Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Nhật Bản nói điều bất ngờ về ĐT Việt Nam

VOV.VN - Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Nhật Bản, ông Tashima Kohzo cho rằng, ĐT Nhật Bản rất vinh dự khi so tài với ĐT Việt Nam.

Theo lịch ngày 29/3 tới, ĐT Nhật Bản sẽ tiếp đón ĐT Việt Nam trên sân nhà trong khuôn khổ lượt trận 10 vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á. Trả lời phỏng vấn phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Nhật Bản (JFA), ông Tashima Kohzo đánh giá cao đội tuyển Việt Nam và cam kết sẽ nỗ lực hết sức để trận đấu thành công.

Ông Tashima Kohzo cho biết: “ĐT Việt Nam trong nhiều năm nay là một đội mạnh ở khu vực Đông Nam Á và cả châu Á. Do đó, được thi đấu với một đội tuyển mạnh như thế là một vinh dự của ĐT Nhật Bản. Đây là trận đấu của vòng loại thứ 3 World Cup 2022 được tổ chức tại sân vận động Saitama nên chúng tôi sẽ triển khai để trận đấu tuyệt vời này được diễn ra thành công”.

Bóng đá Nhật Bản từng tiếp nhận nhiều cầu thủ Việt Nam sang thử sức như Công Vinh, Công Phượng, Tuấn Anh và hiện tại là Văn Lâm. Ông Tashima Kohzo cho biết ĐT Việt Nam bao gồm những tuyển thủ xuất sắc được Huấn luyện viên trưởng tuyển chọn từ các câu lạc bộ nên là một đội bóng mạnh. Một số cầu thủ trẻ của đội tuyển đã thi đấu tạị các câu lạc bộ của Nhật Bản (J-League). Do đó, Nhật Bản mong muốn tiếp nhận thêm những cầu thủ như thế của Việt Nam.

Về mối quan hệ giữa JFA và VFF, ông Toshima Kohzo nhấn mạnh: “Chúng tôi đã thiết lập được mối quan hệ tốt đẹp với các Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam trước đây và sắp tới chúng tôi mong muốn tiếp tục tăng cường mối quan hệ tốt đẹp đó. Không chỉ ĐT Việt Nam, mà còn có đội tuyển bóng đá nữ cũng sẽ đến Nhật Bản để tập huấn thể hiện mối quan hệ hai bên tiếp tục phát triển”.

Do tình hình dịch Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, nên Ban tổ chức cho phép bán 1300 vé cho người hâm mộ và yêu cầu khán giả phải nghiêm túc thực hiện những quy định về phòng chống dịch như không hét to, ca hát, thổi sáo tay… khi cổ vũ.

Dự kiến, thầy trò ĐT Việt Nam sẽ tới Nhật Bản vào sáng ngày mai 26/3 và tiến hành luyện tập ngay từ buổi chiều cùng ngày./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Những điều rút ra sau trận ĐT Việt Nam 0-1 ĐT Oman
Những điều rút ra sau trận ĐT Việt Nam 0-1 ĐT Oman

VOV.VN - Những điểm nhấn đáng chú ý trong trận đấu ĐT Việt Nam thất bại 0-1 trước ĐT Oman ở lượt trận 9 vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á.

Những điều rút ra sau trận ĐT Việt Nam 0-1 ĐT Oman

Những điều rút ra sau trận ĐT Việt Nam 0-1 ĐT Oman

VOV.VN - Những điểm nhấn đáng chú ý trong trận đấu ĐT Việt Nam thất bại 0-1 trước ĐT Oman ở lượt trận 9 vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á.

HLV tuyển Oman: “ĐT Việt Nam có tương lai hứa hẹn”
HLV tuyển Oman: “ĐT Việt Nam có tương lai hứa hẹn”

VOV.VN - HLV Branko Ivankovic bên phía ĐT Oman dành lời khen ngợi cho màn trình diễn và tiềm năng phát triển của các cầu thủ ĐT Việt Nam.

HLV tuyển Oman: “ĐT Việt Nam có tương lai hứa hẹn”

HLV tuyển Oman: “ĐT Việt Nam có tương lai hứa hẹn”

VOV.VN - HLV Branko Ivankovic bên phía ĐT Oman dành lời khen ngợi cho màn trình diễn và tiềm năng phát triển của các cầu thủ ĐT Việt Nam.

HLV Park Hang Seo nói gì về cuộc khủng hoảng lực lượng của ĐT Việt Nam?
HLV Park Hang Seo nói gì về cuộc khủng hoảng lực lượng của ĐT Việt Nam?

VOV.VN - HLV Park Hang Seo xác nhận ĐT Việt Nam không bổ sung thêm cầu thủ dù Tiến Linh vừa dính chấn thương trong trận thua Oman 0-1 và Thành Chung sẽ bị treo giò ở trận gặp Nhật Bản.

HLV Park Hang Seo nói gì về cuộc khủng hoảng lực lượng của ĐT Việt Nam?

HLV Park Hang Seo nói gì về cuộc khủng hoảng lực lượng của ĐT Việt Nam?

VOV.VN - HLV Park Hang Seo xác nhận ĐT Việt Nam không bổ sung thêm cầu thủ dù Tiến Linh vừa dính chấn thương trong trận thua Oman 0-1 và Thành Chung sẽ bị treo giò ở trận gặp Nhật Bản.