Chính quyền Afghanistan ban bố giới nghiêm ban đêm tại 31 tỉnh

VOV.VN - Chính quyền Afghanistan ngày 24/7 bắt đầu áp dụng lệnh giới nghiêm ban đêm tại 31 tỉnh trong cả nước, trong một nỗ lực nhằm ngăn chặn làn sóng bạo lực do lực lượng Taliban phát động.

Theo đó, người dân không được phép ra đường từ 10 giờ tối hôm trước tới 4 giờ sáng hôm sau, trừ những trường hợp khẩn cấp. Tuy nhiên, theo Bộ Nội vụ Afghanistan, lệnh giới nghiêm mới ban hành sẽ không áp dụng tại thủ đô Kabul, tỉnh miền Đông Nangarhar và tỉnh miền Bắc Panjsher. Theo Bộ này, hầu hết “các hoạt động khủng bố” đều diễn ra trong khoảng thời gian ban đêm, buộc chính quyền phải đưa ra các biện pháp giới hạn chưa từng có này.

Phó phát ngôn viên của bộ Nội vụ Afghanistan Ahamd Zia Zia đồng thời đề nghị người dân tại 31 địa phương áp dụng lệnh giới nghiêm cùng hợp tác với các lực lượng an ninh Afghanistan và tuân thủ các quy định về giới nghiêm ban đêm. Lực lượng Taliban ở Afghanistan được cho là đang kiểm soát trung tâm của 419 quận trong cả nước. Trong bối cảnh Taliban đang giành thêm được nhiều diện tích lãnh thổ trong cả nước, lực lượng chính phủ Afghanistan hiện chỉ tập trung vào gia cố an ninh tại các trung tâm tập trung đông dân cư, trong đó có thủ đô Kabul.

Trong khi đó, các quốc gia phương Tây gồm Mỹ, Liên minh châu Âu (EU) và các nước thành viên NATO vừa ra một thông cáo chung, vạch ra 5 yếu tố chính mà chính phủ tương lai của Afghanistan cần phải có nếu muốn nhận được sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế. 5 yếu tố này gồm: quản trị bao trùm; quyền được bầu ra các lãnh đạo chính trị; bảo vệ nhân quyền, bao gồm quyền của phụ nữ, thanh niên và các nhóm thiểu số; cam kết chống khủng bố, bao gồm đảm bảo Afghanistan không thể một lần nữa trở thành mảnh đất an toàn cho khủng bố; tuân thủ luật pháp quốc tế, bao gồm cả luật nhân đạo.

Các quốc gia phương Tây cho biết đang giám sát chặt chẽ tình hình ở Afghanistan và kêu gọi dừng ngay các cuộc giao tranh. Theo hãng tin Khaama, tại cuộc họp hôm 22/7 ở Rome, Italy, các Đại diện đặc biệt và Phái viên đặc biệt của Mỹ, EU, Pháp, Đức, Italy, NATO, Na Uy và Anh đã thảo luận về tình hình Afghanistan và các tiến triển trong vòng đàm phán hòa bình mới đây tại Doha giữa Taliban và đại diện chính quyền Afghanistan. Thông báo kêu gọi tất cả các bên ở quốc gia Nam Á này cùng giảm bạo lực, bảo vệ dân thường, tôn trọng các nghĩa vụ theo luật nhân đạo quốc tế./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chính phủ Afghanistan bác bỏ tuyên bố "kiểm soát 90% biên giới" của Taliban
Chính phủ Afghanistan bác bỏ tuyên bố "kiểm soát 90% biên giới" của Taliban

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Afghanistan ngày 23/7 tuyên bố, phát ngôn của lực lượng Taliban rằng nhóm này đã kiểm soát tới 90% đường biên giới của Afghanistan là “hoàn toàn dối trá”.

Chính phủ Afghanistan bác bỏ tuyên bố "kiểm soát 90% biên giới" của Taliban

Chính phủ Afghanistan bác bỏ tuyên bố "kiểm soát 90% biên giới" của Taliban

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Afghanistan ngày 23/7 tuyên bố, phát ngôn của lực lượng Taliban rằng nhóm này đã kiểm soát tới 90% đường biên giới của Afghanistan là “hoàn toàn dối trá”.

Mỹ gia tăng không kích nhắm tới Taliban tại Afghanistan
Mỹ gia tăng không kích nhắm tới Taliban tại Afghanistan

VOV.VN - Mỹ đã tiến hành một loạt các cuộc không kích nhắm tới lực lượng Taliban trong vài ngày qua, nhằm hỗ trợ các lực lượng Afghanistan.

Mỹ gia tăng không kích nhắm tới Taliban tại Afghanistan

Mỹ gia tăng không kích nhắm tới Taliban tại Afghanistan

VOV.VN - Mỹ đã tiến hành một loạt các cuộc không kích nhắm tới lực lượng Taliban trong vài ngày qua, nhằm hỗ trợ các lực lượng Afghanistan.

Quân đội Mỹ tấn công trở lại phiến quân Taliban để yểm trợ quân đội Afghanistan
Quân đội Mỹ tấn công trở lại phiến quân Taliban để yểm trợ quân đội Afghanistan

VOV.VN - Nhiều quan chức quốc phòng Mỹ cho hay, quân đội Mỹ đã tiến hành 2 cuộc không kích nhằm vào Taliban trong đêm 22/7 nhằm yểm trợ lực lượng của chính phủ Afghanistan ở tỉnh Kandahar. Mỹ cũng tấn công các thiết bị của Taliban.

Quân đội Mỹ tấn công trở lại phiến quân Taliban để yểm trợ quân đội Afghanistan

Quân đội Mỹ tấn công trở lại phiến quân Taliban để yểm trợ quân đội Afghanistan

VOV.VN - Nhiều quan chức quốc phòng Mỹ cho hay, quân đội Mỹ đã tiến hành 2 cuộc không kích nhằm vào Taliban trong đêm 22/7 nhằm yểm trợ lực lượng của chính phủ Afghanistan ở tỉnh Kandahar. Mỹ cũng tấn công các thiết bị của Taliban.