Bão Goni gây ảnh hưởng hơn 2 triệu người tại Philippines

VOV.VN - Siêu bão Goni đổ bộ Philippinnes hôm qua (1/11) khiến ít nhất 10 người thiệt mạng và hơn 2 triệu người Philippines bị ảnh hưởng. Đây được đánh giá là cơn bão mạnh nhất năm 2020.

Trong buổi họp báo ngày hôm nay (2/11), ông Ricardo Jalad, phát ngôn viên Hội đồng Quản lý và Giảm thiểu Rủi ro Thiên tai Quốc gia Philippines, cho biết, hơn 2 triệu người tại 12 khu vực chịu ảnh hưởng của bão Goni. Gần 400.000 người vẫn đang sơ tán tại hơn 5.400 trung tâm sơ tán khu vực. Tính đến thời điển hiện tại, đã có ít nhất 10 người thiệt mạng, 1 người bị thương và 3 người mất tích trong cơn bão.

Bão Goni đã đổ bộ vào đảo Catanduanes sáng hôm qua với tốc độ tối đa được duy trì gió 225 km/ và gió giật đến đến 310 km/h, xé toạc mái nhà, lật đổ cây cối, và gây ra lũ quét. Hơn 125 thành phố và các khu vực trị gián đoạn thông tin liên lạc do mất điện. Các cơ quan chức năng Philippines đang tiếp tục đánh giá thiệt hại của cơn bão.

Theo Cơ quan thời tiết Philippines, Goni đã suy yếu vào đêm hôm qua (1/11), nhưng vẫn mang sức mạnh ở mức nguy hiểm với tốc độ gió 164 km/h, gió giật lên đến 230 km/h và có khả năng sẽ suy yếu thành áp thấp nhiệt đới khi rời Philippines vào sáng ngày mai (3/11).

Siêu bão Goni là cơn bão thứ ba càn quét Philippines trong hơn một tuần qua. Trước đó cơn bão Saude và Molave đã khiến 22 người thiệt mạng và nhấn chìm nhiều nhà cửa, làng mạc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bão Goni đổ bộ vào Philippines làm ít nhất 10 người thiệt mạng
Bão Goni đổ bộ vào Philippines làm ít nhất 10 người thiệt mạng

VOV.VN - Tính đến hôm nay (2/11), ít nhất 10 người chết và 3 người khác mất tích sau khi cơn bão Goni, cơn bão mạnh nhất thế giới trong năm nay đổ bộ vào phía Nam hòn đảo chính Luzon của Philippines.

Bão Goni đổ bộ vào Philippines làm ít nhất 10 người thiệt mạng

Bão Goni đổ bộ vào Philippines làm ít nhất 10 người thiệt mạng

VOV.VN - Tính đến hôm nay (2/11), ít nhất 10 người chết và 3 người khác mất tích sau khi cơn bão Goni, cơn bão mạnh nhất thế giới trong năm nay đổ bộ vào phía Nam hòn đảo chính Luzon của Philippines.

Bão Goni đã vào Biển Đông, thành bão số 10 mạnh cấp 9, giật cấp 12
Bão Goni đã vào Biển Đông, thành bão số 10 mạnh cấp 9, giật cấp 12

VOV.VN - Bão số 10 cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 820km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/giờ), giật cấp 12.

Bão Goni đã vào Biển Đông, thành bão số 10 mạnh cấp 9, giật cấp 12

Bão Goni đã vào Biển Đông, thành bão số 10 mạnh cấp 9, giật cấp 12

VOV.VN - Bão số 10 cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 820km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/giờ), giật cấp 12.

Bão Goni giật cấp 15 đang đi vào Biển Đông
Bão Goni giật cấp 15 đang đi vào Biển Đông

VOV.VN - Hồi 19 giờ ngày 01/11, vị trí tâm bão số 10 ở khoảng 13,7 độ Vĩ Bắc; 120,5 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Nam đảo Luzon (Philippines). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (115-135km/giờ), giật cấp 15.

Bão Goni giật cấp 15 đang đi vào Biển Đông

Bão Goni giật cấp 15 đang đi vào Biển Đông

VOV.VN - Hồi 19 giờ ngày 01/11, vị trí tâm bão số 10 ở khoảng 13,7 độ Vĩ Bắc; 120,5 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Nam đảo Luzon (Philippines). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (115-135km/giờ), giật cấp 15.