Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ mong muốn quan hệ giữa hai nước “ấm lên”

VOV.VN - “Chúng tôi không muốn thấy nhiệt độ của trái đất tăng lên, nhưng chúng tôi hy vọng được thấy sự ‘ấm lên’ của quan hệ Trung Quốc và Mỹ”, Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ Tần Cương cho hay.

Tại buổi gặp mặt thường niên của Hội đồng doanh nghiệp Mỹ - Trung Quốc năm 2022 được tổ chức tại Mỹ vào ngày 6/12 với chủ đề “Biến đổi khí hậu: Thách thức và trách nhiệm chung”, Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ Tần Cương cho rằng, trong gần nửa thế kỷ qua, quan hệ kinh tế và thương mại Trung - Mỹ là lực đẩy của quan hệ song phương. Ngày nay, với tư cách là hai nền kinh tế hàng đầu thế giới, Trung Quốc và Mỹ cần phải hợp tác và có nhiều cơ hội hợp tác hơn.

Việc thúc đẩy chung sống hài hòa giữa con người và thiên nhiên là một trong những đặc điểm chính của quá trình hiện đại hóa kiểu Trung Quốc, đồng thời là cam kết của Trung Quốc với thế giới. Trung Quốc đã công bố mục tiêu phấn đấu đạt đỉnh carbon vào năm 2030 và trung hòa carbon vào năm 2060, đồng thời đã xây dựng lộ trình, kế hoạch hành động và các biện pháp cụ thể cho mục tiêu này.

Ông Tần Cương cho biết, căng thẳng tiếp tục trong quan hệ giữa Trung Quốc và Mỹ sẽ ảnh hưởng đến hợp tác kinh tế và thương mại giữa hai nước. Trung Quốc và Mỹ là đối tác thương mại và đầu tư lớn của nhau, các ngành công nghiệp của hai nước có sự bổ sung và có tiềm năng trong hợp tác song phương. Tuy nhiên, Mỹ đã có những đánh giá sai lầm về chiến lược khi xác định Trung Quốc là “đối thủ cạnh tranh chính” và “thách thức địa chính trị lâu dài nghiêm trọng nhất”.

Đại sứ Trung Quốc cũng lên tiếng phản đối việc Mỹ vi phạm nguyên tắc kinh tế thị trường và các quy tắc kinh tế, thương mại quốc tế, đồng thời làm gián đoạn chuỗi cung ứng, chuỗi công nghiệp toàn cầu.

Theo ông, quan hệ kinh tế thương mại giữa Trung Quốc và Mỹ lành mạnh, ổn định, hợp tác là vì lợi ích của chính nước Mỹ. Việc lạm dụng khái niệm an ninh quốc gia nhằm chính trị hóa và công cụ hóa quan hệ kinh tế hoàn toàn không phải là ý nghĩa đúng đắn của cùng có lợi và trạng thái bình thường trong quan hệ kinh tế và thương mại.

Ông Tần Cương nhấn mạnh, hy vọng đồng thuận giữa hai nguyên thủ Trung Quốc và Mỹ đạt được vừa qua có thể được thực hiện một cách thực sự và hai nước có thể thiết lập cơ sở giao lưu đối thoại thay vì đối đầu, hai bên cùng có lợi, đưa quan hệ hai nước trở lại đúng quỹ đạo phát triển lành mạnh và ổn định./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc chỉ trích báo cáo của Mỹ về chiến lược quốc phòng
Trung Quốc chỉ trích báo cáo của Mỹ về chiến lược quốc phòng

VOV.VN - Hôm nay (6/12), Bộ Quốc phòng Trung Quốc đã lên tiếng chỉ trích việc Mỹ đưa ra báo cáo xuyên tạc chính sách quốc phòng và chiến lược quân sự của Trung Quốc.

Trung Quốc chỉ trích báo cáo của Mỹ về chiến lược quốc phòng

Trung Quốc chỉ trích báo cáo của Mỹ về chiến lược quốc phòng

VOV.VN - Hôm nay (6/12), Bộ Quốc phòng Trung Quốc đã lên tiếng chỉ trích việc Mỹ đưa ra báo cáo xuyên tạc chính sách quốc phòng và chiến lược quân sự của Trung Quốc.

Tổng thống Philippines đánh giá về mối quan hệ với Mỹ và Trung Quốc
Tổng thống Philippines đánh giá về mối quan hệ với Mỹ và Trung Quốc

VOV.VN - Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos ngày 1/12 cho biết đang đánh giá các đề xuất và yêu cầu của Mỹ về Thỏa thuận Hợp tác quốc phòng tăng cường (EDCA), đồng thời khẳng định sẽ tìm cách khai thác dầu khí tại Biển Đông kể cả khi không đạt được thỏa thuận với Trung Quốc.

Tổng thống Philippines đánh giá về mối quan hệ với Mỹ và Trung Quốc

Tổng thống Philippines đánh giá về mối quan hệ với Mỹ và Trung Quốc

VOV.VN - Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos ngày 1/12 cho biết đang đánh giá các đề xuất và yêu cầu của Mỹ về Thỏa thuận Hợp tác quốc phòng tăng cường (EDCA), đồng thời khẳng định sẽ tìm cách khai thác dầu khí tại Biển Đông kể cả khi không đạt được thỏa thuận với Trung Quốc.

Mỹ đề ra 4 mục tiêu để chiến thắng trong cạnh tranh với Trung Quốc
Mỹ đề ra 4 mục tiêu để chiến thắng trong cạnh tranh với Trung Quốc

VOV.VN - Bộ trưởng Thương mại Mỹ Gina Raimondo ngày 30/11 đã có bài phát biểu về chiến lược của Mỹ nhằm tăng sức mạnh cạnh tranh của nước này đồng thời đối phó với thách thức Trung Quốc.

Mỹ đề ra 4 mục tiêu để chiến thắng trong cạnh tranh với Trung Quốc

Mỹ đề ra 4 mục tiêu để chiến thắng trong cạnh tranh với Trung Quốc

VOV.VN - Bộ trưởng Thương mại Mỹ Gina Raimondo ngày 30/11 đã có bài phát biểu về chiến lược của Mỹ nhằm tăng sức mạnh cạnh tranh của nước này đồng thời đối phó với thách thức Trung Quốc.

Bộ Quốc phòng Mỹ cảnh báo về kế hoạch phát triển hạt nhân của Trung Quốc
Bộ Quốc phòng Mỹ cảnh báo về kế hoạch phát triển hạt nhân của Trung Quốc

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Mỹ hôm nay (30/11) đã lên tiếng cảnh báo về kế hoạch hạt nhân đang được Trung Quốc tăng cường phát triển, lo ngại gây ra những bất ổn trong khu vực.

Bộ Quốc phòng Mỹ cảnh báo về kế hoạch phát triển hạt nhân của Trung Quốc

Bộ Quốc phòng Mỹ cảnh báo về kế hoạch phát triển hạt nhân của Trung Quốc

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Mỹ hôm nay (30/11) đã lên tiếng cảnh báo về kế hoạch hạt nhân đang được Trung Quốc tăng cường phát triển, lo ngại gây ra những bất ổn trong khu vực.