyền tự do hàng hải và hàng không trong khu vực.

Australia và Singapore ủng hộ tự do hàng hải và hàng không trên Biển Đông

Australia và Singapore ủng hộ tự do hàng hải và hàng không trên Biển Đông

VOV.VN - Australia và Singapore vừa ra tuyên bố chung kêu gọi các bên tranh chấp ở Biển Đông xây dựng lòng tin, tuân thủ luật pháp quốc tế, đồng thời hai quốc gia khẳng định sự ủng hộ đối với quyền tự do hàng hải và hàng không trong khu vực.

Philippines - Australia quan ngại việc quân sự hóa các tranh chấp ở Biển Đông
Philippines - Australia quan ngại việc quân sự hóa các tranh chấp ở Biển Đông

VOV.VN - Trong Tuyên bố chung sau Hội nghị Bộ trưởng Philippines và Australia lần thứ 5 tuần vừa qua, hai bên bày tỏ quan ngại về việc quân sự hóa các tranh chấp trên Biển Đông, đồng thời nhấn mạnh tính pháp lý của phán quyết Tòa trọng tài năm 2016.

Philippines - Australia quan ngại việc quân sự hóa các tranh chấp ở Biển Đông

Philippines - Australia quan ngại việc quân sự hóa các tranh chấp ở Biển Đông

VOV.VN - Trong Tuyên bố chung sau Hội nghị Bộ trưởng Philippines và Australia lần thứ 5 tuần vừa qua, hai bên bày tỏ quan ngại về việc quân sự hóa các tranh chấp trên Biển Đông, đồng thời nhấn mạnh tính pháp lý của phán quyết Tòa trọng tài năm 2016.