Nóng 24h: Bán "đất vàng" làm thất thoát hàng nghìn tỷ đồng

VOV.VN -Hai vị lãnh đạo công ty 3/2 đã có sai phạm trong chuyển nhượng quyền sử dụng 43ha đất làm thất thoát ngân sách Nhà nước lên đến 5.950 tỷ đồng.

1. Thất thoát gần 6000 tỷ đồng, bắt khẩn cấp 2 lãnh đạo Tổng Công ty 3/2: Chiều 8/4, Công an tỉnh Bình Dương đã tiến hành bắt khẩn cấp, thực hiện lệnh khám xét đối với ông Nguyễn Văn Minh, Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty sản xuất, xuất nhập khẩu Bình Dương (hay còn gọi Tổng Công ty 3/2); ông Trần Nguyên Vũ, Giám đốc Tổng Công ty 3/2. Hai người ày đã có sai phạm trong chuyển nhượng quyền sử dụng 43ha đất làm thất thoát ngân sách Nhà nước lên đến 5.950 tỷ đồng. Trong ảnh: Dự án Khu đô thị - Thương mại - Dịch vụ Tân Phú.

2. Truy tìm tên cướp trong siêu thị giữa ban ngày: Vụ việc xảy ra lúc 13h30 phút ngày 6/4 tại một siêu thị mini trên đường Tháp Bà, thành phố Nha Trang. Tại thời điểm này, Camera trong siêu thị đã ghi lại hình ảnh một người đàn ông đội mũ bảo hiểm, đeo khẩu trang, cầm dao xông vào bàn làm việc của nhân viên siêu thị yêu cầu đưa tiền. Lúc này, siêu thị chỉ có 1 nhân viên bán hàng. Tên cướp đã lấy đi hơn 4 triệu đồng rồi nhanh chóng tẩu thoát, nhân viên siêu thị không bị thương. Công an đang khẩn trương truy tìm thủ phạm. Trong ảnh: Tên cướp táo tợn khống chế nhân viên để cướp tiền.


3. Vì sao nữ doanh nhân Thái Bình bị khởi tố, bắt giam?:  Nữ doanh nhân này được xác định là bà Nguyễn Thị Dương-Giám đốc công ty Bất động sản Đường Dương có trụ sở tại TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình. Theo cáo buộc, bà Dương cùng với nhân viên của mình đánh đập gương thương tích đối với anh Trịnh Ngọc Anh- phụ xe của một nhà xe trên địa bàn tỉnh vì anh này không giao tập tài liệu đúng yêu cầu khi bà này nhờ nhà xe này chuyển lên Hà Nội. Trong ảnh: Bà Dương là nữ đại gia nổi tiếng chơi trội ở Thái Bình. (Ảnh: Vietnamnet)


4. Sơn La phạt gần 45 triệu đồng vi phạm trong phòng chống dịch Covid-19: Theo đó, thực hiện Chỉ thị 16 của Chính phủ, tính đến ngày 5/4, các lực lượng chức năng tỉnh Sơn La đã xử phạt hành chính với số tiền gần 45 triệu đồng. Trong đó, xử phạt 31 trường hợp không đeo khẩu trang ra đường; 4 cơ sở vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm; 10 cơ sở kinh doanh hàng hóa do không niêm yết giá hàng hóa thực phẩm và vi phạm về nhãn mác hàng hóa đối với sản phẩm chai xịt khử khuẩn... Trong ảnh: Lực lượng chức năng xử phạt người dân không đeo khẩu trang.

5. Mạo danh cơ quan bảo hiểm xã hội thu mua sổ bảo hiểm trục lợi: Theo thông tin phản ánh, thời gian gần đây, một tài khoản facebook mang tên “Bảo hiểm xã hội Bình Dương” công bố sẽ thu mua nhiều sổ bảo hiểm của công nhân lao động. Thủ tục thu mua đơn giản, người bán chỉ cần đến cơ quan công chứng làm giấy ủy quyền cho người mua nhận bảo hiểm xã hội 1 lần sẽ được nhận tiền ngay. Liên quan đến vụ việc, Bảo hiểm xã hội Bình Dương đã xác minh thông tin; đồng thời khẳng định, đến thời điểm hiện tại cơ quan không sử dụng tài khoản facebook chính thức nào. Bảo hiểm xã hội tỉnh chỉ sử dụng cổng thông tin https://binhduong.baohiemxahoi.gov.vn. Trong ảnh: Một tài khoản facebook mạo danh Bảo hiểm xã hội Bình Dương.


6. Đề nghị xử phạt 190 triệu đồng nhóm người hát karaoke, sử dụng ma túy: Trước đó, tối ngày 6/4 qua công tác tuần tra vũ trang đảm bảo ANTT, Công an huyện Thọ Xuân phát hiện, bắt quả tang một nhóm đối tượng sử dụng ma túy tại quán karaoke Bảo Bảo ở thị trấn Thọ Xuân...Tại chỗ, lực lượng Công an đã phát hiện một nhóm 9 đối tượng gồm 5 nam và 4 nữ là nhân viên của quán đang tập trung hát karaoke trong một phòng và có biểu hiện đã sử dụng ma túy. Trong ảnh: Các đối tượng của vụ án.


Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên