Kim ngạch xuất khẩu của Ấn Độ lần đầu đạt mức 400 tỷ USD

VOV.VN - Ấn Độ đã đạt mục tiêu xuất khẩu 400 tỷ USD trong năm tài chính 2021- 2022 (kết thúc vào ngày 31/3), vượt trước thời hạn dự kiến 9 ngày. Đây là mức xuất khẩu cao nhất từ trước tới nay của quốc gia Nam Á này.

Theo đó, kim ngạch xuất khẩu của Ấn Độ, tính đến ngày 22/3 của năm tài chính hiện tại, đã tăng 37% so với cùng kỳ năm ngoái.

Các ngành hàng xuất khẩu chủ lực của Ấn Độ đóng góp vào mức tăng trưởng kỷ lục bao gồm các sản phẩm dầu mỏ, hàng điện tử, hàng kỹ thuật, đá quý và đồ trang sức, hàng dệt may, thịt và các sản phẩm từ sữa...

Trong khi đó, nhập khẩu hàng hóa của Ấn Độ cũng ghi nhận mức tăng lớn, đạt 550 tỷ USD trong 11 tháng đầu năm tài chính 2021-2022. Điều này đã đưa mức thâm hụt thương mại của Ấn Độ trong 11 tháng đầu năm tài chính lên mức cao kỷ lục 176 tỷ USD.

Chia sẻ trên trang twitter cá nhân, Thủ tướng Narendra Modi đã ca ngợi thành công của Ấn Độ trong việc đạt mục tiêu đầy tham vọng trong năm nay. Thủ tướng Modi đồng thời khẳng định, đây là một dấu mốc quan trọng trong Tầm nhìn "Ấn Độ tự cường" của Chính phủ nước này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ấn Độ tung gói cứu trợ kinh tế hậu làn sóng Covid-19 thứ hai
Ấn Độ tung gói cứu trợ kinh tế hậu làn sóng Covid-19 thứ hai

VOV.VN - Gói cứu trợ thực chất là chương trình bảo lãnh vay tín dụng trị giá 15,5 tỷ USD dành cho các ngành kinh tế chịu thiệt hại nặng nhất vì Covid-19. 

Ấn Độ tung gói cứu trợ kinh tế hậu làn sóng Covid-19 thứ hai

Ấn Độ tung gói cứu trợ kinh tế hậu làn sóng Covid-19 thứ hai

VOV.VN - Gói cứu trợ thực chất là chương trình bảo lãnh vay tín dụng trị giá 15,5 tỷ USD dành cho các ngành kinh tế chịu thiệt hại nặng nhất vì Covid-19. 

Kinh tế Ấn Độ tăng trưởng âm 7,3% trong năm tài chính 2020- 2021
Kinh tế Ấn Độ tăng trưởng âm 7,3% trong năm tài chính 2020- 2021

VOV.VN - Mặc dù ghi nhận mức tăng trưởng dương 1,6% trong quý 4 của năm tài khóa 2020-2021 (từ tháng 1-3/2021), nhưng tính trong cả 4 quý của năm vừa qua, kinh tế Ấn Độ đã tăng trưởng âm 7,3%.

Kinh tế Ấn Độ tăng trưởng âm 7,3% trong năm tài chính 2020- 2021

Kinh tế Ấn Độ tăng trưởng âm 7,3% trong năm tài chính 2020- 2021

VOV.VN - Mặc dù ghi nhận mức tăng trưởng dương 1,6% trong quý 4 của năm tài khóa 2020-2021 (từ tháng 1-3/2021), nhưng tính trong cả 4 quý của năm vừa qua, kinh tế Ấn Độ đã tăng trưởng âm 7,3%.

Kinh tế hay kiểm soát dịch bệnh: Bài toán khó giải với Ấn Độ
Kinh tế hay kiểm soát dịch bệnh: Bài toán khó giải với Ấn Độ

VOV.VN - Trước thảm kịch Covid-19 hiện nay, Ấn Độ vẫn chưa áp lệnh phong tỏa toàn quốc. Điều này xuất phát từ nỗi lo việc phong tỏa có thể khiến nền kinh tế Ấn Độ một lần nữa rơi vào tình trạng tê liệt.

Kinh tế hay kiểm soát dịch bệnh: Bài toán khó giải với Ấn Độ

Kinh tế hay kiểm soát dịch bệnh: Bài toán khó giải với Ấn Độ

VOV.VN - Trước thảm kịch Covid-19 hiện nay, Ấn Độ vẫn chưa áp lệnh phong tỏa toàn quốc. Điều này xuất phát từ nỗi lo việc phong tỏa có thể khiến nền kinh tế Ấn Độ một lần nữa rơi vào tình trạng tê liệt.