Tổng thống Mỹ xóa nợ, giãn nợ sinh viên trước bầu cử giữa kỳ

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Joe Biden vừa tuyên bố Chính phủ nước này sẽ xóa nợ sinh viên cho nhiều đối tượng cũng như giãn thanh toán các khoản nợ phải trả đến cuối năm nay.

Trong tuyên bố chiều 24/8, Tổng thống Biden cho biết, chính quyền Mỹ sẽ xóa 20.000 USD tiền nợ cho những sinh viên đã vay tiền học đại học theo chương trình hỗ trợ tài chính liên bang và xóa 10.000 USD tiền nợ cho những người không đủ điều kiện tham gia chương trình này. Việc xóa nợ sẽ được áp dụng cho những người có thu nhập dưới 125.000 USD/năm và một số đối tượng khác.

Ngoài ra, Chính quyền cũng sẽ giãn nợ sinh viên cho đến hết ngày 31/12 năm nay và có thể đây sẽ là lần giãn nợ cuối cùng. Chương trình giãn nợ sinh viên vốn kéo dài nhiều năm qua có thể sẽ chấm dứt vào đầu năm tới, thay thế bằng một kế hoạch trả nợ linh hoạt và phù hợp hơn.

Đề xuất xóa một phần nợ sinh viên vẫn thấp hơn nhiều so với kế hoạch của một số nghị sĩ Dân chủ khi muốn xóa nợ sinh viên hoàn toàn cho một số đối tượng. Tuy nhiên, đề xuất này vấp phải sự phản đối của nhiều nghị sĩ Cộng hòa.

Theo đó, thì việc xóa nợ dù ít hay nhiều cũng là không công bằng với những người đã phải tiết kiệm để trả nợ trước đó. Đây cũng được xem là một động thái mang tính chính trị của Tổng thống Joe Biden và đảng Dân chủ nhằm thu hút sự ủng hộ của các cử tri trẻ tuổi trước thềm bầu cử Quốc hội giữa nhiệm kỳ vào tháng 11 tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Mỹ Biden và đảng Dân chủ giành lợi thế lớn trước bầu cử giữa kỳ
Tổng thống Mỹ Biden và đảng Dân chủ giành lợi thế lớn trước bầu cử giữa kỳ

VOV.VN - Đạo luật giảm lạm phát trị giá hàng trăm tỷ USD được xem là một thắng lợi lớn của đảng Dân chủ trước cuộc bầu cử Quốc hội Mỹ giữa nhiệm kỳ vào tháng 11 tới.

Tổng thống Mỹ Biden và đảng Dân chủ giành lợi thế lớn trước bầu cử giữa kỳ

Tổng thống Mỹ Biden và đảng Dân chủ giành lợi thế lớn trước bầu cử giữa kỳ

VOV.VN - Đạo luật giảm lạm phát trị giá hàng trăm tỷ USD được xem là một thắng lợi lớn của đảng Dân chủ trước cuộc bầu cử Quốc hội Mỹ giữa nhiệm kỳ vào tháng 11 tới.

Cú sốc kép với Tổng thống Mỹ Biden trước bầu cử giữa nhiệm kỳ
Cú sốc kép với Tổng thống Mỹ Biden trước bầu cử giữa nhiệm kỳ

VOV.VN - Ngoài mức lạm phát tăng cao chưa từng có trong 4 thập kỷ và giá năng lượng tăng chóng mặt, người Mỹ đang phải hứng chịu thêm một cú sốc nữa khi giá khí đốt trung bình trên toàn quốc tăng tới 5USD/gallon vào cuối tuần qua.

Cú sốc kép với Tổng thống Mỹ Biden trước bầu cử giữa nhiệm kỳ

Cú sốc kép với Tổng thống Mỹ Biden trước bầu cử giữa nhiệm kỳ

VOV.VN - Ngoài mức lạm phát tăng cao chưa từng có trong 4 thập kỷ và giá năng lượng tăng chóng mặt, người Mỹ đang phải hứng chịu thêm một cú sốc nữa khi giá khí đốt trung bình trên toàn quốc tăng tới 5USD/gallon vào cuối tuần qua.

Nga, Trung Quốc và Iran đã tìm cách can thiệp bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ
Nga, Trung Quốc và Iran đã tìm cách can thiệp bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ

VOV.VN - Giám đốc tình báo quốc gia Mỹ Dan Coats ngày 21/12 cho biết Nga, Trung Quốc và Iran đã tìm cách can thiệp vào cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ 2018.

Nga, Trung Quốc và Iran đã tìm cách can thiệp bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ

Nga, Trung Quốc và Iran đã tìm cách can thiệp bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ

VOV.VN - Giám đốc tình báo quốc gia Mỹ Dan Coats ngày 21/12 cho biết Nga, Trung Quốc và Iran đã tìm cách can thiệp vào cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ 2018.