​Hàng trăm hộ đồng bào nghèo Quảng Ngãi bị cán bộ xã ăn chặn tiền hỗ trợ

VOV.VN -Cán bộ xã ăn chặn cả tỷ đồng tiền hỗ trợ hộ nghèo. Sự việc xảy ra từ nhiều năm qua, thế nhưng đến nay mới bị phát hiện.

Các cơ quan chức năng ở tỉnh Quảng Ngãi đang vào cuộc điều tra làm rõ vụ việc hàng trăm hộ đồng bào nghèo ở huyện miền núi Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi bị cán bộ xã ăn chặn cả tỷ đồng tiền hỗ trợ hộ nghèo. Điều đáng nói, sự việc xảy ra từ nhiều năm qua, thế nhưng đến nay mới bị phát hiện.

UBND huyện Ba Tơ chỉ đạo các xã rà soát lại việc hỗ trợ tiền hộ nghèo và gia đình chính sách ở các xã.

Gia đình anh Phạm Văn A Rư, ở thôn Mang Krá, xã Ba Xa, huyện Ba Tơ thuộc diện hộ nghèo được hưởng hỗ trợ tiền điện sinh hoạt hàng tháng theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Năm 2015, gia đình anh có nhận được khoản hỗ trợ này, nhưng từ năm 2016 đến nay thì không còn. Nghĩ là Nhà nước không hỗ trợ nữa nên anh Phạm Văn A Rư cũng không quan tâm, bởi nhiều hộ nghèo trong thôn cũng không ai nhận được khoản tiền này.

Anh Rư cho biết: “Hồi xưa tôi có nghe hỗ trợ tiền điện gì đó, nghe nói vậy thôi chứ hồi đó giờ mình chưa nhận được số tiền đó”.

Đường về xã Ba Xa, huyện Ba Tơ.

Ba Xa là một xã vùng cao của huyện Ba Tơ, đa số là đồng bào dân tộc Hre. Đời sống bà con còn nhiều khó khăn, hộ nghèo và gia đình chính sách chiếm tỷ lệ cao. Theo Quyết định 60/2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chí hộ chính sách xã hội được hỗ trợ tiền điện thì số hộ nghèo và gia đình chính sách được nhà nước hỗ trợ tiền điện cho mục đích sinh hoạt hàng tháng tương đương tiền điện sử dụng 30kWh tính theo mức giá bán lẻ điện sinh hoạt hiện hành. Năm 2015, UBND xã Ba Xa đã hoàn thành việc chi trả tiền điện hàng tháng cho 451 hộ nghèo và gia đình chính sách với tổng số tiền hơn 250 triệu đồng.

Ông Phạm Văn Tem, Chủ tịch UBND xã Ba Xa cho biết, 2 năm 2016 và 2017, ông đã trực tiếp ký các giấy tờ liên quan để bộ phận kế toán rút tiền về chi trả cho người dân. Tuy nhiên, việc chi trả như thế nào thì ông lại chưa rõ. Từ năm 2018 đến nay, chỉ có một số hộ nghèo và gia đình chính sách ở 4/7 thôn nhận được khoản tiền hỗ trợ này, hàng trăm hộ khác thì chưa. Điều đáng nói, sự việc diễn ra trong nhiều năm nhưng đến nay mới bị phát hiện.

Ông Phạm Văn Tem giải thích: “Tôi cũng không biết vì đây là vấn đề chuyên môn, tôi chỉ nắm chung như thế thôi. Thực tế đi chi trả thế nào tôi cũng không nắm. Số tiền thực tế là bao nhiêu, sổ sách kế toán cũng chưa đưa kiểm tra. Tôi hỏi miết thì bảo là đang làm. Nghe báo như thế thôi chứ con số chính xác cũng chưa rõ ràng”.

Từ năm 2016 đến 2019, UBND huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi đã chi khoảng 2,4 tỷ đồng hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo và gia đình chính sách ở xã Ba Xa. Theo lãnh đạo xã Ba Xa, số tiền mà bộ phận kế toán còn nợ của người dân khoảng 600 triệu đồng. Trên thực tế, số tiền mà hàng trăm hộ nghèo gia đình chính sách ở địa phương này chưa nhận được lên đến cả tỷ đồng. Dư luận đặt nghi vấn, liệu có hay không việc bao che của lãnh đạo UBND xã Ba Xa đối với cán bộ cấp dưới, dẫn đến việc cả tỷ đồng tiền hỗ trợ không đến tay người nghèo và gia đình chính sách?

Ông Trần Trung Triết, Chủ tịch UBND huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi cho biết: vụ việc đang được các cơ quan  chức năng điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

“Vấn đề này, huyện đề nghị lực lương công an vào cuộc và xử lý theo quy định của pháp luật. Sai mức độ nào thì xử lý theo mức độ đó”, ông Triết nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên