Ai Cập và Ba Lan thúc đẩy hợp tác đầu tư tại khu kênh đào Suez

VOV.VN - Thứ trưởng Badr Abdel Aati đã có cuộc gặp với các quan chức của Ba Lan tại thủ đô Warsaw nhằm thảo luận về cơ hội xúc tiến đầu tư vào Ai Cập.

Tại cuộc gặp với các quan chức của Ba Lan, Thứ trưởng Ngoại giao Ai Cập Badr Abdel Aati đã khẳng định, Ai Cập rất quan tâm đến tăng cường hợp tác với Ba Lan trong một số lĩnh vực, trong đó có công nghệ cao, công nghệ thông tin và trí tuệ nhân tạo.

Ông Abdel Aati cũng tái khẳng định tầm quan trọng của việc khôi phục các cuộc thảo luận song phương nhằm đạt được một sáng kiến hợp tác và tiến hành ký hết bản ghi nhớ (MOU) giữa khu Kinh tế kênh đào Suez và đặc khu kinh tế Katowice của Ba Lan để mở đường cho việc thiết lập một khu công nghiệp Ba Lan tại Ai Cập.

Cũng theo ông Abdel Aati, phía Ba Lan sẽ cung cấp những phương pháp nhằm tạo ra các cơ hội đầu tư đối với các doanh nghiệp Ba Lan vào thị trường Ai Cập, cũng như khai thác các điều kiện ưu đãi mà phía Ai Cập tạo ra đối với các nhà đầu tư của Ba Lan.

Những năm qua, Ai Cập tăng cường các nỗ lực nhằm thu hút các nhà đầu tư đến khu Kinh tế kênh đào Suez và mở ra nhiều cơ hội hợp tác đối với các tập đoàn nước ngoài vào khu vực này./.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Kênh đào Suez - Cửa ngõ chính cho thương mại toàn cầu
Kênh đào Suez - Cửa ngõ chính cho thương mại toàn cầu

VOV.VN - Chính thức khánh thành vào ngày 17/11/ 1869, Kênh đào Suez kể từ đó đã định hình lịch sử Ai Cập và là cửa ngõ chính cho hoạt động thương mại toàn cầu 

Kênh đào Suez - Cửa ngõ chính cho thương mại toàn cầu

Kênh đào Suez - Cửa ngõ chính cho thương mại toàn cầu

VOV.VN - Chính thức khánh thành vào ngày 17/11/ 1869, Kênh đào Suez kể từ đó đã định hình lịch sử Ai Cập và là cửa ngõ chính cho hoạt động thương mại toàn cầu 

Ai Cập dự định xây dựng thêm một kênh đào Suez mới
Ai Cập dự định xây dựng thêm một kênh đào Suez mới

VOV.VN - Ai Cập sẽ xây dựng một kênh đào mới chạy song song với kênh đào Suez, tuyến đường thủy chiến lược dài hơn 193km nối Địa Trung Hải với biển Đỏ.

Ai Cập dự định xây dựng thêm một kênh đào Suez mới

Ai Cập dự định xây dựng thêm một kênh đào Suez mới

VOV.VN - Ai Cập sẽ xây dựng một kênh đào mới chạy song song với kênh đào Suez, tuyến đường thủy chiến lược dài hơn 193km nối Địa Trung Hải với biển Đỏ.

Kỳ quan mới của Ai Cập - kênh đào Suez trong lễ khánh thành
Kỳ quan mới của Ai Cập - kênh đào Suez trong lễ khánh thành

VOV.VN -Lễ khánh thành kênh đào Suez mở rộng, kỳ quan mới của Ai Cập diễn ra hoành tráng hôm 6/8 trong sự hân hoan của người dân và chính phủ nước này.

Kỳ quan mới của Ai Cập - kênh đào Suez trong lễ khánh thành

Kỳ quan mới của Ai Cập - kênh đào Suez trong lễ khánh thành

VOV.VN -Lễ khánh thành kênh đào Suez mở rộng, kỳ quan mới của Ai Cập diễn ra hoành tráng hôm 6/8 trong sự hân hoan của người dân và chính phủ nước này.