Nữ sinh Bắc Ninh là thủ khoa khối C với 29,75 điểm

VOV.VN - Đạt điểm tuyệt đối môn Lịch sử, Địa lý và 9,75 điểm Ngữ văn, Hương Giang trở thành thủ khoa khối C toàn quốc năm 2022.

Nguyễn Hương Giang - học sinh lớp 12 Sử, trường THPT Chuyên Bắc Ninh trở thành thủ khoa khối C toàn quốc với tổng điểm 29,75. Trong đó 2 điểm 10 tuyệt đối ở môn Lịch sử, Địa lý và 9,75 điểm môn Ngữ văn. Các môn thi còn lại của Hương Giang cũng có điểm số tốt với 7,4 điểm Toán; 9,8 điểm Ngoại ngữ (tiếng Trung) và Giáo dục công dân 7,75 điểm.

Để đạt được thành tích này, bí quyết của Giang là học tập chăm chỉ và hiểu tận gốc bản chất vấn đề. Bên cạnh đó, em cũng làm rất nhiều đề trước khi bước vào kỳ thi để hiểu thêm về các khía cạnh nâng cao. Em làm cẩn thận từng câu và cố gắng đạt điểm số của những câu hỏi "khó nhằn" nhất. 

Thi xong Lịch sử, Địa lý, em tự tra đáp án và biết điểm số của mình. Tuy nhiên, điểm Ngữ văn khiến em bất ngờ vì "không nghĩ cao đến vậy". 

Với điểm số này, Hương Giang dự định nộp nguyện vọng vào Học viện Ngoại giao hoặc Đại học Luật Hà Nội.

Trong thời gian học THPT, Hương Giang từng đạt giải Nhất học sinh giỏi môn Lịch sử cấp tỉnh vào năm lớp 11. Lớp 12, Giang chinh phục được chứng chỉ HSK4 tiếng Trung. 

Cô Nguyễn Thị Mai Loan - giáo viên chủ nhiệm lớp 12 Sử nhận xét, Hương Giang là học sinh thông minh, khi đã đặt ra mục tiêu chắc chắn sẽ nỗ lực thực hiện. Hương Giang cũng là nữ sinh cá tính, không quan trọng người khác nghĩ gì hay nói gì mà luôn sống là chính mình. "Với thái độ học tập của Hương Giang, tôi không bất ngờ khi biết tin học trò của mình trở thành thủ khoa khối C", cô Loan chia sẻ. 

Hương Giang từng được định hướng tham gia kỳ thi quốc gia môn Lịch Sử nhưng em từ chối và chuyển hướng sang theo đuổi đam mê tiếng Trung. Xét về phương diện chuyên sâu môn Sử, Hương Giang không phải là học sinh xuất sắc nhất, nhưng em là người "nói được làm được" và luôn hiểu rõ bản chất vấn đề. 

Kết quả phân tích phổ điểm thi tốt nghiệp THPT tổ hợp C00 (Văn, Sử, Địa) của cả nước năm 2022 cho thấy, đỉnh ở ngưỡng từ 19,5 đến 20 điểm, với 36.202 thí sinh. Xung quanh đỉnh, từ 19 tới 21 điểm, mỗi mức đều có khoảng trên 35.000 thí sinh. Khoảng điểm từ 29 đến 29,25 có 11 thí sinh; từ 28,75 đến 29 có 41 thí sinh, chỉ một thí sinh của tổ hợp C đạt mức 29,5-30 điểm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trúng tuyển sớm vào một trường ĐH có được đăng ký xét tuyển trường khác?
Trúng tuyển sớm vào một trường ĐH có được đăng ký xét tuyển trường khác?

VOV.VN - Nhiều phụ huynh lo lắng đặt câu hỏi, thí sinh đã trúng tuyển sớm liệu có thể đăng ký xét tuyển vào trường khác không?

Trúng tuyển sớm vào một trường ĐH có được đăng ký xét tuyển trường khác?

Trúng tuyển sớm vào một trường ĐH có được đăng ký xét tuyển trường khác?

VOV.VN - Nhiều phụ huynh lo lắng đặt câu hỏi, thí sinh đã trúng tuyển sớm liệu có thể đăng ký xét tuyển vào trường khác không?

Nghệ An có 239 điểm 10 trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022
Nghệ An có 239 điểm 10 trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022

VOV.VN - Trong tổng số 239 điểm 10 tại Nghệ An, môn Lịch sử là môn thi có số điểm 10 cao nhất với 121 điểm 10. 

Nghệ An có 239 điểm 10 trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022

Nghệ An có 239 điểm 10 trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022

VOV.VN - Trong tổng số 239 điểm 10 tại Nghệ An, môn Lịch sử là môn thi có số điểm 10 cao nhất với 121 điểm 10. 

Thí sinh duy nhất đạt điểm tuyệt đối môn toán, lý, hóa thi thử cũng đạt 30/30
Thí sinh duy nhất đạt điểm tuyệt đối môn toán, lý, hóa thi thử cũng đạt 30/30

Với 3 điểm 10 tuyệt đối môn toán, lý, hóa, nam sinh lớp 12A6 của Trường THPT Quốc Oai (Hà Nội) không chỉ trở thành thủ khoa xét theo tổ hợp A00 mà còn là thủ khoa toàn quốc. Điều đặc biệt là cậu không dùng điện thoại như đa số bạn.

Thí sinh duy nhất đạt điểm tuyệt đối môn toán, lý, hóa thi thử cũng đạt 30/30

Thí sinh duy nhất đạt điểm tuyệt đối môn toán, lý, hóa thi thử cũng đạt 30/30

Với 3 điểm 10 tuyệt đối môn toán, lý, hóa, nam sinh lớp 12A6 của Trường THPT Quốc Oai (Hà Nội) không chỉ trở thành thủ khoa xét theo tổ hợp A00 mà còn là thủ khoa toàn quốc. Điều đặc biệt là cậu không dùng điện thoại như đa số bạn.