Đà Nẵng thêm 11 người khỏi COVID-19 được ra viện

VOV.VN - Ngày 10/6, tại thành phố Đà Nẵng công bố khỏi COVID-19 cho 11 người. Những người này được trở về nhà và tiếp tục cách ly 14 ngày theo đúng quy định của Bộ Y tế.

Sáng 10/6, Bệnh viện Phổi Đà Nẵng công bố khỏi COVID-19 cho 5 người gồm nữ BN 3605 (37 tuổi), nữ BN 3610 (38 tuổi), nữ BN 3222 (35 tuổi), nam BN 3130 (28 tuổi) và nữ BN 3085 (56 tuổi). Cả 5 bệnh nhân đều có 3 lần liên tiếp xét nghiệm âm tính vào các ngày 5/6, 7/6 và 9/6 nên được công nhận khỏi COVID-19. Họ được ra viện và về nhà tiếp tục cách ly 14 ngày dưới sự giám sát của y tế địa phương.

Trong chiều 10/6, Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang công bố khỏi COVID-19, cho ra viện 6 người, gồm 4 nữ và 2 nam. Trong số này có 3 học sinh gồm: nam BN 5465 (14 tuổi), nữ BN 4256 (13 tuổi), cháu N.L.Q.N (nữ BN 3692, 9 tuổi). Cả 6 trường hợp đều có 2 lần xét nghiệm liên tiếp âm tính với SARS-CoV-2. Các kết quả chụp X-Quang phổi và xét nghiệm gan, thận đều ở mức bình thường nên được cho về nhà tiếp tục cách ly và báo cáo thường xuyên với y tế địa phương để được giám sát kỹ, đảm bảo an toàn cho cộng đồng.

“Em rất vui vì đã khỏi bệnh và được xuất viện. Em cảm ơn các y bác sĩ vì thời gian qua chăm sóc cho chúng em rất nhiều"- một bệnh nhân ở Bệnh viện Phổi chia sẻ.

Đến thời điểm này, thành phố Đà Nẵng còn điều trị cho 63 bệnh nhân mắc COVID-19, trong đó có 11 trường hợp nhập cảnh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bệnh viện Phổi Đà Nẵng công bố 7 bệnh nhân điều trị khỏi COVID-19
Bệnh viện Phổi Đà Nẵng công bố 7 bệnh nhân điều trị khỏi COVID-19

VOV.VN - Sáng 8/6, Bệnh viện Phổi Đà Nẵng công bố điều trị khỏi COVID-19 cho 7 bệnh nhân, trong đó, 5 người là nhân viên Công ty Trường Minh ở Khu Công nghiệp An Đồn.

Bệnh viện Phổi Đà Nẵng công bố 7 bệnh nhân điều trị khỏi COVID-19

Bệnh viện Phổi Đà Nẵng công bố 7 bệnh nhân điều trị khỏi COVID-19

VOV.VN - Sáng 8/6, Bệnh viện Phổi Đà Nẵng công bố điều trị khỏi COVID-19 cho 7 bệnh nhân, trong đó, 5 người là nhân viên Công ty Trường Minh ở Khu Công nghiệp An Đồn.

Đà Nẵng nới lỏng các hoạt động, người dân đeo khẩu trang đi tắm biển
Đà Nẵng nới lỏng các hoạt động, người dân đeo khẩu trang đi tắm biển

VOV.VN - Sau 21 ngày không xuất hiện ca dương tính với SASR-CoV-2 trong cộng đồng, bắt đầu từ 0 giờ hôm nay (9/6), thành phố Đà Nẵng cho phép một số hoạt động, dịch vụ đã tạm dừng trước đây được phép hoạt động trở lại.

Đà Nẵng nới lỏng các hoạt động, người dân đeo khẩu trang đi tắm biển

Đà Nẵng nới lỏng các hoạt động, người dân đeo khẩu trang đi tắm biển

VOV.VN - Sau 21 ngày không xuất hiện ca dương tính với SASR-CoV-2 trong cộng đồng, bắt đầu từ 0 giờ hôm nay (9/6), thành phố Đà Nẵng cho phép một số hoạt động, dịch vụ đã tạm dừng trước đây được phép hoạt động trở lại.

Từ 0h ngày 9/6, Đà Nẵng cho phép nhà hàng, cửa hàng, cơ sở kinh doanh trở lại
Từ 0h ngày 9/6, Đà Nẵng cho phép nhà hàng, cửa hàng, cơ sở kinh doanh trở lại

VOV.VN - Chiều tối nay (8/6) Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 thành phố Đà Nẵng họp bàn các biện pháp phòng chống dịch, xem xét cho phép một số dịch vụ thiết yếu hoạt động trở lại.

Từ 0h ngày 9/6, Đà Nẵng cho phép nhà hàng, cửa hàng, cơ sở kinh doanh trở lại

Từ 0h ngày 9/6, Đà Nẵng cho phép nhà hàng, cửa hàng, cơ sở kinh doanh trở lại

VOV.VN - Chiều tối nay (8/6) Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 thành phố Đà Nẵng họp bàn các biện pháp phòng chống dịch, xem xét cho phép một số dịch vụ thiết yếu hoạt động trở lại.