Mỹ bổ sung 8 cá nhân Iran vào danh sách trừng phạt liên quan máy bay không người lái

VOV.VN - Ngày 3/2, Mỹ đã đưa thêm các cá nhân Iran vào danh sách trừng phạt liên quan sản xuất máy bay không người được sử dụng trong cuộc chiến Ukraine.

Chính quyền Mỹ tuyên bố mở rộng các biện pháp trừng phạt đối với Iran, bao gồm 8 cá nhân giữ các vị trí lãnh đạo trong một công ty chuyên sản xuất máy bay không người lái “Shahed” dành cho Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran và được chuyển giao cho Nga sử dụng trong cuộc chiến với Ukraine.

Biện pháp này tuân theo các quyết định khác do Bộ Tài chính Mỹ công bố trước đó đối với các cá nhân và tổ chức có liên quan đến chương trình máy bay không người lái của Iran.

Ngoại trưởng Mỹ Anthony Blinken cho biết, Nga đang sử dụng máy bay không người lái của Iran trong các cuộc tấn công nhằm vào dân thường và cơ sở hạ tầng dân sự ở Ukraine. Quan chức Mỹ cũng cáo buộc sự hỗ trợ quân sự mà chế độ Iran cung cấp cho Nga, đã thúc đẩy cuộc chiến của Nga chống lại Ukraine. Thậm chí vi phạm Nghị quyết số 2231 của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về việc cấm Iran cung cấp máy bay không người lái quân sự cho Nga mà không có sự chấp thuận trước của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc đối với từng trường hợp.

Ngoại trưởng Blinken nhấn mạnh, Mỹ sẽ tiếp tục sử dụng mọi công cụ để ngăn cản các hoạt động chuyển giao này và áp đặt trừng phạt đối với các bên liên quan hoạt động này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt nhằm vào giới chức quân đội Myanmar
Mỹ áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt nhằm vào giới chức quân đội Myanmar

VOV.VN - Bộ Tài chính Mỹ hôm 31/1 đã công bố các biện pháp trừng phạt mới, nhằm vào nhiều quan chức quân đội và tập đoàn, doanh nghiệp trong lĩnh vực năng lượng, khai thác mỏ của Myanmar.

Mỹ áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt nhằm vào giới chức quân đội Myanmar

Mỹ áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt nhằm vào giới chức quân đội Myanmar

VOV.VN - Bộ Tài chính Mỹ hôm 31/1 đã công bố các biện pháp trừng phạt mới, nhằm vào nhiều quan chức quân đội và tập đoàn, doanh nghiệp trong lĩnh vực năng lượng, khai thác mỏ của Myanmar.

Australia ban hành lệnh trừng phạt mới với Iran và Myanmar
Australia ban hành lệnh trừng phạt mới với Iran và Myanmar

VOV.VN - Chính phủ Australia vừa quyết định trừng phạt 16 cá nhân và 1 tổ chức của Iran bằng các biện pháp tương tự với đạo luật Magnitsky.

Australia ban hành lệnh trừng phạt mới với Iran và Myanmar

Australia ban hành lệnh trừng phạt mới với Iran và Myanmar

VOV.VN - Chính phủ Australia vừa quyết định trừng phạt 16 cá nhân và 1 tổ chức của Iran bằng các biện pháp tương tự với đạo luật Magnitsky.