Đà Nẵng và tỉnh Ubon Ratchathani (Thái Lan) hợp tác phát triển du lịch

VOV.VN - Hành lang kinh tế Đông - Tây từ Khon Kaen - Thái Lan đến Cảng Đà Nẵng rất thuận lợi để Đà Nẵng và tỉnh Ubon Ratchathani (Thái Lan) hợp tác phát triển du lịch, thương mại

Hành lang kinh tế Đông - Tây từ Khon Kaen - Thái Lan đến Cảng Đà Nẵng rất thuận lợi. Thành phố Đà Nẵng sẽ định kỳ tổ chức Hội chợ Đầu tư, Thương mại, Du lịch Hành lang kinh tế Đông - Tây vào tháng 8 hằng năm. Đây là dịp để doanh nghiệp các địa phương trên Hành lang kinh tế Đông - Tây giới thiệu sản phẩm và kết nối giao thương. Đó là nội dung được Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng thông tin trong buổi tiếp, làm việc với Đoàn công tác tỉnh Ubon Ratchathani (Thái Lan) do ông Supasit Kocharoenyos, Tỉnh trưởng làm Trưởng đoàn đến thăm và làm việc tại Đà Nẵng hôm nay (01/3).

Tại buổi làm việc, ông Supasit Kocharoenyos, Tỉnh trưởng Ubon Ratchathani của Thái Lan chúc mừng sự phát triển nhanh của thành phố Đà Nẵng. Ông Supasit Kocharoenyos mong muốn Đà Nẵng và các  địa phương của Thái Lan, trong đó có tỉnh Ubon Ratchathani tiếp tục tăng cường quan hệ hợp tác phát triển kinh tế, nhất là du lịch, thương mại.

Ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng khẳng định, Đà Nẵng duy trì quan hệ hữu nghị và hợp tác thường xuyên với một số tỉnh của Thái Lan. Hoạt động đối ngoại nhân dân, giao lưu văn hoá Việt Nam – Thái Lan diễn ra sôi động trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Thái Lan là một trong những thị trường xuất, nhập khẩu lớn nhất của các doanh nghiệp Đà Nẵng.

Năm 2023, kim ngạch xuất khẩu từ Đà Nẵng sang Thái Lan đạt 3 triệu đô la Mỹ; nhập khẩu từ Thái Lan đạt 22 triệu đô la Mỹ. Mặt hàng xuất khẩu chính của Đà Nẵng gồm cao su thành phẩm, lọc dầu - lọc gió, cần câu cá; Mặt hàng nhập khẩu chính là nguyên phụ liệu dệt may, cao su nguyên liệu hoặc tổng hợp, hóa chất, hạt nhựa - hạt dẻo, dược phẩm và các nguyên phụ liệu khác. Tổng nguồn vốn đầu tư từ Thái Lan vào Đà Nẵng gần 64 triệu đô la Mỹ với 15 dự án còn hiệu lực, tập trung ở các lĩnh vực thương mại, bán lẻ, sản xuất, may mặc, thiết kế, xây dựng, công nghệ thông tin.

Kể từ năm 2010, khách Thái Lan đến Đà Nẵng du lịch tăng trưởng tích cực thông qua tuyến đường bộ Hành lang kinh tế Đông - Tây, và các đường bay trực tiếp Đà Nẵng – Thái Lan với tần suất 60 chuyến mỗi tuần. Thị trường khách Thái Lan tăng trưởng mạnh, vươn lên vị trí thứ 3 thay thế Nhật Bản trong cơ cấu quốc tịch khách.

Về kế hoạch hợp tác trong tương lai, ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng đề nghị: “Chúng ta có lợi thế là nằm trên tuyến Hành lang kinh tế Đông Tây, cho nên chúng ta phát huy lợi thế này. Các bạn nên tham gia các chuỗi cung ứng cũng như hội chợ để chúng ta quảng bá hình ảnh. Hai bên nên quảng bá, tuyên truyền để du khách 2 bên đi lại với nhau nhiều hơn. Hiện nay, chúng tôi có các khu công nghiệp, các bạn hãy giới thiệu doanh nghiệp của các bạn đến tìm hiểu đầu tư tại thành phố. Chúng tôi cam kết sẽ tạo mọi điều kiện, hỗ trợ tối đa”.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đà Nẵng là điểm đến ưa thích hàng đầu của du khách Hàn Quốc và Thái Lan
Đà Nẵng là điểm đến ưa thích hàng đầu của du khách Hàn Quốc và Thái Lan

VOV.VN - Dữ liệu đặt vé máy bay 6 tháng đầu năm 2023 (từ ngày 1/1 - 30/6/2023) trên nền tảng Agoda cho thấy sự quan tâm đặc biệt của khách quốc tế đối với Việt Nam, nổi bật là các du khách đến từ Thái Lan, Australia, Hàn Quốc và Singapore.

Đà Nẵng là điểm đến ưa thích hàng đầu của du khách Hàn Quốc và Thái Lan

Đà Nẵng là điểm đến ưa thích hàng đầu của du khách Hàn Quốc và Thái Lan

VOV.VN - Dữ liệu đặt vé máy bay 6 tháng đầu năm 2023 (từ ngày 1/1 - 30/6/2023) trên nền tảng Agoda cho thấy sự quan tâm đặc biệt của khách quốc tế đối với Việt Nam, nổi bật là các du khách đến từ Thái Lan, Australia, Hàn Quốc và Singapore.