Sơn Tùng M-TP vượt BTS, Big Bang, lập kỷ lục phòng vé Việt Nam

VOV.VN -Phim tài liệu âm nhạc về tour diễn của Sơn Tùng M-TP có mức doanh thu cuối tuần mở bán vượt "Big Bang The Movie", "Bring The Soul" và "Burn The Stage".

Chỉ sau 3 ngày công chiếu đầu tiên, "Sky Tour" - bộ phim tài liệu âm nhạc về tour diễn đặc biệt của Sơn Tùng M-TP đã đạt những kỷ lục ấn tượng. Phim thu về hơn 5,8 tỷ đồng - con số chưa từng có trong suốt 6 tuần kể từ khi rạp chiếu mở cửa trở lại.

Không dừng ở đó, tác phẩm mới nhất của Sơn Tùng M-TP còn được ghi nhận là phim tài liệu âm nhạc có doanh thu cao nhất tại Việt Nam. Với mức doanh thu cuối tuần mở bán cao hơn 315% so với "Big Bang The Movie" (2016), 194% so với "Bring The Soul" (2019) và 93% so với "Burn The Stage" (2018), "Sky Tour" đã chạm đến thành công mà cả ba siêu phẩm của nhóm nhạc K-pop đình đám đều không có được.

Trong suốt 6 tuần qua, các cụm rạp nỗ lực đưa khán giả về với nhịp sinh hoạt và giải trí thường ngày. Nhưng không một tác phẩm nào đủ sức hút để kéo hàng nghìn khán giả đến rạp phim.

Sự xuất hiện đột ngột nhưng hết sức kịp thời của "Sky Tour Movie" dường như đã trở thành "đòn bẩy" cần thiết để “hồi sinh” ngành kinh doanh rạp chiếu. Không phải một bom tấn cũ hay bất cứ sản phẩm nào khác của điện ảnh Hollywood, chính Sơn Tùng M-TP và tour diễn của mình đã thuyết phục được khán giả ra rạp. Người hâm mộ mua kín phòng chiếu ngay khi phim vừa mở bán vé. Có thể nói, "Sky Tour Movie" chính là vị cứu tinh của phòng vé sau khi dịch Covid-19 tàn phá nặng nề. 

"Sky Tour Movie" là dự án phim tài liệu âm nhạc đầu tiên của nghệ sỹ Việt được công chiếu rộng rãi. Bộ phim ghi lại tour diễn đánh dấu cột mốc quan trọng trong sự nghiệp của Sơn Tùng M-TP. Đây cũng là sự kiện âm nhạc đình đám nhất năm 2019, sau thành công của sản phẩm âm nhạc hợp tác cùng huyền thoại Snoop Dogg - “Hãy trao cho anh". 

"Chạy ngay đi", "Chúng ta không thuộc về nhau", "Em của ngày hôm qua", "Remember me", "Lạc trôi", "Hãy trao cho anh"... được phối lại để chiêu đãi khán giả phần nghe hoàn toàn mới lạ, không giống bất kỳ phiên bản nào trước đó. Phần nhìn cũng được đầu tư chỉn chu với các góc máy phong phú và kỹ càng, ghi lại mọi khoảnh khắc đẹp nhất của ba buổi diễn tại thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và Hà Nội. Khớp nối giữa các ca khúc là những đoạn ghi hình hậu trường, quá trình lên ý tưởng, và cả cảm xúc, tâm tư của Sơn Tùng M-TP về đam mê, sự nghiệp và gia đình.

Bên cạnh đó còn là những giây phút xúc động, đầy cảm xúc khi khán giả được chứng kiến khoảnh khắc “hiếm có” đằng sau sân khấu: sau biết bao mệt mỏi, điều Sơn Tùng M-TP tìm về chính là sự an ủi nơi cha mẹ anh. Sơn Tùng M-TP cũng từng chia sẻ: “Tôi mong muốn những ai đã yêu thương tôi sẽ được nhìn thấy một Nguyễn Thanh Tùng chân thành hơn, gần gũi hơn, không chỉ qua những lời nói hay bài phỏng vấn nữa mà là qua từng hành động, biểu cảm của tôi ở “Sky Tour Movie”.

Xét về kết cấu, “Sky Tour Movie” không khác nhiều so với các bộ phim tài liệu âm nhạc khác cũng ghi lại một tour diễn đáng nhớ. Tuy nhiên, phim là một tác phẩm vô cùng đặc biệt bởi đây là lần đầu tiên một nghệ sĩ âm nhạc Việt Nam làm được điều này. Nhiều năm nay, các sản phẩm của Sơn Tùng M-TP mỗi khi ra mắt đều được tính toán, đầu tư kỹ lưỡng, để mỗi dấu ấn của anh đều phải mang tính tiên phong. Và “Sky Tour Movie” cũng vậy. Bộ phim tiếp tục là một sản phẩm khiến người hâm mộ không ngừng trầm trồ.

Kết lại, "Sky Tour Movie" không chỉ là một cuốn phim ghi lại kỉ niệm hay một món quà tri ân tới người hâm mộ, mà còn giúp Sơn Tùng M-TP truyền lửa đam mê đến tất cả người trẻ. Dù có là fan của chàng ca sĩ hay không thì người xem vẫn dễ dàng bị "lây lan" cảm xúc tích cực và nguồn cảm hứng đến từ Sơn Tùng M-TP. Đây chính là cách bộ phim đã đưa khán giả đến gần hơn với Sơn Tùng M-TP – một ngôi sao 26 tuổi của làng nhạc Việt./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên