Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường làm việc với Quảng Ninh

VOV.VN - Bộ trưởng Bộ Tài Nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà cho rằng, Quảng Ninh là địa phương luôn được cả nước đánh giá cao và học hỏi kinh nghiệm trên nhiều lĩnh vực, trong đó có công tác quy hoạch.

Chiều nay (1/4), ông Trần Hồng Hà, Ủy viên TW Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường làm việc với Quảng Ninh về tình hình triển khai công tác quản lý nhà nước ngành tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh và các định hướng lớn trong xây dựng quy hoạch tỉnh Quảng Ninh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn 2050.

Liên quan tới lĩnh vực tài nguyên và môi trường, Quy hoạch tỉnh Quảng Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đề cập tới phương án phân vùng đất đai; định hướng sử dụng đất nông nghiệp, phi nông nghiệp của tỉnh; Kinh tế biển và phân bố không gian biển; công tác bảo vệ, khai thác, sử dụng tài nguyên khoáng sản; Bảo vệ khai thác, sử dụng tài nguyên nước; phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu; bảo vệ môi trường, bảo tồn thiên nhiên, đa dạng sinh học...  

Tại buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh đề xuất một số nội dung với Bộ Tài nguyên và Môi trường như: Tích hợp nội dung phát triển kinh tế biển, không gian biển của tỉnh trong Quy hoạch không gian biển Quốc gia và Quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2045 phù hợp với các cấp quy hoạch; quan tâm, ủng hộ tỉnh trong việc điều chỉnh phân bổ chỉ tiêu về đất khu công nghiệp và đất trồng lúa để đáp ứng yêu cầu phát triển của một địa phương trọng điểm kinh tế phía Bắc như Quảng Ninh; đồng thời kiến nghị một số nội dung liên quan tới đất đá thải mỏ, đất san lấp, việc khoanh định các khu vực mỏ khoáng sản theo ranh giới...

Ông Trần Hồng Hà, Bộ trưởng Bộ Tài Nguyên và Môi trường cho rằng: Quảng Ninh là địa phương luôn được cả nước đánh giá cao và học hỏi kinh nghiệm trên nhiều lĩnh vực, trong đó có công tác quy hoạch. Nhờ sớm quan tâm lập, quản lý, triển khai đồng bộ 7 quy hoạch chiến lược với sự tham gia của các đơn vị tư vấn hàng đầu quốc tế đã góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội tỉnh Quảng Ninh nhanh, bền vững trong hơn 10 năm qua, nhất là các chỉ số tăng trưởng kinh tế luôn ở mức cao so với cả nước dù dịch bệnh diễn biến phức tạp trong thời gian qua.

Ông Trần Hồng Hà đồng tình với quan điểm quy hoạch của tỉnh và yêu cầu: "Chúng ta đã đưa ra khung của không gian, kế hoạch phát triển. Và trong kế hoạch đó Quảng Ninh có nguồn lực ở đâu, cái gì nên làm đầu tiên, cái gì nên làm thứ hai và làm như thế nào. Trên thực tế, nguồn lực đầu tư khó, mọi tài nguyên có giá trị sẽ khi giá trị được nhân lên từ mặt thiết kế, quy hoạch cụ thể, từ tư duy, và cũng là từ đất đai. Chúng ta đưa ra kế hoạch để giúp địa phương có một tầm nhìn đồng thời giúp các doanh nghiệp, các nhà đầu tư thấy được lợi ích"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quảng Ninh đặt mục tiêu tăng gần gấp đôi sản lượng tôm nuôi
Quảng Ninh đặt mục tiêu tăng gần gấp đôi sản lượng tôm nuôi

VOV.VN - Quảng Ninh đặt mục tiêu năm 2022, sản lượng tôm tăng 74%, đạt trên 24.500 tấn; nuôi biển đạt gần 13.000ha, sản lượng trên 52.000 tấn; đưa sản lượng tôm, cá biển và nhuyễn thể vươn lên đứng top 5 về sản lượng và năng suất trung bình chung đứng trong top 10 của cả nước.

Quảng Ninh đặt mục tiêu tăng gần gấp đôi sản lượng tôm nuôi

Quảng Ninh đặt mục tiêu tăng gần gấp đôi sản lượng tôm nuôi

VOV.VN - Quảng Ninh đặt mục tiêu năm 2022, sản lượng tôm tăng 74%, đạt trên 24.500 tấn; nuôi biển đạt gần 13.000ha, sản lượng trên 52.000 tấn; đưa sản lượng tôm, cá biển và nhuyễn thể vươn lên đứng top 5 về sản lượng và năng suất trung bình chung đứng trong top 10 của cả nước.

Quảng Ninh sẵn sàng cho SEA Games 31
Quảng Ninh sẵn sàng cho SEA Games 31

VOV.VN - Quảng Ninh được chọn là nơi diễn ra 7 môn thi đấu tại SEA Games 31. Để chuẩn bị cho sự kiện này, tỉnh Quảng Ninh đã thành lập các tiểu ban phụ trách từng phần việc cụ thể, đặc biệt là gấp rút chuẩn bị cơ sở hạ tầng cho các môn thi đấu với quyết tâm cao nhất góp phần vào thành công đại hội.

Quảng Ninh sẵn sàng cho SEA Games 31

Quảng Ninh sẵn sàng cho SEA Games 31

VOV.VN - Quảng Ninh được chọn là nơi diễn ra 7 môn thi đấu tại SEA Games 31. Để chuẩn bị cho sự kiện này, tỉnh Quảng Ninh đã thành lập các tiểu ban phụ trách từng phần việc cụ thể, đặc biệt là gấp rút chuẩn bị cơ sở hạ tầng cho các môn thi đấu với quyết tâm cao nhất góp phần vào thành công đại hội.

Quảng Ninh quyết tâm khôi phục du lịch bằng chiến lược đón khách bốn mùa
Quảng Ninh quyết tâm khôi phục du lịch bằng chiến lược đón khách bốn mùa

VOV.VN - Với tài nguyên và hạ tầng sẵn có, tỉnh Quảng Ninh đang quyết tâm xây dựng chuỗi sản phẩm hấp dẫn suốt bốn mùa trong năm để thu hút du khách, từng bước phục hồi ngành du lịch. 

Quảng Ninh quyết tâm khôi phục du lịch bằng chiến lược đón khách bốn mùa

Quảng Ninh quyết tâm khôi phục du lịch bằng chiến lược đón khách bốn mùa

VOV.VN - Với tài nguyên và hạ tầng sẵn có, tỉnh Quảng Ninh đang quyết tâm xây dựng chuỗi sản phẩm hấp dẫn suốt bốn mùa trong năm để thu hút du khách, từng bước phục hồi ngành du lịch.