Indonesia bước vào năm 2021 với nhiều đổi mới mạnh mẽ hơn
VOV.VN - Trong bài phát biểu chào năm mới, Tổng thống Indonesia, Joko Widodo nhấn mạnh mặc dù đang phải đối mặc với dịch bệnh, song quốc gia vạn đảo đang bước vào năm 2021 với nhiều đổi mới mạnh mẽ hơn.
Trong bài phát biểu của mình, Tổng thống Joko Widodo cho rằng, năm 2020 là một năm đầy thách thức và bất ổn. Đại dịch Covid-19 đã thay đổi trật tự cuộc sống, không chỉ của Indonesia mà còn cả thế giới. Tuy nhiên nhà lãnh đạo quốc gia vạn đảo tin tưởng, những hi sinh không thể so sánh được trong nhiều tháng qua trước đại dịch giúp Indonesia có những chuẩn bị tốt hơn để bước vào năm 2021 mạnh mẽ hơn.
“Dân tộc Indonesia không nằm ngoài những thử thách nặng nề của đại dịch, nhưng chúng ta đã đối mặt, vận hành bánh xe cuộc sống, đối phó với tình hình mới của đại dịch. Bước sang năm 2021, tôi tin rằng đất nước Indonesia sẽ ngày càng phát triển, từng bước phục hồi kinh tế với nhiều đổi mới”, Tổng thống Widodo nhấn mạnh.
Tổng thống Indonesia cho biết, sự phục hồi kinh tế đã dần được cải thiện, cảm nhận trong quý 3 và quý 4 năm 2020. Các khoản đầu tư mới thúc đẩy nền kinh tế xã hội và công nghiệp trong tương lai đang bắt đầu xuất hiện. Từ đó cơ hội việc làm sẽ tăng lên và đời sống nhân dân cũng sẽ tốt hơn.
Ông cũng cho biết vào năm 2021, nếu không có trở ngại nào, chính phủ Indonesia sẽ tổ chức tiêm chủng vaccine Covid-19 đại trà cho toàn dân. Indonesia đã đảm bảo nguồn cung cấp vaccine từ 4 nhà cung cấp: Sinovac, Novavax, AstraZeneca và BioNTech-Pfizer. Tổng thống Indonesia cũng đảm bảo chính phủ sẽ tiếp tục các chương trình trợ cấp xã hội như: thẻ lương thực cơ bản, chương trình Hy vọng gia đình, hỗ trợ tiền mặt, thẻ trước khi đi làm, quỹ làng cho đến giảm giá điện cho những người có nhu cầu.
Năm 2021, Indonesia sẽ tiếp tục phát triển cơ sở hạ tầng và nguồn nhân lực như kế hoạch đã đặt ra. Tổng thống Joko Widodo cho biết, chính phủ đã giải ngân một khoản ngân sách lớn cho việc xây dựng các đập và mạng lưới thủy lợi, giao thông công cộng, đường sắt, sân bay và các tòa nhà trên khắp Indonesia.
Nhà lãnh đạo quốc gia có số dân theo Hồi giáo lớn nhất thế giới tin tưởng với nỗ lực và ủng hộ của cộng đồng, Indonesia sẽ vươn lên trở thành một quốc gia phát triển, bước qua ngưỡng cửa mới với nhiều hy vọng.
Cuối cùng, Tổng thống Joko Widodo yêu cầu tất cả người dân Indonesia tiếp tục có kỷ luật trong việc khắc phục sự lây lan của Covid-19, bằng cách tuân thủ giao thức y tế, cụ thể là đeo khẩu trang, duy trì khoảng cách và rửa tay bằng xà phòng.
Indonesia đã kết thúc năm 2020 với 743.198 ca mắc Covid-19, trở thành “ổ dịch” lớn nhất Đông Nam Á với tỉ lệ tử vong cao nhất trong khu vực. Có 22.138 người Indonesia đã tử vong do đại dịch toàn cầu trong năm 2020./.