Thủ tướng Séc đề xuất chia 1 lọ vắc xin của Pfizer thành 6 liều thay vì 5 liều

VOV.VN - Thủ tướng CH Séc đã đề nghị Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho phép tiêm vaccine cho 6 người từ một lọ thuốc vaccine của hãng Pfizer thay vì 5 người như hiện nay.

Thủ tướng Séc Andrej Babis hôm qua cho biết, ông đã gửi yêu cầu Chủ tịch Ủy ban châu Âu tìm hiểu và chấp thuận khả năng sử dụng vaccine của Pfizer theo hướng giảm lượng thuốc ở mỗi lần tiêm.

Cụ thể, Thủ tướng Andrej Babis đã đề nghị Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho phép tiêm vaccine cho 6 người từ một lọ thuốc vaccine của hãng Pfizer thay vì 5 người như hiện nay. Giải thích lý do, Thủ tướng Babis cho biết, bằng cách này nhiều người sẽ được tiêm phòng hơn đồng thời cho biết thêm, phương pháp này xuất phát từ Mỹ và nó cũng đã được Bộ Y tế Israel chấp thuận. Tại Séc, một số bệnh viện cũng báo cáo rằng, một ống thuốc của Pfizer có thể chia thành 6 liều mà không có vấn đề gì.

Nếu phương án này được Ủy ban châu Âu và các cơ quan chức năng chấp thuận, EU sẽ có khoảng 360 triệu liều thay vì 300 triệu liều như dự kiến. Và theo đơn đặt hàng hiện nay của Séc, nước này cũng sẽ có thêm 1,6 triệu liều. Đồng nghĩa sẽ có đủ thuốc tiêm cho nhiều người hơn.

Hôm 27/12 vừa qua, Séc cùng với các nước EU khác đã bắt đầu việc tiêm vaccine Covid-19 cho những đối tượng ưu tiên và Thủ tướng Babis là một trong những người đầu tiên được tiêm sau khi Séc nhận 9.750 liều trong đợt một. Dự kiến nước này sẽ nhận thêm khoảng 20.000 liều trong đợt hai vào ngày 31/12 tới. Số vaccine này sẽ tiếp tục được phân phối lại cho các bệnh viện của Séc để chuẩn bị cho chiến lược tiêm chủng của Séc bắt đầu từ tháng 1/2021./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thế giới tăng tốc tiêm phòng vaccine chống Covid-19
Thế giới tăng tốc tiêm phòng vaccine chống Covid-19

VOV.VN - Trong bối cảnh tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nhiều quốc gia cho rằng, vaccine là chìa khóa để kiểm soát dịch bệnh và quay trở lại cuộc sống bình thường.

Thế giới tăng tốc tiêm phòng vaccine chống Covid-19

Thế giới tăng tốc tiêm phòng vaccine chống Covid-19

VOV.VN - Trong bối cảnh tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nhiều quốc gia cho rằng, vaccine là chìa khóa để kiểm soát dịch bệnh và quay trở lại cuộc sống bình thường.

Indonesia mua 426 triệu liều vaccine để tăng tốc đối phó với Covid-19
Indonesia mua 426 triệu liều vaccine để tăng tốc đối phó với Covid-19

VOV.VN - Chính phủ Indonesia tuyên bố đã mua khoảng 426 triệu liều vaccine Covid-19 để tạo miễn dịch cộng đồng, tăng tốc đối phó với đại dịch toàn cầu.

Indonesia mua 426 triệu liều vaccine để tăng tốc đối phó với Covid-19

Indonesia mua 426 triệu liều vaccine để tăng tốc đối phó với Covid-19

VOV.VN - Chính phủ Indonesia tuyên bố đã mua khoảng 426 triệu liều vaccine Covid-19 để tạo miễn dịch cộng đồng, tăng tốc đối phó với đại dịch toàn cầu.

Pfizer và BioNTech dự kiến hoàn tất cung cấp vaccine Covid-19 cho EU vào tháng 9/2021
Pfizer và BioNTech dự kiến hoàn tất cung cấp vaccine Covid-19 cho EU vào tháng 9/2021

VOV.VN - Ủy ban Châu Âu hôm qua (28/12) thông báo, việc phân phối 200 triệu liều vắc-xin Covid-19, được phát triển bởi Công ty Pfizer của Mỹ và Công ty BioNTech của Đức được hoàn tất vào tháng 9/2021.

Pfizer và BioNTech dự kiến hoàn tất cung cấp vaccine Covid-19 cho EU vào tháng 9/2021

Pfizer và BioNTech dự kiến hoàn tất cung cấp vaccine Covid-19 cho EU vào tháng 9/2021

VOV.VN - Ủy ban Châu Âu hôm qua (28/12) thông báo, việc phân phối 200 triệu liều vắc-xin Covid-19, được phát triển bởi Công ty Pfizer của Mỹ và Công ty BioNTech của Đức được hoàn tất vào tháng 9/2021.